Klopp phải làm gì để tìm thấy Keita tốt nhất?

MINH TÂM
08:56 ngày 29-04-2020
Kết Naby Keita đến mức sẵn sàng đợi cả năm trời để sở hữu tiền vệ này từ Leipzig nhưng đã gần 2 mùa bóng trôi qua, HLV Juergen Klopp vẫn chưa giúp được cậu học trò thể hiện phong độ đỉnh cao tại Liverpool.
Klopp phải làm gì để tìm thấy Keita tốt nhất?

Đắt chưa xắt ra miếng
“Naby đâu, đến lượt cậu!”, HLV Juergen Klopp gọi to trên ứng dụng Zoom khi trao đổi trực tuyến các học trò ở Liverpool. “Vâng thưa thầy”, ở đầu bên kia, Naby Keita lên tiếng, tay xoa xoa cái đầu húi cua. “Trông cậu như thằng ngố vậy”, HLV người Đức tủm tỉm nói, trong khi ở những màn hình khác, các cầu thủ Liverpool phá lên cười.

Đấy là không khí vui vẻ thường thấy khi có Keita. Cái mặt hài hước của vệ này luôn làm đồng đội sảng khoái. Gần 2 năm sau khi gia nhập Liverpool, Keita đã thực sự hòa nhập với bầu không khí như một gia đình ở đội bóng. Nhưng trên sân cỏ, cầu thủ người Guinea vẫn đang vất vả tìm cách hòa nhập với lối chơi chung.

Liverpool đã tốn tới 52,75 triệu bảng để mua Keita về từ Leipzig, sau một hành trình phức tạp: Họ phải chấp nhận ký hợp đồng chuyển nhượng với Leipzig vào mùa Hè 2017 nhưng đến mùa Hè 2018 mới chính thức sở hữu cầu thủ mà Klopp mô tả là “một trong hai tiền vệ hay nhất Bundesliga”. 

Tiếc là, những mỹ từ mà ông thầy người Đức dành cho Keita vẫn chưa được hồi đáp xứng đáng. Kể từ khi gia nhập Liverpool, tiền vệ người Guinea để lại không nhiều dấu ấn. Anh ra sân 33 trận trên mọi đấu trường mùa trước, nhưng chỉ 22 lần trong số đó được đá chính. Keita cũng chỉ có vỏn vẹn 3 bàn thắng, 1 đường kiến tạo cho Liverpool, ít hơn khá nhiều so với thành tích 9 bàn thắng, 9 đường kiến tạo của anh ở mùa giải cuối cùng khoác áo Leipzig. 

Klopp cần giải tỏa sức ép, đồng thời tìm ra vị trí mới cho Keita

Mùa này, Keita cũng đóng góp hết sức hạn chế với vỏn vẹn 4 lần đá chính trên tổng số 9 lần ra sân tại Premier League cho Liverpool. Trong thứ tự lựa chọn cho hàng tiền vệ 3 người của Klopp, Keita đang phải đứng sau Fabinho, Henderson, Wijnaldum và Oxlade-Chamberlain. 

Vì đâu nên nỗi?
Lý giải về phong độ mờ nhạt của Keita, cựu tiền vệ người Đức từng chơi nhiều năm cho Liverpool là Dietmar Hamann cho rằng, vấn đề nằm ở sự thích nghi. Tại Leipzig, Keita là ông chủ tuyến giữa, được tự do thi đấu và luôn ở tâm điểm của những đường bóng. Nhưng tại Liverpool, mọi chuyện hoàn toàn khác. 

“Đấy là đội bóng lớn, với chừng 15-20 cầu thủ xuất sắc và nhiều người trong số đó thuộc hàng siêu sao. Việc Liverpool chơi với 3 tiền đạo, trong đó Firmino lại chơi như một cầu nối giữa 2 tuyến, cũng là khó khăn cho Keita. Cậu ấy chưa quen cách vận hành này dù đã rất nỗ lực thích nghi. Đấy là chưa kể, Liverpool lại có cặp full-back tấn công quá hay, nên HLV Klopp cần một hàng tiền vệ có khả năng phòng ngự tốt hơn và không dám mạo hiểm sử dụng Keita nhiều vì lo rằng cậu ấy làm tuyến giữa mất cân bằng”, Hamann nói.

Bên cạnh đó, Hamann cũng cho rằng việc mặc chiếc áo số 8 của Steven Gerrard cũng làm khó Keita. “Chính Keita cũng thừa nhận, việc chọn áo số 8 ở Liverpool là sai lầm. Vốn đã chịu nhiều áp lực từ bản hợp đồng đắt giá, cậu ấy lại thêm sức ép khi khoác chiếc áo quá rộng của một huyền thoại. Cởi bỏ được những sức ép không đáng ấy, cậu ấy sẽ tiến bộ hơn”, cựu danh thủ người Đức nói.

Tất nhiên, những gì Hamann phân tích mới chỉ là một nửa vấn đề. Nửa còn lại, nằm ở Keita và Klopp. Keita sẽ lại là “tiền vệ vừa có thể tạo ra cơ hội, vừa trực tiếp hủy diệt đối phương” như lời ông thầy mô tả nếu anh thích nghi tốt hơn với tính chất đa nhiệm mà hàng tiền vệ 3 người đặt ra, hoặc HLV Klopp tìm ra vị trí và cách chơi tốt hơn cho cầu thủ người Guinea này. Điều nào đến trước, cũng sẽ giúp Keita tốt nhất sớm trở lại.

Trưởng thành từ đường phố
Keita cho biết, ngày bé anh được bố trìu mến gọi là “Deco” vì ông ngưỡng mộ cựu tiền vệ người Bồ Đào Nha này. Lối chơi của Keita khi ấy cũng mang màu sắc kỹ thuật cá nhân như cựu ngôi sao Barca. “Tất cả những gì tôi học được về bóng đá ngày bé là từ đường phố”, Keita tâm sự, “vì thế, khi sang châu Âu ăn tập chuyên nghiệp năm 16 tuổi, tôi thực sự vất vả. Tất cả yêu cầu của HLV đều lạ lẫm với một đứa như tôi”.

16 - Chấn thương cũng là một nguyên nhân khiến Naby Keita chưa đạt phong độ cao. Mùa này, anh đã phải bỏ lỡ 16 trận tại Liverpool vì các chấn thương khác nhau.

XEM THÊM

Newcastle nhắm siêu HLV cho ghế nóng sau khi đổi đời

Ferdinand tiết lộ vụ 'trả đũa' Suarez vì từ chối bắt tay Evra

M.U lên danh sách cầu thủ Juve có thể đổi chỗ với Pogba

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x