Kevin De Bruyne: Người đá bóng bằng cổ

Kỳ Lâm
13:55 ngày 03-10-2019
Nếu bạn xem trận Man City đánh bại Everton cuối tuần qua chắc chắn không thể nào tránh được cảm giác choáng ngợp khi chứng kiến đường bóng xa hoa, được dát vàng 24k của Kevin De Bruyne tạo điều kiện để Gabriel Jesus ghi bàn.
Kevin De Bruyne, người đá bóng bằng cổ
Khi thi đấu, Bruyne sử dụng cặp mắt rất nhanh và tinh tường của mình hiệu quả như đôi chân vậy. Anh liếc trái, rồi liếc phải, rồi lại liếc trái và tung ra một đường chuyền. Trong 1 tích tắc, mắt của Bruyne đã đảo 6 lần, y như mọt con cú vậy. Đấy chính là nguyên nhân khiến những đường chuyền của cầu thủ người Bỉ như “được gắn mắt thần" vậy.

Bóng đá, đơn thuần được hiểu là được cầu thủ sử dụng đôi chân của mình để rê bóng, chuyền bóng, sút bóng hay phá bóng. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi: cầu thủ có sử dụng cổ của họ không? 

Khi không có khả năng đọc trận đấu, đánh giá tình huống, đưa ra lựa chọn hỗ trợ đồng đội thì khả năng kỹ thuật không thể giúp cầu thủ tiến xa được. Thật vậy, bóng đá đỉnh cao ngày càng đòi hỏi khả năng nhận thức tinh tế của cầu thủ.

Tại sao De Bruyne lại siêu phàm như vậy? Có lẽ chúng ta có thể hiểu được bằng cách dùng cờ vua để giải thích. Năm 1973, Herbert Simon, người từng giành giải thưởng Nobel, đã thực hiện một thí nghiệm nổi tiếng, nơi ông đặt 20 quân cờ theo các thế cờ vua thực tế lên một bàn cờ và hiển thị nó với 2 nhóm người: mới chơi cờ và bậc thầy cờ vua. 

Pha đánh đầu ghi bàn của Jesus xuất phát từ đường chuyền được liếc mắt 6 lần của De Bruyne
Pha đánh đầu ghi bàn của Jesus xuất phát từ đường chuyền được liếc mắt 6 lần của De Bruyne

Vài giây sau, ông xoá bàn cờ và yêu cầu mọi người xếp lại. Không có gì đáng ngạc nhiên, nhóm bậc thầy cờ vua ngay lập tức tái hiện hoàn chỉnh trong khi nhóm mới chơi chỉ có thể xếp được 6-7 quân cờ. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn tiếp theo của thí nghiệm, Simon đã đưa ra bàn cờ gồm 20 quân được bố trí ngẫu nhiên, không theo thế cờ nữa. Lần này, cả hai nhóm đều chỉ sắp lại đúng được khoảng 7-8 quân cờ mà thôi. Thí nghiệm này cho thấy, nhóm bậc thầy cờ vua có nhận dạng mẫu tinh vi - nhưng chỉ khi nó được bày theo thế cờ mà thôi. 

Trở lại với bóng đá, rõ ràng là những cầu thủ không hay xoay đầu, không quan sát sân bóng với đủ 360 độ, thì luôn chỉ nhìn thấy ¼ bàn cờ. Làm thế nào họ có thể hy vọng chuyền đúng địa chỉ cần có bóng nhất hay chạy chỗ chiếm không gian hợp lý nhất.  Đây là lý do tại sao các học viện bóng đá thường yêu cầu học viên phải luôn xoay đầu để nhìn xung quanh. Nói cách khác, để có được cổ của họ được đá bóng.

Khả năng dùng cổ và mắt để lược trận đã trở thành kỹ năng của De Bruyne
Khả năng dùng cổ và mắt để lược trận đã trở thành kỹ năng của De Bruyne

Do đó, những cầu thủ trẻ thường xuyên có thói quen dùng cổ để xoay và quan sát có một lợi thế lớn về tích luỹ khả năng nhận thức tinh tế. Bằng cách phát triển khả năng nhận thức sớm, họ có được một động lực nâng cao để quét khắp sân để tìm cơ hội, mang lại sự tinh tế về nhận thức cao hơn. Kết quả cuối cùng là những cầu thủ như De Bruyne và David Silva tạo được bản năng soi quét, hỗ trợ cho việc thi đấu của mình. Một thứ bản năng thứ hai trên sân cỏ.

Trong một thí nghiệm khác của Simon, đại kiện tướng Garry Kasparov được mời chơi cờ nhanh, chỉ được dùng vài giây để đưa ra quyết định đi cờ. Xếp hạng thông thường của Kasparov là 2.750 trên thang điểm Elo. Điều gì đã xảy ra khi anh ấy phải di chuyển mà không cần suy nghĩ? Đánh giá của ông vẫn là 2.650, thật đáng kinh ngạc. 

Đây có phải là kỹ năng cho phép De Bruyne phối hợp tuyệt hảo với Jesus trong tình huống ghi bàn ở phần đầu bài không? Những cú liếc mắt cho phép Bruyne xây dựng một bức tranh hoàn chỉnh và đưa ra một đường chuyền vào đúng thời điểm Jesus xuất hiện đúng lúc nhất để ghi bàn. Đây không phải sự ngẫu hứng mà là kết quả của quá trình rèn luyện nhiều năm.

Thế nên những đường chuyển của De Bruyne luôn được gắn mắt thần
Thế nên những đường chuyển của De Bruyne luôn được gắn mắt thần

Một số người có thể phản đối rằng cờ vua có ít điểm chung với bóng đá, nhưng họ sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Pep Guardiola bị mê hoặc bởi trò chơi của các vị vua, và đã ăn tối với Kasparov trong thời gian tạm nghỉ nghề HLV.

Cả cờ vua và bóng đá đều là về việc khai thác thời gian và không gian, gây áp lực lên đối thủ thông qua nhận dạng mẫu vượt trội. Trong tiểu sử của Guardiola, nhà văn Marti Perarnau thường so sánh HLV của Man City với Kasparov.

Không phải mọi cầu thủ đều có tiềm năng để phát triển sự tinh tế về nhận thức như De Bruyne, nhưng nếu nhiều HLV đánh giá cao con đường phát triển kỹ năng này, thì bóng đá sẽ ngày càng có nhiều De Bruyne, những người chơi bóng bằng cổ, bằng mắt hơn là bằng chân.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x