HLV tại Premier League: Muốn thành tướng giỏi, phải xuất thân từ hậu vệ

TÂM LÊ
13:52 ngày 16-10-2015
Thống kê cho thấy, có đến 9/20 HLV hiện tại ở Premier League từng là trung vệ khi còn thi đấu. Điều đó khẳng định thực tế, muốn thành công trên băng ghế huấn luyện, các nhà cầm quân nên có xuất thân là trung vệ. Tân HLV Juergen Klopp của Liverpool là người mới nhất như thế.
HLV tại Premier League: Muốn thành tướng giỏi, phải xuất thân từ hậu vệ
HẬU VỆ CHƠI BÓNG LÂU DÀI 
Klopp trải qua nửa đầu sự nghiệp cầu thủ trong vị trí tiền đạo, ở nửa sau mới trở thành hậu vệ cho CLB Mainz trong 325 trận khoác áo đội bóng này. Có nhiều trường hợp các cầu thủ chơi ở vị trí tấn công sau đó chuyển sang đá hậu vệ khi lớn tuổi, như Ruud Gullit là tiền vệ công nổi tiếng của AC Milan và ĐT Hà Lan nhưng khi sang Anh đá cho Chelsea thì chơi trung vệ. Gullit nói rằng chơi ở hàng hậu vệ đòi hỏi ít thể lực hơn, nhất là vị trí trung vệ. 

Bóng đá thời trước và bây giờ mặc định hậu vệ cánh thường dâng cao tấn công, còn trung vệ chỉ chuyên phòng ngự, hoặc cùng lắm là tổ chức tấn công bằng những đường chuyền dài vượt tuyến. Hiếm hoi lắm mới có những trung vệ dâng cao nhiều như Franz Beckenbauer hoặc Matthias Sammer, hoặc một phần nào đó là Alessandro Nesta. Cựu thủ quân ĐT Pháp và CLB Chelsea là Marcel Desailly nói rằng: “Nesta chuyền bóng tấn công tốt hơn 80% những tiền vệ công mà tôi từng biết. Nhưng Nesta thích hợp nhất với vị trí trung vệ vì ở đó, anh ấy có thể phát huy tốt nhất những phẩm chất”. 

Manuel Pellegrini

Chơi bóng nhiều hơn cũng tức là có kinh nghiệm và uy tín cao hơn, có thể huấn luyện hiệu quả cả tấn công lẫn phòng ngự. HLV Manuel Pellegrini của Man City nổi tiếng là “con nghiện” chiến thuật từ khi còn là cầu thủ, nhờ đó ông đọc trận đấu và đối thủ rất tốt. Nesta (chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại CLB Miami FC của Mỹ) cũng có thể giống Pellegrini. 

9 HLV XUẤT THÂN HẬU VỆ Ở PREMIER LEAGUE 
Ngoài Pellegrini, các HLV đang hành nghề ở Premier League đá trung vệ khi còn là cầu thủ gồm 9 người: Arsene Wenger (Arsenal), Juergen Klopp (Liverpool), Sam Allardyce (Sunderland), Garry Monk (Swansea), Slaven Bilic (West Ham), Eddie Howe (Bournemouth), Ronald Koeman (Southampton), Mauricio Pochettino (Tottenham). Mùa tới có thể nhiều hơn nữa vì cả 6 đội đang dẫn đầu Championship (giải hạng Nhất) đều có HLV xuất thân là trung vệ, nổi bật như Aitor Karanka (M’brough), Gary Rowett (Birmingham), Sean Dyche (Burnley) hay  Steve Bruce (Hull). 

Slaven Bilic

Trở lại với các HLV của Premier League từng chơi ở vị trí trung vệ khi là cầu thủ. Klopp nói rằng khi đá hậu vệ, ông có khả năng giao tiếp và truyền cảm hứng cho đồng đội tốt hơn. Những tố chất này rất cần thiết cho các HLV, nhất là ở Premier League khi mỗi đội bóng có nhiều cầu thủ đến từ các nước khác nhau và đa phần là “sao”. Làm thế nào để dung hòa và phát huy tốt nhất khả năng và ý chí của khoảng 20 ngôi sao là điều không đơn giản trong một tập thể. 

Klopp, Pellegrini, Wenger hay Koeman đều làm được điều đó vì họ có kinh nghiệm là hậu vệ, cụ thể hơn là trung vệ. Pochettino nói rằng một trung vệ sẽ  bao quát trận đấu tốt nhất, vì anh ta thấy tất cả những gì xảy ra ở phía trước. Điều đó giúp HLV hiện tại của Tottenham dự liệu được những gì sẽ xảy ra trong tương lai với mức độ chính xác cao nhất, vì đó là thói quen của một trung vệ. Với Allardyce, thành công của ông là sự hiệu quả và đơn giản được đặt lên hàng đầu, tương tự là Monk hay Howie. Với Bilic, điểm mạnh của HLV West Ham là tài giao tiếp và sự mạo hiểm khi cần thiết. Lối chơi của trung vệ Bilic đang truyền cảm hứng cho sự thăng hoa của West Ham do HLV Bilic dẫn dắt trong mùa bóng này. 

Ronald Koeman

Có một điểm chung ở cả 9 HLV xuất thân là trung vệ tại Premier League hiện nay hầu hết đều dẫn dắt các đội bóng khá thành công. Như đã nói ở trên, các cầu thủ chơi ở hàng hậu vệ hoặc là tiền vệ phòng ngự (Carlo Ancelotti, Diego Simeone, Pep Guardiola, Philipp Cocu) làm HLV  thường thành công hơn là các tiền vệ tấn công hay tiền đạo vì ngoài khả năng bao quát trận đấu, họ thường có cá tính rất mạnh phù hợp khi trở thành HLV.

Desailly nói rằng khi còn rất trẻ, John Terry đã mạnh dạn sửa sai cho ông và Franck Lebouef trong các buổi tập. Kết quả là Terry trở thành thủ quân Chelsea từ rất sớm, được Jose Mourinho đánh giá sẽ trở thành một HLV giỏi sau khi nghỉ thi đấu. 

Koeman không ngán ai
Khi còn là cầu thủ, Ronald Koeman từng cãi nhau gay gắt với Marco van Basten ở đội tuyển Hà Lan sau khi siêu tiền đạo này bỏ lỡ một cơ hội tốt vì chọn sai vị trí.  Koeman nói: “Hậu vệ thường là những người không được phép phạm sai lầm, trong khi các tiền đạo hoặc tiền vệ có thể được cảm thông nếu phạm một hoặc hai sai sót. Chúng tôi, những hậu vệ và đặc biệt là trung vệ, phải luôn luyện cho mình sự tập trung và quyết tâm cao nhất. Đó cũng là những tố chất cần thiết của một HLV giỏi, luôn biết đương đầu và chịu trách nhiệm”.   

Thierry Henry: “Các hậu vệ thường bao quát trận đấu tốt hơn”
Khi còn thi đấu, siêu tiền đạo Thierry Henry của Arsenal mãi đến đoạn cuối sự nghiệp ở CLB này mới làm thủ quân, trong khi trước đó anh lẽ ra có thể mang băng đội trưởng song lại vui lòng để các hậu vệ như Martin Keown hay Sol Campbell làm điều đó. Henry giải thích: “Những cầu thủ hậu vệ thường là những người bao quát trận đấu tốt nhất, và có nhiều kinh nghiệm nhất”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x