HLV Erik Ten Hag: 'Man United phải chơi thứ bóng đá chủ động'

Ngay trước khi cùng M.U tới Thái Lan và bắt đầu tour du đấu Hè 2022, HLV Erik ten Hag đã có một bài trả lời phỏng vấn độc quyền cho kênh truyền thông nội bộ của đội bóng. Trong đó, ông nói về tầm quan trọng của chuyến du đấu Hè, về đội ngũ trợ lý, về triết lý bóng đá mà ông mang đến, ngoài ra không quên gửi lời nhắn nhủ tới các cầu thủ trẻ…

Manutd.com: Erik này, ông cảm thấy thế nào khi cuối cùng cũng có cơ hội gặp gỡ các cầu thủ?

Erik ten Hag: Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc ấy rất lâu rồi. Trong những ngày trước đó, tôi luôn mong được gặp gỡ các cầu thủ, được ra sân, cùng làm việc, và chỉ dẫn cho họ. Nên khi nó thực sự xảy ra, tôi cảm thấy rất, rất mãn nguyện.

Chỉ mới đây có vài tuần nhưng có vẻ nhưng ông đã lập tức mang tới một nguồn năng lượng mới cho đội bóng…

Tôi có thể nói rằng kiểu của tôi là vậy. Nhưng tất nhiên, dù bản thân rất muốn tạo ra một nguồn năng lượng mới cho đội bóng, tôi vẫn phải nói rằng các cầu thủ đã làm rất tốt. Họ rất tập trung. Và bởi vậy, chính họ mới là những người tạo ra năng lượng cho bản thân. Anh có thể thấy rõ là họ đam mê chơi bóng, họ thích chơi bóng cùng nhau, và làm điều đó rất tốt.

Ông hi vọng có thể biết thêm được điều gì về các cầu thủ trong những ngày sắp tới?

Tôi không biết. Chúng tôi chỉ mới biết nhau được hơn 10 ngày, mà trong hơn 10 ngày đó cũng không phải gặp được tất cả do nhiều cầu thủ là tuyển thủ quốc gia tập trung muộn. Tôi muốn, đúng hơn là phải, hiểu về đội bóng của mình, về tích cách, thói quen của từng cầu thủ. Bởi vậy, tôi cho rằng một trong những lợi ích thiết thực nhất của tour du đấu này là chúng tôi sẽ có hai tuần thực sự được làm việc cùng nhau, được tìm hiểu nhau. Bản thân các cầu thủ cũng có cơ hội để hiểu thêm về tôi, về các HLV và các trợ lý của tôi. 

Nhân nói về các trợ lý, Steve McClaren không phải là người xa lạ với Man United. Liệu điều đó có giúp ích gì cho ông và đội ngũ không?

Tất nhiên, và đó cũng là một phần nguyên nhân tôi muốn có ông ấy. Rõ ràng là ông ấy còn những điểm mạnh khác nữa, nhưng thực tế ông ấy hiểu rõ về CLB với tôi chính là lợi thế lớn nhất. Dù cũng lâu rồi, nhưng ông ấy vẫn hiểu rất rõ văn hóa của Manchester United.

Tân HLV trưởng Man United, Erik ten Hag (bên phải) và trợ lý Steve McClaren 

Ông đã làm việc với Mitchell van der Gaag trong một thời gian dài và cả hai đã rất thành công với nhau. Ông có thể nói thêm về ông ấy, về những phẩm chất mà ông ấy có thể đem tới cho CLB không?

Tôi cho rằng cả Steve McClaren lẫn Mitchell đều được sinh ra đề làm HLV. Về Michell, ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm. Trước hết, ngày còn là cầu thủ, ông ấy đã chơi rất nhiều trận ở đẳng cấp cao tại nhiều giải đấu khác nhau. Rồi sau đó, khi trở thành HLV, ông ấy lại được trải nghiệm ở nhiều quốc gia, nhiều trình độ. Nhưng quan trọng là nhất là ông ấy, và cả Steve, đều biết làm thế nào để thành công, bởi họ đã chứng minh được điều đó trong quá khứ.

Ông có thể nói gì về các nguyên tắc, về triết lý của mình, và những gì mà anh có thể mang tới cho Man United?

Chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá chủ động, cả khi có lẫn khi không có bóng. Nghĩa là, chúng tôi muốn chơi theo ý của mình. Các cầu thủ phải dũng cảm, sẵn sàng nhận bóng, và mở ra các lựa chọn cho đồng đội. Chúng tôi cũng đang nỗ lực để cải thiện khâu pressing khi không có bóng.

Các tour du đấu là cơ hội tốt không chỉ với các cầu thủ thuộc thành phần của đội 1 hiện tại, mà còn với những cầu thủ trẻ muốn làm được một cái gì đó. Ông có lời khuyên gì cho các cầu thủ trẻ đang tham gia tour du đấu này hay không?

Điều tôi muốn thấy là họ vừa học hỏi, nhưng cũng phải biết cách thể hiện bản thân. Bởi họ phải thể hiện mình xứng đáng được trao cơ hội. Điều đó cũng có nghĩa là các cầu thủ trẻ phải thể hiện được mình mỗi ngày, mà để làm được như thế, họ cần phải theo đuổi một phong cách sách cụ thể mà có thể tới thời điểm này họ vẫn chưa nhận thức được. Nhưng tôi rất muốn được chứng kiến ngày họ làm được như thế. Hi vọng là sẽ có 1 hay 2 cầu thủ có thể chứng minh được khả năng của mình và trở thành thành viên của đội 1. Nhưng như đã nói, họ phải thể hiện được mình xứng đáng.

Trong tour du đấu này, đội sẽ có một số trận đấu quan trọng, trong đó có ba trận đấu với các đối thủ từ Premier League. Ông có chờ đợi gì từ những trận đấu này không?

Đó đều là những bài test rất quan trọng. Chúng tôi muốn xem mình có thể triển khai được phong cách chơi mà chúng tôi đang hướng tới với những đối thủ ở trình độ cao hay không. Ý tôi là, sẽ là tốt hơn cả khi đó cũng sẽ là những đối thủ mà chúng tôi sẽ phải đụng độ hàng tuần sau này.

Ông chờ đợi gì từ các cầu thủ trong tour du đấu này?

Tôi muốn họ thể hiện được tối đa năng lực của mình, với những tiêu chuẩn cao nhất. Nhưng tất nhiên, luôn tồn tại dư địa phát triển, bởi hiện tại chúng tôi vẫn đang ở trong giai đoạn trước mùa giải, và chúng tôi nhận thức được điều đó. Tuy vậy, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hết sức, và đòi hỏi tối đa từ đội bóng, từ các cầu thủ mỗi ngày, mỗi buổi tập và mỗi trận đấu.

Xin cám ơn ông vì cuộc trao đổi.

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x