Lingard hồi sinh tại West Ham: Đỉnh cao của sự phức tạp

Từ 07:00 ngày 21-03-2021
Jesse Lingard là một cầu thủ giỏi. Chi tiết đáng phục nhất khi anh tỏa sáng trong đội hình West Ham chỉ là: Lingard vẫn thể hiện được khả năng của mình ở mức cao nhất, sau khoảng 2 năm gần như không có cơ hội thi đấu ở M.U.

Mà khi Lingard không có cơ hội ở M.U thì đấy lại chẳng bao giờ là chuyện kỳ lạ. Đơn giản là anh không có chỗ, trong vòng cạnh tranh với quá nhiều cầu thủ cũng giỏi không kém (thậm chí là hơn hẳn).

West Ham có thêm Lingard, và họ thành công trong bối cảnh đã có không ít hảo thủ tỏ ra “xem được” ở Premier League mùa này. Declan Rice, Tomas Soucek, Aaron Cresswell, Vladimir Coufal, Michail Antonio. So về đẳng cấp, chẳng ai trong số họ vượt trội so với Lingard.

Những ngày gần đây (khi loại hình bóng đá giữa các ĐTQG chuẩn bị sôi động), có một nhận định đáng lưu ý nói lên xu hướng của bóng đá đỉnh cao. Đại khái là trong thời buổi này, quốc tịch của một cầu thủ và ĐTQG của cầu thủ ấy thường không nhất thiết phải là một. Cơ hội lọt vào một đội tuyển nào đó đã được mở rộng hơn xưa rất nhiều. Khoác áo ĐTQG cũng không còn là vinh dự vô bờ bến của cả sự nghiệp như xưa nữa. Hệ quả là bây giờ, một hảo thủ cần tính kỹ ở xuất phát điểm, xem anh ta nên “chọn” ĐTQG nào, giữa 2-3 giải pháp khác nhau. Đấy có thể là chi tiết quan trọng quyết định mức độ thành công sau này.

Đấy càng là bài học quan trọng ở loại hình bóng đá tầm CLB. Chắc chắn Lingard không có được thành công hiện thời nếu anh vẫn cứ bám riết chiếc áo M.U, xem ra là quá khổ so với chính anh. Cũng có thể nói như vậy với ngôi sao trẻ đang nổi đình nổi đám ở Champions League: Erling Haaland, từng có lúc tưởng đã chuẩn bị gia nhập M.U, nhưng cuối cùng lại chọn Borussia Dortmund. Còn rất nhiều câu chuyện tương tự.

Tất nhiên, đấy cũng chỉ là một khía cạnh, trong môn bóng đá thiên hình vạn trạng. “Cầu kỳ” hơn, đã có ý kiến cho rằng West Ham của David Moyes thành công ở Premier League mùa này nhờ... Covid-19. Khi đá bóng trong sân trống, các cầu thủ West Ham tỏ ra thoải mái, thanh thoát hơn so với lúc họ phải thi đấu dưới áp lực nặng nề của khán giả West Ham (còn trong trường hợp Arsenal, hoặc nhiều phản biện khác nữa, thi đấu không thành công dù cũng là sân trống, cũng chẳng có áp lực từ khán giả trực tiếp, thì chẳng thấy giải thích).

Vì sao West Ham lại thành công khi chơi bóng mà không có khán giả? Nếu quả có vấn đề này, thì chưa cần đúng hay sai, đấy chắc chắn phải là vấn đề cực kỳ phức tạp để giới phân tích mổ xẻ. Cứ đơn giản thế này: Lingard không cạnh tranh được trong môi trường M.U quá phức tạp, và anh đã thành công khi đến West Ham. Biết cách tận dụng khả năng của Lingard, và kết hợp với tài năng tương tự của vài hảo thủ khác như Rice, Soucek, Moyes đã giúp West Ham vận hành tối đa công suất vốn có của một đội bóng tầm trung. Và họ thành công. Đỉnh cao của sự phức tạp đôi khi lại chỉ là sự đơn giản.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x