Hành trình lên ngôi ngoạn mục sau 30 năm chờ đợi của Liverpool

Trung Nghĩa
08:02 ngày 27-07-2020
Liverpool đã chính thức được trao cúp vô địch Premier League sau 30 năm chờ đợi. Dưới đây là những điểm nhấn trên hành trình đăng quang của Lữ đoàn đỏ.

Kết quả, lịch thi đấu, BXH Premier League

30 năm chờ đợi

Lần gần nhất Liverpool vô địch nước Anh là mùa 1989/90. Khi đó, Lữ đoàn đỏ vẫn là kẻ thống trị nước Anh một cách tuyệt đối với 18 chức vô địch. Nhưng có lẽ không ai nghĩ họ phải đợi tới 30 năm sau mới lại được ăn mừng thêm một lần nữa.

Trong 3 thập kỷ đó, rất nhiều biến động đã xảy đến như sự hình thành của Premier League, sự xuất hiện của những đại gia mới như Chelsea hay Man City cùng màn thống trị của Man United.

Sau 30 năm, Liverpool đã để mất ngôi vị số 1 nước Anh vào tay kình địch M.U khi bị Quỷ đỏ vượt lên về số lần vô địch. Họ cũng đã một vài lần tiến sát tới ngưỡng cửa chiến thắng nhưng rồi lại gục ngã như các mùa 2008/09 và 2013/14.

30 năm của những giọt nước mắt, của 9 đời HLV, 239 cầu thủ và gần 1,5 tỷ bảng chi vào thị trường chuyển nhượng… Những con số đủ để nói lên cơn khát danh hiệu khủng khiếp của đội bóng thành phố cảng nước Anh.

Hội tụ Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa để vô địch

Mùa giải 2018/19, Liverpool đã đua tranh quyết liệt với Man City cho tới những vòng đấu cuối cùng và chỉ chịu thua kém đúng 1 điểm. Đó là đòn bẩy để họ có mùa giải 2019/20 bùng nổ và trả hận ngọt ngào với đối thủ.

Đội hình Liverpool đạt tới độ chín về phong độ với những ngôi sao đang tuổi sung mãn nhất như Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, Jordan Henderson hay Virgil Van Dijk. Họ cũng sở hữu những tài năng trẻ trưởng thành vượt bậc như Trent Alexander-Arnold hay Joe Gomez.

Trên băng ghế huấn luyện là một Juergen Klopp lão luyện với triết lý bóng đá đã thấm nhuần tới từng cầu thủ sau 4 năm làm việc và xây dựng đội hình.

Bên cạnh đó, sân nhà Anfield vẫn luôn là điểm tựa tinh thần để Lữ đoàn đỏ làm nên những chiến công vĩ đại. Họ đã lập kỷ lục có chuỗi thắng nhiều nhất trên sân nhà (24 trận). Tính trong mùa giải này, Liverpool cũng xác lập kỷ lục thắng nhiều nhất trên sân nhà trong 1 mùa giải (18 trận).

Một yếu tố nữa cũng không thể không nhắc đến là sự sa sút của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nhà ĐKVĐ Man City đã tự bắn vào chân mình với kế hoạch chuyển nhượng sai lầm khi không bổ sung các nhân tố nơi hàng thủ vốn đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Trong khi đó, Man United và Chelsea đang trong quá trình cải tổ dưới trướng những HLV mới còn Arsenal và Tottenham gặp bất ổn trên băng ghế huấn luyện. Tất cả tạo ra điều kiện thuận lợi để Liverpool đăng quang với 1 mùa giải đầy ắp những kỷ lục.

Cơn ác mộng Covid-19 suýt phá tan mộng vô địch

Liverpool khởi đầu mùa giải với phong độ kinh hoàng (giành 61/63 sau 21 trận đầu) và băng băng về đích bất chấp mọi vật cản. Nhưng đại dịch Covid-19 bùng nổ vào đầu tháng 3/2020 tại châu Âu đã khiến họ đối diện nguy cơ mất đi chức vô địch phải chờ đợi suốt 30 năm.

Toàn châu Âu rệu rã sau khi "cơn bão" Covid-19 càn quét qua. Các giải đấu phải tạm hoãn vô thời hạn và thậm chí một vài giải VĐQG đã phải tuyên bố kết thúc sớm hoặc hùy kết quả mùa giải như Bỉ, Hà Lan hay Pháp.

BTC Premier League cũng đã nhiều lần họp lên họp xuống để quyết định liệu có nên hủy kết quả mùa giải hay không khi mà số ca nhiễm và số người tử vong ngày càng gia tăng.

Rất may là tình hình dịch bệnh đã tạm được khống chế kịp thời và Premier League tiếp tục được thi đấu trở lại. Dù phải kéo dài hơn dự kiến nhưng cuối cùng Liverpool vẫn trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh sớm nhất lịch sử (trước 7 vòng đấu).

Những vết gợn trên vương miện

Dù đã phá rất nhiều kỷ lục trên hành trình vô địch nhưng Liverpool đã không thể công phá 2 cột mốc vô cùng quan trọng là vô địch với nhiều điểm nhất và ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải.

Ở mùa giải 2017/18, Man City đăng quang với tròn 100 điểm. Hiện tại, Liverpool mới giành được 96 điểm sau 37 vòng. Dù có thắng Newcastle ở vòng cuối, họ cũng chỉ có tối đa 99 điểm. 

Vẫn là Man City ở mùa giải 2017/18 đang là đội giữ kỷ lục, với 106 lần tìm thấy mành lưới của đối phương. Xô đổ kỷ lục này là không tưởng với Liverpool khi họ mới có được 82 bàn thắng và chỉ 1 trận còn lại.

Một điểm trừ nữa là Liverpool đã không thể phá kỷ lục 49 trận bất bại mà Arsenal lập ra từ tháng 5/2003 tới tháng 10/2004. Chuỗi bất bại của Lữ đoàn đỏ dừng lại ở con số 44 sau trận thua sốc 0-3 trước Watford.

Trận thua này cũng khiến Liverpool bỏ lỡ cơ hội lập kỷ lục mạch thắng dài nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh (19 trận). Thành tích của họ dừng lại ở con số 18 trận thắng liên tiếp, bằng với kỷ lục do Man City lập ở mùa giải 2017/18 (18 trận).

Một vết gợn nữa cũng không thể không nhắc đến là việc Liverpool thi đấu hời hợt sau khi chính thức đăng quang. Họ để thua Man City tới 0-4 ở ngay vòng đấu đầu tiên sau khi vô địch, bị Burnley cầm hòa 1-1 ở vòng 35 và sau đó để thua Arsenal 1-2 ở vòng 36.

Juergen Klopp - Kiến trúc sư trưởng vĩ đại

Chức vô địch Premier League 2019/20 của Liverpool mang đậm dấu ấn của HLV Juergen Klopp. Nhà cầm quân người Đức đã hoàn thiện đội bóng sau 4 năm dẫn dắt và biến họ thành một đội quân khủng bố cả nước Anh.

Triết lý gegenpressing của Klopp đã thấm nhuần tới từng cầu thủ và giúp họ trở thành những chiến binh khát máu, cuồng nhiệt và bốc lửa như chính Klopp và như chính tinh thần truyền thống của Liverpool.

Chính sách chuyển nhượng khôn ngoan giúp đội bóng vùng Merseyside sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và đang ở độ tuổi hoàn toàn sung mãn, đủ sức thống trị nước Anh trong nhiều năm tới.

Nhà cầm quân người Đức đã ký hợp đồng mới với Liverpool vào tháng 12/2019 cho phép ông ở lại tới năm 2024, một quãng thời gian đủ để CLB này mở ra một giai đoạn thống trị mới ở Premier League. Khi Klopp vẫn còn tại vị ở Anfield, các cổ động viên của Liverpool có quyền được mơ mộng.

XEM THÊM

M.U vào top 4 nhưng có giữ được không?

Liverpool đã vô địch, vòng cuối ngoại hạng Anh 2019/20 còn gì đáng xem?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x