'Diaz hòa nhập nhanh vì Liverpool và Porto… giống nhau'

Lê Bảo 
07:08 ngày 25-03-2022
“Bạn không thể đòi hỏi phép màu từ những bản hợp đồng mùa Đông nhưng cậu ấy gần như đã làm được điều kỳ diệu ấy”, Juergen Klopp nói về tân binh Luis Diaz trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền trên Sky Sports, đồng thời giải thích chi tiết lý do vì sao Diaz lại bắt nhịp rất nhanh với Liverpool. 
'Diaz hòa nhập nhanh vì Liverpool và Porto… giống nhau'

“Luôn có một lý do cơ bản để bạn quyết định xuống tiền ký hợp đồng với một cầu thủ nào đó. Đấy là năng lực và phẩm chất chuyên môn của anh ta. Nhưng một câu hỏi quan trọng khác cần được giải đáp nhưng không ai dám vỗ ngực hứa hẹn, là có bao nhiêu phần trăm khả năng cầu thủ đó không phù hợp với lối chơi toàn đội?”, Klopp bắt đầu giải thích về quá trình Liverpool tìm hiểu Diaz. 

Với cá nhân Klopp, cơ sở lớn nhất để ông mua một cầu thủ nhất định là ông cùng ban huấn luyện phải tự xây dựng niềm tin cá nhân rằng “Cầu thủ này sẽ nhanh chóng thích nghi với tập thể mới”. Nhưng khái niệm “niềm tin” Klopp đề cập không phải thứ niềm tin được bồi đắp bằng những huyễn hoặc chủ quan hay cảm nhận bề ngoài sáo rỗng. “Ở đây, chúng tôi có quy trình logic”, Klopp nói tiếp. 

Từ lâu, tất cả đều biết rằng Liverpool ứng dụng công nghệ thống kê và các kết quả mô phỏng của thuật toán để đánh giá về một cầu thủ. Họ đã sử dụng chương trình phân tích dữ liệu có tên AI Abacus trong quá trình tìm kiếm, đánh giá Diaz và hệ thống ấy cho ra kết quả: Diaz “khá phù hợp” với tiêu chí Klopp đưa ra!

Không bàn tới trình độ của Diaz, Klopp muốn AI Abacus cung cấp các dự đoán mang tính chính xác cao để đánh giá “khả năng thích nghi của Diaz”. Chương trình máy tính này chỉ ra một số luận điểm quan trọng, đặc biệt là yếu tố “Porto vận hành một hệ thống chiến thuật tương tự Liverpool”. 

Luis Diaz được HLV Klopp đưa về với giá 65 triệu bảng

Tất nhiên Porto ở trình độ bóng đá thấp hơn Liverpool, nhưng tinh thần và cách tiếp cận trò chơi của họ là tương tự những gì Klopp triển khai tại đội bóng thành phố cảng. “Lối chơi của Porto tương đồng và nhất quán với chiến lược của Liverpool trên nhiều khía cạnh, từ nguyên tắc pressing tầm cao, vị trí tuyến phòng ngự hay quan điểm về phản công nhanh”, Klopp đi sâu vào chi tiết. 

“Khi Porto giữ bóng, họ đẩy đội hình lên cao và Diaz thường xuyên xuất hiện ở vị trí mà tôi tìm kiếm. Chỉ số phản công của Diaz cao hơn cả Mane, chỉ thấp hơn Firmino. Dữ liệu dự đoán Diaz có xu hướng kết nối với những cầu thủ là Robertson, Elliot và Jota. Nhưng một lần nữa, tôi phải nhấn mạnh rằng dù nắm trong tay tất tần tật lượng dữ liệu đồ sộ và giàu tính định hướng này, bạn vẫn không thể đảm bảo chắc chắn mức độ thành công của thương vụ. Bản chất của bóng đá là vậy, và luôn tồn tại rủi ro ở ngưỡng nhất định”, Klopp nói thêm. 

Cơ bản là Klopp đã không phải chịu những rủi ro to lớn từ trường hợp của Diaz, ít nhất tới thời điểm này. Diaz đã góp phần giúp Liverpool thay đổi cán cân trong cuộc đua vô địch Premier League. “Tôi đã thấy cậu ấy chơi bóng đầy tự tin ở Porto, ở Colombia và bây giờ là Liverpool. Bây giờ thì bạn đã hiểu vì sao chúng tôi phải tra cứu kỹ lưỡng về Diaz. Chỉ có một công thức thế này để giảm thiểu tối đa rủi ro: Nếu Diaz có thể vào sân thi đấu cho Liverpool ở giữa mùa mà không cần mất nhiều thời gian hiểu về đội bóng, khả năng thành công sẽ tăng cao. Tôi không thay đổi nhiều phong cách của Diaz, không ép cậu ấy chơi ở vị trí mới và kết quả là, Diaz tự tin, Diaz thấy đá bóng ở Liverpool chẳng khác gì ở Porto. Nhược điểm lớn nhất Diaz cần khắc phục là sớm cải thiện khả năng… tiếng Anh”, Klopp kết luận. 

Klopp thường xuyên “soi hàng” của Southampton và Leipzig 

Klopp cũng tiết lộ một số CLB thường xuyên nằm trong danh sách tìm kiếm tài năng, cụ thể là Southampton và Leipzig. “Có thể là lý tưởng lớn gặp nhau, tôi cũng không rõ vì sao nhưng Southampton và Leipzig chơi bóng đá giống Liverpool. Đừng ngạc nhiên nếu tôi sẽ tiếp tục mua người của hai CLB này (cười)”, Klopp tếu táo nói về mục tiêu chuyển nhượng trong tương lai. 

3,6 - Kể từ khi tới Liverpool, trung bình mỗi trận Luis Diaz thực hiện thành công 3,6 pha qua người thành công. Đây là thống kê cao nhất của một cầu thủ đang chơi bóng ở Premier League tính tới thời điểm này. 


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x