Chỉ sau 3 tuần và 3 trận đấu, tất cả đã thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai phiên bản Chelsea, một của Antonio Conte và một của Maurizio Sarri. Mấu chốt quyết định nằm ở Jorginho. Đêm nay tại Wembley, sự đổi thay ấy sẽ hiển thị rõ ràng hơn.
Choáng ngợp, đó là cảm giác chung của các CĐV khi chứng kiến 214 phút thi đấu của Jorginho trong màu áo Chelsea. Còn sao nữa, khi tiền vệ gốc Brazil đã hoàn thành 92 đường chuyền chỉ trong vòng 45 phút ở trận gặp Perth Glory, tức bình quân 29 giây cho mỗi đường chuyền. Jorginho thống trị khu trung tuyến, giữ nhịp và điều phối bóng nhịp nhàng như hơi thở. Anh vừa phá vỡ lối chơi của đối thủ, vừa cung cấp nền tảng cho các cầu thủ tấn công tỏa sáng và trực tiếp tham gia vào quá trình đó thông qua những cú mở bóng sắc sảo.
Những ngày qua, Chelsea đang dần trở thành một đội bóng như Maurizio Sarri mong muốn, với phong cách bóng đá gọi là “Sarri ball”. Quá trình chuyển hóa này được đẩy nhanh bởi sự hiện diện của Jorginho. Cầu thủ 26 tuổi được so sánh với Xavi bởi các hoạt động không mệt mỏi và giàu ý nghĩa ở hàng tiền vệ. Anh là một chuyên gia khai phá không gian và thúc đẩy chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công thông qua tốc độ lưu thông bóng.
Những người ở Chelsea có thể sửng sốt trước những màn trình diễn của Jorginho, riêng Sarri thì không. “Đối với cậu ấy, nó hoàn toàn bình thường”, HLV người Italia nói, “Jorginho không chỉ có kỹ thuật mà tốc độ suy nghĩ và xử lý tình huống cũng tuyệt vời”. Ông biết cậu học trò sẽ làm được những gì và nhất quyết bỏ ra 57 triệu bảng để mang anh tới Stamford Bridge, bỏ qua sự thật là Chelsea đã có 6 tiền vệ đẳng cấp, nổi bật trong số đó là N’Golo Kante. Điều này cũng làm dấy lên nghi ngờ về ảnh hưởng của ngôi sao người Pháp trong mùa giải này.
Kante không có gì phải lo lắng
Điều chắc chắn là Jorginho sẽ đóng vai trò trung tâm trong lối chơi của Chelsea và sơ đồ 4-3-3. Và như đã thấy, Jorginho đang chiếm lĩnh không gian mà Kante thường nắm giữ. Vậy tiền vệ 27 tuổi sẽ chơi ở đâu sau khi trở về sau trận tranh Siêu Cúp Anh?
Thực tế là Jorginho tới The Blues không phải để cạnh tranh với Kante. Không có lý do gì để họ không thể chơi bóng cùng nhau. Giống như tại Napoli, Jorginho là tiền vệ dẫn dắt lùi sâu, giúp tổ chức và xây dựng lối chơi từ phía dưới. Còn Kante khi ấy, nhờ tốc độ và năng lượng vô biên, sẽ chơi như một tiền vệ con thoi tương tự Allan bên cạnh Jorginho ở Napoli mùa trước.
Jorginho (trái) không chỉ có kỹ thuật mà còn có khả năng xử lý tình huống tuyệt vời
Ở mùa giải 2017/18, Conte cũng cố gắng tận dụng khả năng di chuyển không ngừng của Kante và hướng anh lên phía trước. Đó là lý do cầu thủ người Pháp có tới trung bình 1,2 đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn mỗi trận tại Premier League, chỉ ít hơn Cesc Fabregas, Eden Hazard, Willian, dù vẫn là người tắc bóng (3,3) và đánh chặn (2,5) nhiều nhất đội. Với Sarri, Kante được giảm bớt gánh nặng phòng thủ, vẫn tiếp tục bao phủ phạm vi rộng lớn nhưng theo hướng tích cực và sáng tạo hơn.
Tối nay, Jorginho sẽ chính thức ra mắt và vẽ lên diện mạo mới của Chelsea. Ở đâu đó Kante sẽ chứng kiến trận đấu và nở nụ cười thường trực, bởi biết rằng với người đồng đội mới, anh có thể tốt hơn nữa.
Sarri-ball sẽ giúp Chelsea lột xác?
Jorginho, ông vua chuyền bóng
Premier League 2017/18 là mùa giải Kante có trung bình đường chuyền nhiều nhất sự nghiệp. Tuy nhiên con số 63,3 đường chuyền trung bình mỗi trận của anh vẫn quá ít nếu đặt cạnh Jorginho, người thực hiện bình quân 96,9 đường chuyền mỗi trận tại Serie A mùa trước. Tổng 2.860 đường chuyền của Jorginho cũng nhiều hơn bất kỳ ai khác trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.
Dù Ngoại hạng Anh 2018/19 chỉ còn 5 ngày nữa sẽ khởi tranh, song mối quan hệ căng thẳng giữa HLV Jose Mourinho và phó chủ tịch Ed Woodward vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm.
Dù rất cố gắng trong giai đoạn thi đấu Hè nhưng hậu vệ Timothy Fosu-Mensah vẫn không làm hài lòng HLV Jose Mourinho và buộc phải rời Man United lần thứ 2.
Lối chơi của Arsenal sẽ giống với Sevilla hơn là PSG. Không có được lực lượng tốt để có thể áp đảo đối thủ theo cách PSG đã làm, Arsenal của Emery sẽ chủ trương chơi chắc chắn ở phần sân nhà, trước khi bung lên trong các pha phản công. Với nhiều cầu thủ tốc độ, Arsenal có thể sẽ rất nguy hiểm với lối chơi này.
HLV Maurizio Sarri không chỉ tiết lộ rằng ông có thể xếp cầu thủ trẻ Callum Hudson-Odoi vào đội hình chính Chelsea ở trận tranh Community Shield với Man City, mà còn có thể trọng dụng Hudson-Odoi ở đội lớn của Chelsea trong mùa bóng tới.
Dù hàng công đang ở tình trạng bất ổn, nhưng nhiều khả năng sẽ không có chân sút nào gia nhập sân Stamford Bridge trong thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Thay vào đó, Chelsea sẽ tập trung tuyển mộ một tiền vệ.
Với việc HLV Maurizio Sarri vừa được bổ nhiệm làm thuyền trưởng mới của Chelsea để thay thế cho người tiền nhiệm Antonio Conte, hệ thống chiến thuật của The Blues hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới.
Fulham là một trong 3 CLB ở Champions League lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh 2018/19, nhưng họ không giành vé trực tiếp mà phải đá play-off mới có được vinh dự trên. Thực tế đó cộng với việc Fulham không có nhiều ngôi sao trong đội hình, ưu tiên của họ có lẽ chỉ là cố gắng trụ hạng.
Anthony Martial muốn rời Man United. Đó là điều không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết. Cầu thủ người Pháp không có lý do gì để cảm thấy hạnh phúc ở Old Trafford.
Ở trận lượt đi, nỗi nhớ Thibaut Courtois lại trào lên khôn xiết với Madridista khi Andriy Lunin bị Bernardo Silva đánh bại từ một quả phạt ở cự ly hơn 30m. Nhưng trong màn tái đấu, chính Lunin lại biến Silva thành gã hề.
Ở trận tứ kết lượt về Champions League, chiến lược gia Carlo Ancelotti đã cho Real Madrid chơi đúng theo kiểu Italia. Đó là cách thức phòng ngự lì lợm, cực kỳ khó chịu, và rình rập phản công. Kết quả, Real đã thủ hoà 1-1 trên sân của Man City và đưa đối thủ vào màn xanh-chín 11m rồi kết liễu.
Tương lai của HLV trưởng ĐTQG Đức, Julian Nagelsmann có thể sẽ sớm được định đoạt trong những ngày tới. Volker Struth - người đại diện của Nagelsmann, xác nhận Bayern Munich đang đàm phán với nhà cầm quân 36 tuổi này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn