Dennis Bergkamp chia sẻ nhân dịp tròn 25 năm sang Arsenal: 'Tôi có thể khống chế bóng ngay cả khi bịt mắt'

Minh Nam
10:24 ngày 31-05-2020
Dennis Bergkamp gia nhập Arsenal vào tháng 6/1995. Nhân dịp tròn 25 năm cập bến Pháo thủ, huyền thoại người Hà Lan đã có buổi tọa đàm với đồng đội cũ Martin Keown và phóng viên của tờ Sportsmail, Kieran Gill. Bergkamp chia sẻ rất nhiều thứ, từ lý do chọn Arsenal, nỗi sợ đi máy bay cũng như siêu phẩm vào lưới Newcastle.

PV: Anh được nuôi dưỡng và trưởng thành trong thời kỳ bóng đá tổng lực lên ngôi với Ajax. Vậy anh có biết về một “Arsenal buồn chán” trước khi gia nhập đội bóng này từ Inter?

Bergkamp: Không! Tôi quyết định rời Inter vì đội bóng này không giữ đúng lời hứa. Có rất nhiều lựa chọn khi rời Italia, nhưng tôi muốn tới Anh. Bởi chúng tôi thường tới đây nghỉ Hè. Tôi đã nói chuyện với David Dein (PCT Arsenal) và Bruce Rioch (HLV Arsenal) qua điện thoại. 

PV: Câu chuyện về Arsenal khi ấy khá tốt. Họ là đội bóng mạnh mẽ ở London, với nhiều cầu thủ không quá trẻ hoặc già. Tôi đã cảm giác là chúng tôi có thể xây dựng điều gì đó ở đây. Nhưng đã 25 rồi ư? Tôi thậm chí còn không nhận ra. 

Keown: Chúng tôi có canteen riêng của đội. Nhưng cậu thường về nhà dùng bữa tối?
Bergkamp: Bởi thức ăn ở Arsenal thời đó không phải dành cho cầu thủ. Nó có quá nhiều chất béo.

Keown: Đúng vậy, cậu đã chỉ cho chúng tôi điều đó, thậm chí trước cả khi Arsene Wenger thay đổi chế độ ăn uống. 
Bergkamp: Cũng không hẳn vậy, chính Wenger mới thay đổi. hoàn toàn chế độ dinh dưỡng ở Arsenal. Tuy nhiên, đó là điều không phải chỉ ở Arsenal, mà cả châu Âu đã làm khi đó. 

Tôi tới từ Hà Lan và Italia. Tại đó, chúng tôi thường sử dụng chuyên gia dinh dưỡng riêng. Nhưng khi sang Anh, tôi khá sốc với những cầu thủ ở đây. Họ uống quá nhiều bia. 

PV: Bố đặt tên anh theo huyền thoại Denis Law. Khi còn bé, anh thường tập đá bóng vào tường và đó là nơi anh rèn luyện khả năng khống chế bóng tuyệt hảo của mình. 

Bergkamp: Đó là thế hệ của chúng tôi. Khi còn ở Ajax, chúng tôi thường có những buổi thảo luận với các cầu thủ trẻ. Tôi nghĩ rằng họ nên tập nhiều hơn bởi họ thiếu những giờ tập luyện. Họ có trò chơi điện tử, tivi, điện thoại. Họ không muốn đi ra ngoài. Họ có thể thiếu khoảng 10.000 giờ luyện tập. 
Keown: Cậu đến Arsenal với phong cách chơi bóng nghệ thuật tuyệt hảo. Còn Wenger thì có tầm nhìn tuyệt vời. Làm sao để cậu hòa hợp với Wenger ngay từ lúc đầu? 
Bergkamp: Điều duy nhất có trong tâm trí tôi là những lời hứa của Arsenal. Chúng tôi có một mùa giải với Bruce và nó không tệ. Chúng tôi xếp thứ 5 Premier League 1995/96 và có vé dự cúp châu Âu. Chúng tôi đi tập huấn Hè ở Scotland rồi Bruce bị sa thải. Sau đó, Arsene Wenger tới. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Và tôi nhận ra triết lý bóng đá của ông ấy là thứ mà tôi đang có: Bóng đá tấn công, kiểm soát bóng và sáng tạo.

Bergkamp (trái) luôn nhạy cảm hơn người trong những pha khống chế bóng
 

PV: Trong một chương trình Match of the Day gần đây, Alan Shearer và Ian Wright khi được hỏi về 10 bàn thắng đẹp nhất lịch sử Premier League, cả hai đều chọn bàn của anh vào lưới Newcastle vào vị trí số 1. 

Bergkamp: Tôi nhận rất nhiều tin nhắn sau trận đấu. Bàn thắng đó là một chuỗi của những hành động nhỏ và khởi nguồn từ đường chuyền của Robert Pires. Bạn không thể gọi nó là may mắn. Tôi đã nhận biết hết sự di chuyển của hậu vệ, thủ môn, trái bóng. Và rồi tôi có bàn thắng như vậy. Tôi hạnh phúc với nó. 

PV: Còn pha lập công nào khác yêu thích của anh trong sự nghiệp?

Bergkamp: Bàn thắng vào lưới Argentina ở World Cup 1998 đặc biệt hơn đối với tôi. Đó là thành quả của rất nhiều giờ tập luyện khống chế bóng, dứt điểm, động tác chân và giữ thăng bằng. 
Keown: Thực sự rất đặc biệt. Cậu khống chế quả bóng từ đường chuyền dài hơn 60m từ chạm đầu tiên, loại hậu vệ bằng chạm thứ 2, rồi ghi bàn bằng chân phải. Cậu có thể làm bất cứ điều gì với quả bóng, cứ như thể cậu có cái móc ở chân mình để giữ chặt trái bóng. 
Bergkamp: Tôi coi đó là sự thoải mái với trái bóng. Tôi không cần nhìn vào quả bóng ở dưới chân mình. Tôi biết nó sẽ ở đó, ở vị trí nào. Tôi có thể làm điều đó ngay cả khi bị bịt mắt. 
Keown: Hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ trở lại Anh. Bóng đá sẽ tốt hơn nếu có cậu. 

Cảm ơn các anh về cuộc trò chuyện.

 

 

Siêu sao kiến tạo Bergkamp
Mặc dù đã giải nghệ từ lâu nhưng Bergkamp vẫn là một trong những cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất lịch sử Premier League. Cụ thể, anh xếp thứ 5 với 94 đường chuyền thành bàn giai đoạn từ 1995-2006. Bergkamp từng có 4 đường kiến tạo ở trận gặp Leicester hồi tháng 2/1999. Cho tới tận bây giờ, vẫn không có cầu thủ nào có nhiều pha kiến tạo/trận nhiều hơn Bergkamp. 

Bergkamp lý giải nỗi sợ đi máy bay
Bergkamp đã quyết định không đi máy bay kể từ sau World Cup 1994. Trong buổi nói chuyện với Keown, Bergkamp lý giải: “Tôi không biết chính xác lý do đến từ đâu. Nhưng nó giống với vấn đề tâm lý nhiều hơn là sự sợ bay. Điều này thực sự phiền nhiễu nhiều đến tôi. Ở một số trận đấu trên sân khách, tôi không thể ngủ được. Tôi nghĩ suốt về nó. Dĩ nhiên, tôi đã bỏ lỡ một số trận đấu mà tôi không muốn. Nhưng cuối cùng, tôi hài lòng với sự nghiệp mình. Và tôi nghĩ đó là quyết định tốt”. 

2. Bergkamp đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 8 và 9/1997. Anh là người duy nhất trong lịch sử giải đấu này trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất tháng trong cả 2 tháng liên tiếp đầu mùa. 

XEM THÊM

Liverpool thống trị 3 giải thưởng Ngoại hạng Anh

HLV Klopp tiết lộ bí quyết giữ kỷ luật ở Liverpool trong dịch Covid-19

Sadio Mane 'ghi điểm' bằng nghĩa cử cao đẹp trong đại dịch Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x