Pochettino và giá trị của một HLV có thương hiệu

Từ 20:06 ngày 29-08-2023
Chelsea chỉ mới trải qua 3 trận đầu tiên của mùa giải mới, kết quả không tệ cũng chẳng quá vui bao gồm 1 thắng, 1 hòa và 1 thua. Tuy nhiên, có một điều vui mà người hâm mộ The Blues có thể thấy được, đấy là HLV Mauricio Pochettino rõ ràng có đẳng cấp hơn hẳn so với cả Frank Lampard lẫn Graham Potter.

Đối với một HLV, cụm từ ‘khác biệt đẳng cấp’ không giống như với các cầu thủ. Nói một HLV đẳng cấp hơn một HLV khác chính là vì ông ta có triết lý rõ ràng, và vận dụng được triết lý ấy vào trong sân cỏ. Ví dụ Pochettino là tín đồ của “danh sư” Marcelo Bielsa. Pep Guardiola từng ca ngợi Mauricio “không nhất thiết phải sở hữu danh hiệu” để chứng minh tài năng. HLV Alex Ferguson từng ăn tối với Pochettino để mong ông về Old Trafford dẫn dắt MU.

Tóm lại Pochettino là “chiến lược gia hàng đầu”. Tuy nhiên, không thể nói rằng Frank Lampard và Graham Potter không có những tiêu chuẩn huấn luyện riêng, hay không có một triết lý chiến thuật được đào tạo. Họ có hết, nhưng họ không thể đưa được vào trong cầu thủ. Điều khác biệt của các HLV có thương hiệu cũng giống như các cầu thủ ngôi sao: sự tự tin.

Chẳng hạn Jose Mourinho đi đến đâu cũng có thể quyến rũ được các cầu thủ sống chết cho ông. Bởi ở ông toát ra một sức mạnh đặc biệt của hào khí lãnh đạo. Thậm chí, ngay cả một đội bóng nhỏ đầu đời như Leiria, Mourinho vẫn đứng trước toàn quân và tuyên bố: “Tôi rồi sẽ đến các đội bóng lớn, và sẽ mang một trong số các anh đi theo tôi. Quan trọng là ở sự thể hiện của các anh.” Ở phía ngược lại, ta thấy điểm chung của Graham Potter tại Chelsea năm ngoái và David Moyes tại MU 10 năm trước chính là sự tự ti.

HLV Pochettino được BLĐ Chelsea đánh giá rất cao

Cả hai đang làm vua ở các đội bóng hạng trung, khi lần đầu đến đội bóng lớn thì giống như “cua gặp ếch”, rúm cả lại, bao nhiêu triết lý mất đi hết. Và đương nhiên, khi bạn không còn tin ở bản thân, thì sao có thể nói để cầu thủ nghe theo?

Ngoài ra, nói gì thì nói Pochettino chính là một HLV có giá. Nhiều người sẽ nói về vị trí á quân Champions League năm 2019, nhưng có một giá trị còn cao hơn thế: định nghĩa lại chỗ đứng của Tottenham. "Ông ấy thực sự đã giúp đội bóng có cú chuyển mình lớn sau nhiều năm", huyền thoại Gary Lineker bày tỏ trên Twitter, và đó chính là lời phán xét không thể chuẩn hơn. Chính Pochettino đã đưa Tottenham vào nhóm gọi là “Big Six”, và vẫn giữ nguyên đến tận bây giờ. Khi bạn là cầu thủ Chelsea và đối diện với một người từng tạo ra vương triều ở Bắc London như thế, thì rõ ràng bạn phải biết nghe lời. 

Ngày bổ nhiệm chiến lược gia Argentina, Chelsea thông báo trên trang chủ: "Kinh nghiệm của Mauricio, các chuẩn mực về sự xuất sắc, phẩm chất lãnh đạo và cá tính sẽ phục vụ tốt cho Chelsea và đưa CLB tiến lên. Ông là con người của chiến thắng, từng làm việc ở đẳng cấp cao nhất tại nhiều giải đấu, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tinh thần của Mauricio, cách tiếp cận chiến thuật và cam kết khiến ông ấy đặc biệt trong số các ứng viên". Không nghi ngờ gì nữa, những dòng giới thiệu này chính là những cái mà Chelsea đã thiếu trong suốt hơn một năm qua dưới thời Potter và Lampard.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x