Đến lúc xây dựng lại Man City

MINH VIỆT
14:14 ngày 26-04-2020
Trước khi Premier League tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, Man City đã nhận thất bại thảm hại 0-2 trước M.U. Đó là trận thua thứ 7 ở Ngoại hạng Anh mùa này của Man xanh. Đây chắc chắn là mùa bóng thất bại của thầy trò Pep Guardiola ở Premier League và đã đến lúc cỗ máy này cần được xây dựng lại.
Đến lúc xây dựng lại Man City

300 triệu bảng nhưng hàng thủ vẫn lỏng lẻo

Thua M.U 0-2 trong vòng đấu gần nhất ở Premier League, Man City đã nhận thất bại thứ 7 mùa này. Trong triều đại Pep Guardiola, Man xanh chưa bao giờ thua nhiều như thế ở Ngoại hạng Anh. Thậm chí, trong cả sự nghiệp cầm quân, Pep cũng chưa bao giờ thua tới 7 trận trong một mùa ở giải VĐQG. Thực tế, không cần phải tới khi thua đại kình địch cùng thành phố, mà trước đó thì giới chuyên môn cũng nhận định đã đến lúc cỗ máy Man City cần được xây dựng lại.

Trong đó, hàng phòng ngự là tuyến đầu tiên cần phải gia cố nếu đội chủ sân Etihad tiếp tục muốn tiến lên những nấc thang mới. Kể từ khi Pep đến Etihad hồi mùa Hè 2016, tính tới nay ông đã chi ra phải cỡ 300 triệu bảng để nâng cấp hệ thống phòng ngự. Hầu hết các hậu vệ mà Pep mua về đều có giá cực đắt, nhưng tới nay mới có Aymeric Laporte và Kyle Walker chứng minh được giá trị. Phần còn lại hầu hết đều trở thành nỗi thất vọng.

John Stones là tài năng mãi không lớn. Nicolas Otamendi không tái hiện được phong độ như khi khoác áo Valencia. Benjamin Mendy khi khỏe mạnh nhất có thể trở thành hậu vệ cánh trái số 1 Premier League. Nhưng vấn đề là Mendy lại nằm giường bệnh nhiều hơn là ra sân. Joao Cancelo từng tỏa sáng ở Juventus và là đối tác ăn ý với Cristiano Ronaldo nhưng kể từ khi sang Etihad cũng chìm nghỉm. Tất cả đang khiến Man City có một hàng phòng ngự vô cùng lộn xộn.

Fernandinho, một trung vệ bất đắc dĩ, hóa ra lại là người chơi ổn định nhất ở hàng thủ Man City mùa này. “Họ quá ngây thơ. Nếu họ muốn tiếp tục thách thức chức vô địch mùa tới, họ phải thay đổi. Fernandinho trong quan điểm của tôi không phải là trung vệ. Anh ấy tốt hơn khi chơi ở hàng tiền vệ. Man City không cho thấy là họ thay thế được Vincent Kompany. Otamendi không có phong độ tốt. Còn Stones dường như đã đánh mất niềm tin của Pep. Họ cần vá lại những lỗ hổng đó”, Micah Richards, cựu hậu vệ Man City nói trên kênh Sky Sports.

Man City hiện đối mặt với nhiều khó khăn ở cả tấn công lẫn phòng ngự

Ngay cả Ederson, người chơi rất ổn định từ khi chuyển tới Etihad, thì mùa này cũng không còn giữ được phong độ cao. Trong cả 2 bàn thua mà Man xanh nhận ở trận derby Manchester, thủ thành người Brazil đều đáng khiển trách. Ederson để Anthony Martial đánh bại ở góc hẹp rồi sau đó mắc lỗi ở cả bàn thắng của Scott McTominay.

Khoảng trống sau David Silva và sự phụ thuộc vào De Bruyne

David Silva sẽ ra đi khi mùa giải năm nay khép lại. Và sự ra đi của tiền vệ người Tây Ban Nha chắc chắn để lại khoảng trống lớn ở Etihad. Pep đang nhắm Phil Foden là người thay thế Silva. Nhưng cầu thủ trẻ người Anh lại không thoải mái khi chơi lệch cánh như một số 8 trong hàng tiền vệ 3 người, điều mà Silva thường làm.

“Họ sẽ không còn Silva trong mùa giải tới. Và tôi nghĩ Foden gặp nhiều khó khăn khi chơi rộng bên cánh phải. Vị trí này không hợp với cậu ấy. Man City chơi tốt hơn khi có Riyad Mahrez. Sergio Aguero là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất Premier League. Nhưng sau El Kun, Man City có ai? Họ có vấn đề ở hàng thủ, nhưng cũng có cả vấn đề trên mặt trận tấn công”, Roy Keane nhận xét trên Sky Sports. Silva là nhà kiến thiết xuất sắc nhất lịch sử Man City. Và sẽ không đơn giản để Pep thay thế cầu thủ người Tây Ban Nha.

Trong trận derby Manchester, Man City chỉ tung ra vỏn vẹn 7 cú sút, so với 12 của đối thủ. Ở những trận đấu trước đó, Man xanh thường phải sút được ít nhất là gấp đôi con số kể trên. Và điều này lại chỉ ra một vấn đề khác của Man City. Đó là sự phụ thuộc quá nhiều vào De Bruyne.

Nên nhớ, không phải ngẫu nhiên mà trận derby Manchester gần nhất, đội quân của Pep lại chỉ sút được 7 lần. Bởi đó là trận đấu mà họ vắng chân chuyền số 1, De Bruyne. Cả mùa trước, De Bruyne vắng mặt thường xuyên vì chấn thương nhưng Pep luôn tạo ra được hệ thống lối chơi giúp Man City không phải phụ thuộc vào tiền vệ này. Nhưng mùa này, trong mọi trận đấu mà De Bruyne vắng mặt, Man xanh đều gặp nhiều khó khăn.

Mùa 2018/19, khi Pep thua 3 trận ở Premier League, ông đã lục tung thị trường chuyển nhượng để mang về những cầu thủ mới, nhằm nâng cấp sức mạnh Man City. Mùa này, khi Man xanh đã thua tới 7 trận ở Ngoại hạng Anh, chúng ta có thể tưởng tượng ra điều Pep sẽ làm ở mùa Hè này.

Số bàn thắng giảm mạnh
Số bàn thắng của Man City đang giảm mạnh sau từng tháng. Hồi tháng 10 năm ngoái, họ còn ghi trung bình hơn 3 bàn/trận, vượt xa số bàn thua trung bình/trận. Nhưng tới tháng 3 năm nay, số bàn thắng trung bình/trận của Man xanh đã giảm đến mức bằng số bàn thua trung bình/trận.

1 - Trận Man City thua Man United 0-2 vào ngày 8/3 chứng kiến Ederson trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử Premier League mắc 2 sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua trong cùng 1 trận đấu.

XEM THÊM

 

Mục tiêu xa vời của 'pháo xịt' Sterling

 

Thay đổi... chính mình luôn, Pep nhỉ?

Tại sao Premier League không nên lấy điểm trung bình để quyết định thứ hạng?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x