Đội hình xuất sắc 2008/09 của M.U giờ ở đâu?

Hoàng Việt
15:00 ngày 09-03-2016
Đội hình toàn những danh thủ làm nên một mùa giải 2008/09 đầy thành công cho Manchester United giờ chỉ còn Michael Carrick và Wayne Rooney gắn bó với Quỷ đỏ.
Đội hình xuất sắc 2008/09 của M.U giờ ở đâu?
M.U mùa giải 2008/09 sở hữu một đội hình tuyệt vời. Họ vô địch Ngoại hạng Anh với 90 điểm, giành 28 trận thắng, hòa 6 trận và chỉ để thua 4 trận, hơn 4 điểm so với đội xếp thứ 2 Liverpool. Quỷ đỏ mùa giải đó cũng đoạt cúp Liên đoàn, Siêu cúp Anh, FIFA Club World Cup và về nhì ở Champions League. Vậy đội hình gồm toàn danh thủ ngày ấy giờ ở đâu, làm gì? Dưới đây là danh sách những cầu thủ có đóng góp nhiều vào những thành công của M.U mùa giải 2008/09.

1. Van der Sar
Edwin van der Sar được đánh giá là một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử M.U. Mùa giải 2008/09, anh ra sân 49 lần cho M.U trên tất cả các mặt trận. Sau khi giải nghệ trong màu áo M.U năm 2011, anh quay về nghỉ hưu ở Hà Lan. Sắp tới, Van der Sar sẽ quay lại thi đấu chuyên nghiệp một vài trận cho đội bóng nghiệp dư VV Noodrdwijk, CLB anh gắn bó khi còn là một cậu bé.

2. Gary Neville
Đội trưởng M.U ra sân 29 lần trên tất cả các mặt trận mùa giải năm đó, góp công lớn vào các chiến tích của đội bóng. Sau khi giải nghệ năm 2011, Neville trở thành một BLV bóng đá có tiếng của đài Sky Sports. Giờ đây, ông là HLV trưởng của Valencia.

3. Rio Ferdinand
Ra sân 24 lần ở giải Ngoại hạng Anh mùa 2008/09, Rio Ferdinand đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một hàng phòng ngự chắc chắn cho M.U năm đó. Ngày 30/5/2015, anh tuyên bố giải nghệ và theo đuổi niềm đam mê kinh doanh thời trang. Ferdinand cũng là khách mời thường xuyên của các chương trình bình luận ở các đài truyền hình.

Ferdinand trong màu áo M.U mùa giải 2008/09
Ferdinand là hòn đá tảng vững chắc nơi hàng phòng ngự M.U

4. Nemanja Vidic
Chuyển đến M.U ngày 25/12/2005, Vidic nhanh chóng vươn lên trở thành trung vệ hàng đầu của Quỷ đỏ. Mùa giải 2008/09, anh ra sân 55 lần trên tất cả các mặt trận, ghi được 7 bàn thắng. Sau khi rời M.U năm 2014, Vidic chuyển tới chơi cho Inter Milan. Giờ đây, anh không chơi cho CLB nào sau khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với đội bóng Italia vào tháng 1/2016.

5. Patrice Evra
Trong năm tháng đỉnh cao của mình ở M.U, Evra là cơn lốc thực sự bên hành lang cánh trái, lên công về thủ đều đặn. Mùa giải 2008/09, anh ra sân 28 lần ở giải Ngoại hạng Anh. Hiện tại, Evra là cầu thủ thuộc biên chế Juventus.

6. Cristiano Ronaldo
Trước khi rời M.U mùa hè 2009, Ronaldo đã cống hiến một mùa giải vô cùng xuất sắc cho Quỷ đỏ. Anh chơi 53 trận cho M.U ở tất cả các đấu trường mùa giải 2008/09, ghi được 26 bàn thắng. Giờ đây ở tuổi 31, Ronaldo vẫn là chân sút hàng đầu ở Real Madrid.

Ronaldo là chân sút hàng đầu của M.U mùa giải 2008/09
Ronaldo là chân sút hàng đầu của M.U mùa giải 2008/09

7. Michael Carrick
Carrick là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng của M.U ở mùa giải 2008/09. Anh ra sân 43 bàn, ghi được 4 bàn trên mọi mặt trận cho đội bóng nước Anh mùa giải đó. Hiện tại, Carrick vẫn gắn bó với M.U.

8. Darren Fletcher
Đối tác ở vị trí tiền vệ trung tâm của Carrick mùa giải năm đó là Fletcher. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo M.U chơi 26 trận, ghi 3 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa 2008/09. Ngày 2/2/2015, Fletcher rời M.U tới chơi cho West Brom. Hiện tại, anh vẫn gắn bó với đội chủ sân The Hawhorns.

9. Park Ji Sung
Tiền vệ người Hàn Quốc là thần tượng của rất nhiều CĐV M.U, được yêu mến bởi lối chơi chăm chỉ, cần mẫn và tính cách hiền lành. Trong mùa giải 2008/09, anh được Sir Alex tưởng thưởng bằng việc cho ra sân đá chính ở trận chung kết Champions League, giúp Park Ji Sung là cầu thủ châu Á đầu tiên có được vinh dự này. Anh giờ là đại sứ của CLB M.U.

Park Ji Sung hiện đang là đại sứ hình ảnh của M.U
Park Ji Sung hiện đang là đại sứ hình ảnh của M.U

10. Paul Scholes
Scholes là huyền thoại của CLB và kể từ khi giải nghệ, M.U vẫn chưa được người thay thế xứng đáng cho “Hoàng tử tóc vàng”. Anh ra sân 35 lần trên mọi mặt trận của M.U mùa giải 2008/09. Scholes giã từ sự nghiệp chơi bóng vào năm 2013. Giờ anh là BLV của đài BT Sport.

11. Ryan Giggs
Giải nghệ năm 2014, Giggs trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử M.U, chơi 963 trận trong suốt sự nghiệp cho Quỷ đỏ, lập vô số kỷ lục và danh hiệu. Anh hiện đang làm trợ lý cho HLV Louis van Gaal ở sân Old Trafford.

12. Wayne Rooney
Mùa giải 2008/09, Rooney là một trong những chân sút xuất sắc nhất của M.U với 20 bàn thắng sau 49 lần ra sân trên tất cả các đấu trường. Giờ đây, Rooney vẫn cống hiến cho Quỷ đỏ với tư cách đội trưởng.

Rooney vẫn đang gắn bó với M.U
Rooney vẫn đang gắn bó với M.U

13. Dimitar Berbatov
Chuyển đến M.U trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2008 với mức giá khổng lồ 30,75 triệu bảng. Anh ghi được 14 bàn thắng ngay trong mùa đầu tiên khoác áo M.U. Hiện tại, Berbatov đang chơi cho CLB PAOK, Hy Lạp.

14. Carlos Tevez
Tuy 2008/09 không phải là một mùa giải xuất sắc của Tevez nhưng anh đã có những đóng góp nhất định cho M.U. Tiền đạo người Argentina ghi được 5 bàn thắng trong 18 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh. Tevez đang khoác áo đội bóng quê hương Boca Juniors.

15. John O’Shea
Cầu thủ người CH Ireland ra sân 30 lần cho M.U trong mùa giải 2008/09. Hiện anh đang là đội trưởng của Sunderland.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Ciao Italia và nỗi buồn người Ý Ciao Italia và nỗi buồn người Ý

    Sau chiến thắng của Real Madrid trước As Roma ở vòng 1/8 Champions League, tờ Marca của Tây Ban Nha đã giật một cái tít xoáy đậm vào nỗi buồn của Serie A: “Ciao, Italia” (tạm biệt Italia).

  • Hiddink, người cứu hộ con tàu đắm Chelsea Hiddink, người cứu hộ con tàu đắm Chelsea

    Chelsea đang ở trong tuần quyết định của mùa giải. Có rất nhiều khó khăn đang chờ đón nhưng sau những điều tuyệt vời đã làm cho đến nay, Guus Hiddink cho họ lý do để hy vọng về một mùa giải không quá thất vọng.

  • Chelsea, trung tâm của các vụ lật đổ Chelsea, trung tâm của các vụ lật đổ

    Conte được biết đến với những cách tân và không ngừng cải thiện để trở nên hoàn hảo. Điều này phù hợp để tạo ra một Chelsea thống trị và bền vững. Trên lý thuyết, sự kết hợp này rất hứa hẹn. Nhưng có lâu bền hay không thì còn phải xét.

  • Depay, Bale và những đôi giày kỳ quái nhất lịch sử bóng đá Depay, Bale và những đôi giày kỳ quái nhất lịch sử bóng đá

    Nhân sự kiện tiền đạo Memphis Depay sử dụng đôi giày lòe loẹt trong trận M.U thua West Brom 0-1, cùng BongdaPlus điểm lại những đôi giày độc đáo nhất lịch sử bóng đá thế giới.

  • CLB Ngoại hạng Anh nào hay thủng lưới nhiều nhất trong 15 phút cuối? CLB Ngoại hạng Anh nào hay thủng lưới nhiều nhất trong 15 phút cuối?

    Ở vòng 29 Ngoại hạng Anh diễn ra cuối tuần qua, cả Crystal Palace và Newcastle đều phải nhận bàn thua trước Liverpool và Bournemouth khi trận đấu đã bước sang những phút đá bù giờ. Đây là chuyện không làm ai bất ngờ, bởi ở mùa giải năm nay đã quá nhiều lần 2 đội bóng nói trên để thủng lưới trong 15 phút cuối.

  • ƯCV nào có nhiều kinh nghiệm vô địch nhất ở giải Ngoại hạng Anh? ƯCV nào có nhiều kinh nghiệm vô địch nhất ở giải Ngoại hạng Anh?

    HLV Manuel Pellegrini mới đây khẳng định kinh nghiệm sẽ là chìa khóa giúp Manchester City vô địch giải Ngoại hạng Anh. Vậy so với các ƯCV vô địch như Leicester, Arsenal hay Tottenham, có đúng là Man City chiếm ưu thế về số lượng các chuyên gia giành danh hiệu?

  • Khi Mata thành Ma... nhập Khi Mata thành Ma... nhập

    HLV Louis van Gaal có thể đã tính tới mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra khi ông quyết định nhận lời dẫn dắt Man United. Nhưng ông chắc chắn không bao giờ có thể tính được chuyện Juan Mata một ngày nào đó sẽ nhận 2 thẻ vàng chỉ trong 3 phút, và góp phần lớn khiến đội bóng của ông thất trận.

  • Pato và những bản hợp đồng lãng phí nhất kỳ chuyển nhượng tháng Giêng Pato và những bản hợp đồng lãng phí nhất kỳ chuyển nhượng tháng Giêng

    Nhân việc tiền đạo tân binh Alexandre Pato chưa được sử dụng một phút nào ở Chelsea, cùng điểm lại những thương vụ chuyển nhượng mùa Đông lãng phí nhất.

  • Điểm yếu của Liverpool vẫn là hàng tấn công Điểm yếu của Liverpool vẫn là hàng tấn công

    Việc tung Divock Origi vào sân từ đầu chỉ một lần nữa làm cho các CĐV Liverpool nhận ra một điều là hàng công Liverpool vẫn chưa có bất kỳ một giải pháp nào thật sự chất lượng.

  • Tái đấu Hull City là thời cơ để Giroud giải khát Tái đấu Hull City là thời cơ để Giroud giải khát

    Mùa giải này, Olivier Giroud đã từng có thời điểm nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đó là khi anh lập cú đúp vào lưới Liverpool hôm 13/1. Xa hơn nữa, Giroud cũng góp 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Pháo thủ trước Man City ngày 21/12 năm ngoái.

  • Năm 2016, Firmino xuất sắc nhất Premier League Năm 2016, Firmino xuất sắc nhất Premier League

    Rất nhiều NHM từng nói rằng Roberto Firmino là “người vô hình của Premier League trong năm 2015”. Nhưng kể từ đầu năm 2016 đến nay, chân sút này đã lột xác để trở thành “sát thủ” đáng sợ nhất xứ sương mù, với tỷ lệ đóng góp bàn thắng vượt trội cả các ngôi sao hàng đầu giải đấu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x