Đọ tài sản của tỉ phú Sheikh Jassim với những ông chủ giàu nhất Ngoại hạng Anh

Quang Minh
06:39 ngày 29-04-2023
Thương vụ đổi chủ của MU đang chuẩn bị hoàn tất và chủ sở hữu mới của đội chủ sân Old Trafford, Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani sẽ gia nhập danh sách những ông chủ giàu có nhất giới bóng đá thế giới cũng như tại Ngoại hạng Anh.

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, con trai của một cựu Thủ tướng Qatar, từng được đào tạo tại Học viện Quân sự Hoàng gia ưu tú của Anh ở Sandhurst. Ông là thành viên của gia đình Hoàng gia với tổng tài sản ròng ước tính vào khoảng 270 tỷ bảng.

Theo truyền thông Anh đưa tin, Sheikh Jassim mới đây đã đưa ra lời đề nghị cho lần trả giá cuối cùng của MU là 5 tỷ bảng, cao nhất trong lịch sử bóng đá thế giới nhằm sở hữu hoàn toàn đội chủ sân Old Trafford.  Điều quan trọng là, ngoài việc trao số tiền đó cho nhà Glazer, Sheikh Jassim nói rằng có một nguồn tài chính lớn khác để củng cố đội hình MU, cải thiện cơ sở hạ tầng bao gồm cả sân vận động và đầu tư vào cộng đồng địa phương.

Việc Sheikh Jassim tiếp quản MU sẽ giúp Quỷ đỏ trở thành một trong những đội bóng có chủ sở hữu giàu nhất thế giới nói chung cũng như tại đấu trường Ngoại hạng Anh nói riêng. Cùng điểm qua những đội bóng có chủ sở hữu giàu nhất bóng đá Anh thời điểm hiện tại.

Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (Newcastle) - 320 tỷ bảng

Đầu tháng 10/2021, Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) do thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu đã hoàn tất việc mua lại 100% cổ phần của CLB Newcastle với mức giá 300 triệu bảng. Được sang tên cho chủ mới, Chích chòe như một bước hóa thiên nga, vượt mặt cả Man City hay PSG để trở thành đội bóng giàu có nhất thế giới.

Theo tiết lộ, tính đến thời điểm hiện tại, tài sản của PIF đã vượt quá 320 tỷ bảng. Trong khi đó, ước tính tài sản riêng của Mohammed bin Salman cũng lên tới 13 tỷ bảng. Ngoài ra, vị thái tử này còn sở hữu siêu du thuyền có giá khoảng hơn 400 triệu bảng và nhiều bất động sản đắt giá khác như một lâu đài cổ ở Pháp với tổng giá trị lên đến 240 triệu bảng.

Sheikh Mansour (Man City) - 23,3 tỷ bảng

Thời kỳ thành công của Man City gắn liền với ông chủ Sheikh Mansour - người đứng đầu Tập đoàn Abu Dhabi United. Gắn bó với đội chủ sân Etihad từ năm 2008, Mansour đã mạnh tay chi những khoản tiền khổng lồ trên thị trường chuyển nhượng để tăng cường sức mạnh và xây dựng lên một đế chế hàng đầu thế giới như thời điểm hiện tại.

Ngoài Man City, Sheikh Mansour còn là chủ sở hữu của một chuỗi các CLB thuộc City Football Group như New York City (Mỹ), Melbourne City (Australia), Mumbai City (Ấn Độ), Lommel SK (Bỉ), hay Montevideo City Torque (Uruguay).

Sheikh Mansour, người mở ra triều đại thành công của Man City

Todd Bohley, Mark Walter và Hansjorg Wyss (Chelsea) - 10,86 tỷ bảng

Liên minh Todd Bohley, Mark Walter và Hansjorg Wyss đã hoàn thành việc tiếp quản CLB Chelsea vào cuối tháng 5/2022. Để thâu tóm The Blues, liên minh các nhà đầu tư Mỹ và Thụy Sĩ (đứng đầu là Todd Boehly) đã chi ra 4,25 tỷ bảng. Trong đó có 2,5 tỷ bảng được dùng để mua cổ phần Chelsea. Toàn bộ số tiền này được được gửi vào một tài khoản ngân hàng do Chính phủ Anh quản lý và sẽ dùng cho mục đích từ thiện. Đây là thông tin đã được chính tỷ phú Abramovich xác nhận.

Todd Boehly năm nay 49 tuổi, là một doanh nhân người Mỹ gốc Đức. Boehly đang sở hữu trong tay khối tài sản ước tính 4,72 tỷ bảng. Boehly là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tư nhân Eldridge Industries. Ngoài ra, ông còn có chân trong ban lãnh đạo của một số công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau như công nghiệp giải trí, bất động sản, kinh doanh ăn uống, dịch vụ việc làm...

Stan Kroenke (Arsenal) - 6,8 tỷ bảng

Từ chỗ là cổ đông vào năm 2007, Stan Kroenke đã trở thành chủ sở hữu phần lớn của Arsenal từ năm 2011 đến nay. Kroenke sở hữu Pháo thủ thông qua công ty Kroenke Sports & Entertainment và đã chứng kiến ​​sự kết thúc của kỷ nguyên Arsene Wenger.

Sau nhiều năm mất phương hương, Arsenal của Kroenke đang trên đà hồi sinh cùng HLV Mikel Arteta, khi đang thách thức danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh cùng Man City.

Stan Kroenke, chủ sở hữu của Arsenal

Guo Guangchang (Wolves) - 5,2 tỷ bảng

Có lẽ điều đáng ngạc nhiên là Wolves lọt vào danh sách có chủ sở hữu giàu có trong làng bóng đá thế giới. Guo Guangchang tiếp quản Wolves vào năm 2016 và đã giúp CLB này trở thành một đội bóng tầm trung của Premier League và chấm dứt 39 năm vắng bóng tại đấu trường châu Âu khi họ lọt vào tứ kết Europa League 2020.

Nassef Sawiris (Aston Villa) - 5 tỷ bảng

Ông Nassef Sawiris, tỷ phú giàu thứ hai của Ai Cập và người đồng sáng lập Fortress, Wes Edens đã chi khoảng 30 triệu bảng để mua phần lớn cổ phần của Aston Villa vào năm 2018. Theo Bloomberg, ông Sawiris và Wes Edens sẽ nắm khoảng 55% cổ phần khi bỏ ra số tiền lớn để mua lại Aston Villa từ tay một người Trung Quốc.

Sawiris có khối tài sản ước tính khoảng 5 tỷ bảng, theo Bloomberg. Ông có một số khoản đầu tư cao tại nhà sản xuất giày Adidas AG của Đức, công ty LafargeHolcim và công ty OCI NV.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Sheikh Jassim nâng giá mua MU lên mức kỷ lục thế giới Sheikh Jassim nâng giá mua MU lên mức kỷ lục thế giới

    Tỷ phú Qatar, Sheikh Jassim được cho là đã đưa ra mức giá kỷ lục thế giới để mua lại MU khi vòng đấu thầu thứ ba vừa kết thúc.

  • MU có dám chia tay Casemiro? MU có dám chia tay Casemiro?

    Dù chỉ mới gia nhập Man United chưa đầy 1 mùa giải nhưng Casemiro đã cho thấy mình là nhân tố không thể thay thế nơi tuyến giữa. Vậy thì Quỷ đỏ có dám chia tay anh trong bối cảnh Bayern đang ve vãn.

  • Marcos Rojo vạch trần chuyện không hay về Maguire thời Solskjaer Marcos Rojo vạch trần chuyện không hay về Maguire thời Solskjaer

    Trung vệ Marcos Rojo bất ngờ chỉ trích Harry Maguire và cho rằng người đồng đội cũ được ra sân chỉ vì số tiền chuyển nhượng khổng lồ của mình.

  • MU trói chân thành công Garnacho thêm 5 năm MU trói chân thành công Garnacho thêm 5 năm

    Trang chủ Man United mới đây đã đưa ra thông báo rằng Alejandro Garnacho đã ký một hợp đồng mới kéo dài thời gian ở lại câu lạc bộ cho đến ngày 30/6/2028.

  • Cặp Lindelof - Shaw ổn đấy chứ Cặp Lindelof - Shaw ổn đấy chứ

    Bất đắc dĩ Ten Hag mới phải kết hợp Victor Lindelof và Luke Shaw ở khu vực trung vệ. Nhưng cặp đôi này đang chơi tốt và còn có thể tốt hơn nếu nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ hàng tiền vệ.

  • Rio Ferdinand: 'Tôi  mà còn thi đấu, tôi sẽ bỏ túi Haaland' Rio Ferdinand: 'Tôi mà còn thi đấu, tôi sẽ bỏ túi Haaland'

    Cựu trung vệ người Anh Rio Ferdinand khiến những người xung quanh phì cười khi trả lời hài hước về tiền đạo đang khoác áo Man City là Erling Haaland.

  • Man City của Guardiola có vĩ đại hơn MU của Sir Alex? Man City của Guardiola có vĩ đại hơn MU của Sir Alex?

    Man City của Pep Guardiola đang chơi thứ bóng đá hay hơn MU dưới thời Sir Alex Ferguson, mà nổi bật nhất là "cú ăn ba" lịch sử của Quỷ đỏ ở mùa 1998/98. Nếu muốn đánh bật "gã hàng xóm cùng thành phố", The Citizens cần đoạt chức vô địch Champions League mùa này.

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Tottenham, 22h30 ngày 30/4 Nhận định Liverpool vs Tottenham, 22h30 ngày 30/4

    Trận Liverpool vs Tottenham trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 22h30 Chủ nhật ngày 30/4 được Bongdaplus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

  • Cháu trai quốc vương Brunei thừa sức mua MU với giá gấp 3 lần Cháu trai quốc vương Brunei đủ sức mua... 3 MU

    Theo Daily Star, Faiq Bolkiah - cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới, thừa khả năng có thể mua MU từ gia đình Glazer với giá gấp 3 lần, nhờ sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới 22 tỷ bảng Anh.

  • Chỉ có 2 cách để giết Man City Chỉ có 2 cách để 'giết' Man City

    Bóng đá Anh đã có một lời cảnh báo rằng đây là kỷ nguyên của Man City và chỉ có 2 cách để "giết" Man City, cũng như gỡ từng ngón tay của Pep Guardiola khỏi Cúp bạc Premier Legue. Đó đều là 2 cách “hạ đẳng”: hoặc khiến Pep rời khỏi Man City, hoặc khiến Man City bị trừng phạt.

  • Stones, 'người hùng milimet' của Man City Stones, 'người hùng milimet' của Man City

    Sự nghiệp của John Stones tại Man City luôn gắn với những khoảnh khắc kinh điển chỉ vài… milimet. Sau cú phá bóng trong trận gặp Liverpool mùa 2018/19 là cú đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 ở “trận chung kết” với Arsenal mùa này.

  • Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU

    Mặc dù Coventry City chịu thất bại đau đớn trước MU ở bán kết FA Cup, một CĐV của đội bóng Championship vẫn quyết định ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt mà họ nghĩ mình đã giành chiến thắng trong trận đấu đầy kịch tính.

  • Harry Maguire đang trở lại phong độ cao Harry Maguire đang trở lại phong độ cao

    Từ việc bị các CĐV nhà và đối phương chế nhạo tột độ, giờ đây trung vệ Harry Maguire của MU xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao sau màn thể hiện phong độ rất tốt thời gian gần đây.

  • Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu

    HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ thế chỗ Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan thực tế còn là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ, song điều đó không có nghĩa năng lực của ông bị đánh giá thấp.

  • ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ' ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ'

    Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x