Hậu vệ Tyrone Mings: 'Chúng tôi là những món hàng và tôi chấp nhận điều đó'

“Cái tôi chính là kẻ thù”. Tyrone Mings khoe một tựa sách mà anh đã đọc, nói rằng anh đã suy nghĩ về tựa đề ấy, đã sống theo tựa đề ấy. Trung vệ đang khoác áo Aston Villa nói, trên tờ Daily Mail, về khá nhiều điều liên quan đến việc đội bóng của anh cũng như Premier League nói chung chuẩn bị thi đấu trở lại.
Hậu vệ Tyrone Mings: 'Chúng tôi là những món hàng và tôi chấp nhận điều đó'

Theo Tyrone Mings, việc Premier League sắp thi đấu trở lại là một việc chỉ hoàn toàn thuần túy vì tiền bạc. Anh khẳng định: “100% thi đấu chỉ vì tiền”. Và anh cố gắng cân bằng cuộc sống của mình trước cái thực tế muốn tránh cũng không được ấy. Anh lấy “cái tôi” của mình ra khỏi vấn đề.

Mings nói: “Tôi hoàn toàn tán thành việc thi đấu trở lại, vì thật ra chúng tôi chẳng có lựa chọn nào khác. Cầu thủ chúng tôi là những người cuối cùng được tham khảo ý kiến về cái gọi là Project Restart. Và đấy là vì chúng tôi chỉ được xếp chót về thứ tự ưu tiên. Chẳng có vấn đề gì. Chúng tôi là những món hàng trong lĩnh vực này và chúng tôi chấp nhận điều đó”.

“Đáng lẽ phải cho cầu thủ quyền lựa chọn. Đấy là điều rất quan trọng. Nếu bạn không muốn làm một việc gì đó, đừng bắt bạn phải làm việc ấy. Nhiều người đã nói về sự lo ngại cho sức khỏe của gia đình họ. Tôi ủng hộ họ 100%. Nhưng tôi nghĩ mọi người đều chấp nhận cái tính chất tiền bạc của Project Restart. Premier League là một con quái vật sinh tiền khủng khiếp. Tôi đã không hề than vãn khi hưởng lợi về mặt tiền bạc từ Premier League, nên bây giờ tôi cũng không than vãn gì trong hoàn cảnh khó khăn”.

Theo Mings thì dù nên hay không nên, Premier League cũng là môi trường an toàn lắm rồi. Anh nói: “Còn có nhiều người trong đất nước này đang phải đối mặt với nguy cơ cao hơn chúng tôi”.

Aston Villa của Mings sẽ là một trong 4 đội thi đấu trở lại sớm nhất ở Premier League. Họ vẫn còn trong tay một trận chưa đấu, gặp Sheffield United. Mà hễ nhắc đến Sheffield United, Mings lập tức bày tỏ rằng anh chỉ tập trung suy nghĩ về các vấn đề chuyên môn. Anh kể: “Lần gần đây nhất tôi phải đối đầu với Billy Sharp (Sheffield United), anh ta lập một hat-trick. Vậy nên, mọi thứ virus đều không còn đáng sợ nữa, khi tôi phải chuẩn bị so tài với tiền đạo đáng sợ ấy”.

Tyrone Mings (phải) đồng ý với phương án thi đấu nốt phần còn lại của Premier League 2019/20

Trận chưa đấu với Sheffield United cũng là đề tài liên quan đến ý kiến riêng của Mings, về việc có nên hủy bỏ mùa bóng ở Premier League hay không. Nếu thắng trận ấy, Aston Villa sẽ ở vị trí an toàn so với nhóm đội rớt hạng. Ngược lại, nếu chỉ tính điểm trung bình và chấm dứt mùa bóng thì Aston Villa rớt hạng. Mings nói: “Tôi quả đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất, là không được đá thêm trận nào nữa và bị xử rớt hạng. Quá bất công. Nếu ai đó đang đứng đầu bảng và đề nghị hủy bỏ mùa bóng vì sự an toàn, tôi sẽ tôn trọng. Còn nếu đang đứng gần nhóm chót bảng, như Karren Brady của West Ham, mà lại đòi chấm dứt mùa bóng vì sự an toàn, thì tôi phải ngờ vực: đấy chỉ là thứ ích kỷ. Trong cuộc chơi này, ai cũng chỉ lên tiếng vì quyền lợi của mình. Bóng đá là vậy”.

Ngoài thú vui đọc sách và chơi với chó cưng, Mings còn có phòng tập trong nhà và tuyên bố anh luôn sẵn sàng về mặt thể lực. Thi đấu trên sân không có khán giả, theo Mings, là điều có lợi cho Aston Villa. Một mặt, có những cầu thủ không đối phó tốt với áp lực lớn từ khán giả. Mặt khác, Mings phân tích: “Sẽ có nhiều đội không thật sự hưng phấn, không còn mục tiêu phải cố gắng hết sức để chiến thắng trước khán giả nhà của họ. Có thể các đối thủ ấy sẽ mất đi khoảng 10% mức độ hưng phấn, và chúng tôi có thể thắng họ”.

Cuối cùng, Mings không quên tỏ ra cay cú, khi bộ trưởng y tế Anh Matt Hancock kêu gọi cầu thủ chấp nhận giảm lương và đóng góp cho xã hội nhiều hơn. Mings nói: “Tôi lấy làm bất ngờ khi bộ trưởng y tế lại nói như vậy. Thật ra, khi báo giới hỏi ngài bộ trưởng nghĩ gì về các cầu thủ thì đấy đã là câu hỏi tồi tệ rồi. Matt Hancock không hiểu rõ lắm về bóng đá nhà nghề, không biết các cầu thủ chuyên nghiệp đã làm những gì. Tôi cũng chẳng hề mất ngủ vì điều này. Có thể các cầu thủ lại muốn các bộ trưởng làm việc nhiều hơn”.

Premier League không phát hiện thêm ca dương tính 
Đề án Project Restart lại vừa nhận thêm tín hiệu tích cực. Đó là việc ở vòng 4 test Covid-19 mới được thực hiện cuối tuần trước, trong tổng số 1.130 trường hợp được xét nghiệm thì không có ca dương tính mới nào bị phát hiện. Ở những vòng test trước, cũng có rất ít trường hợp dương tính. Đây là tin tốt lành cho Premier League khi giải đấu này dự kiến sẽ chỉ còn hơn 2 tuần nữa là sẽ trở lại. 

Mings tích cực hoạt động xã hội 

Tyrone Mings đã trả tiền cho bác sỹ tâm lý để được trị liệu thường xuyên trong suốt thời gian cách ly, và anh luôn giúp đỡ các cầu thủ khác bằng khả năng cao nhất của mình trong lĩnh vực này. Ngoài ra, Mings còn hăng hái tham gia sáng kiến gọi điện cho giáo viên hoặc các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch, nói lời cám ơn vì những gì họ đã làm trong quãng thời gian khó khăn vừa qua.

37-1. Tyrone Mings (Aston Villa) là hậu vệ có số lần chặn đứng cú dứt điểm của đối phương nhiều nhất ở Premier League mùa này (37 lần). Anh cũng là hậu vệ có số lần bị đối phương lừa bóng qua người ít nhất (1 lần).

XEM THÊM

Bêu xấu đội bóng cũ của tân binh M.U, Matic bị Bruno Fernandes trả đũa

'Pogba có thể không phải là Roy Keane nhưng là người M.U cần'

Premier League trở lại, Bruno Fernandes chịu áp lực khủng khiếp

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x