Liverpool sẽ vô địch sớm mấy vòng?

MINH TÂM
06:21 ngày 12-02-2020
Đánh bại Southampton 4-0 ở vòng 25, Liverpool đã bỏ xa đội thứ nhì Man City tới… 22 điểm. Với tốc độ này, gần như chắc chắn, thầy trò HLV Juergen Klopp sẽ đăng quang sớm. Vấn đề chỉ còn là The Kop sẽ bước lên ngai vàng sớm bao nhiêu vòng mà thôi.
Liverpool sẽ vô địch sớm mấy vòng?

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League 

Xô đổ kỷ lục của Man United?

Trong một cái nhìn mộng mơ, thầy trò HLV Juergen Klopp có thể đăng quang Premier League mùa này sau vòng… 29. “Chỉ cần” Man City thua liên tiếp và Leicester mất điểm, trong khi Liverpool toàn thắng từ giờ đến vòng đấu ấy, Lữ đoàn đỏ sẽ lên ngô vô địch sớm 9 vòng. 

Tất nhiên, viễn cảnh kể trên cực kỳ khó xảy ra bởi nhà ĐKVĐ Man City chắc không tệ đến mức thua liền 4 trận sắp tới. Nhưng chỉ cần tiếp tục duy trì mạch toàn thắng như hiện nay, Liverpool sẽ vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này ở vòng 31 mà không cần quan tâm đến  kết quả thi đấu của các đối thủ. 

Nếu trong trận đấu diễn ra vào ngày 22/3, Lữ đoàn đỏ đánh bại Crystal Palace trên sân nhà, họ sẽ chính thức bước lên ngai vàng của bóng đá Anh sau 3 thập kỷ chờ đợi. Khi ấy, Liverpool sẽ có 91 điểm, nhiều hơn đội thứ nhì ít nhất 22 điểm khi mùa giải còn 7 vòng nữa là hạ màn. 
Đó sẽ là chức vô địch sớm kỷ lục của Premier League, bỏ xa chiến tích đăng quang giải đấu này sớm 5 vòng mà Man United của Sir Alex Ferguson lập ra ở mùa bóng 2000/01.

Phế truất Man City ngay tại Etihad?

Nếu những kịch bản đẹp như mơ kia không xảy ra, Liverpool vẫn còn rất nhiều ngã rẽ hoành tráng để khép lại mùa giải với những dấu mốc khó quên. Chẳng hạn, nếu để Man City thu hẹp cách biệt xuống còn 19 điểm thay vì 22 như hiện nay, Lữ đoàn đỏ cũng không nên lo lắng. Trái lại, khi ấy họ sẽ đứng trước cơ hội phế ngôi Man City ngay tại “thánh địa” Etihad của nhà ĐKVĐ.

Đó là trận đấu ở vòng 32, diễn ra vào ngày 4/4, Liverpool sẽ làm khách của Man City. Thắng trận đó, Lữ đoàn đỏ tiếp tục hơn Man xanh 19 điểm (tất nhiên ở đây đang nói đến kịch bản Liverpool thua 1 trận từ nay đến trước vòng 32) và khi mùa giải chỉ còn 6 vòng, khoảng cách ấy vừa đủ để thầy trò Klopp đăng quang ngay tại sân nhà của Man City.

Tân vương của Premier League nhận cây quyền trượng từ tay nhà vua cũ ngay ở Etihad - nơi sau đó cũng trở thành “phế đô” của giải Ngoại hạng. Liệu có còn kịch bản nào phấn khích hơn cho giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh?!

Lên ngôi ở derby?

Với những người hâm mộ Liverpool vốn đang bay bổng trên 9 tầng mây, viễn cảnh phế ngôi Man City ở Etihad cũng thích, nhưng đôi khi, còn có kịch bản khác hấp dẫn hơn. Đó là việc Liverpool đăng quang ngay trong trận derby vùng Merseyside. 

Ở vòng 30 diễn ra vào ngày 17/3, Liverpool sẽ làm khách trên sân Goodison  Park của Everton. Chỉ cần từ nay đến lúc ấy, Man City trắng tay 1 lần và Leicester có 1 lần bị chia điểm, đồng thời thầy trò Klopp vẫn duy trì được mạch toàn thắng, thì cứ đánh bại Everton là Liverpool sẽ chính thức trở thành quán quân Premier League 2019/20.

Lập kỷ lục vô địch sớm 8 vòng đấu để đoạt về danh hiệu mà biết bao thế hệ tiền bối đã lỗi hẹn suốt 3 thập kỷ qua bằng một chiến thắng trong trận derby Merseyside, kịch bản ấy cũng quá đỗi tự hào với thầy trò HLV Klopp. Mà khả năng họ làm được điều này cũng không hề thấp. Bởi từ nay đến vòng 30, Man City rất có thể sẽ trắng tay một lần, khi họ làm khách của Leicester hôm 23/2 (vòng 27). Nếu hai đội chia điểm, thì cũng chỉ cần Man City bị cầm hòa khi gặp M.U ở vòng 29 là đã hoàn tất điều kiện cần cho màn đăng quang sớm của Liverpool.

Điều kiện đủ, như đã nhắc đến ở trên, là Liverpool phải toàn thắng từ nay đến sau tiếng còi mãn cuộc của trận gặp Everton. Khi ấy, thầy trò Klopp sẽ đi vào lịch sử với chức vô địch chói lọi chưa từng có.

Lời cảnh báo nào cho kẻ mộng mơ?

Giữa những tính toán đầy lạc quan kể trên, báo giới Anh cũng vẫn có chút thận trọng gửi tới thầy trò Klopp. Trang thể thao của BBC nhắc đến kỷ lục đáng xấu hổ của Newcastle mùa 1995/96, khi dẫn M.U tới 12 điểm mà vẫn bị ngược dòng mất ngôi đầu bảng vào cuối mùa. “Đây chắc chắn là kỷ lục mà Liverpool không bao giờ muốn chinh phục”, BBC viết. 

Tất nhiên, đấy là một cảnh báo hơi thừa vì nhìn vào cách Liverpool nghiền nát mọi đối thủ lúc này, giới hâm mộ The Kop hoàn toàn có thể tin rằng, đội bóng con cưng của họ sẽ chẳng đánh rơi dù chỉ 1 điểm. Cái mà họ cần lo hơn, là hệ lụy nào sẽ xuất hiện khi Liveprool sớm hoàn thành chặng đua Premier League? The Kop sẽ tận dụng sự thảnh thơi ở đấu trường quốc nội để dồn sức cho mặt trận Champions League. Hay họ lại để tâm lý xả hơi lấn át, dẫn tới đánh mất quyết tâm và điểm rơi phong độ tại sân chơi châu lục? Câu trả lời còn đợi thầy trò Klopp đưa ra, sau trận derby Merseyside hoặc sau trận đại chiến với Man City.

Liverpool đang thăng hoa với Juergen Klopp. Nhưng HLV người Đức cũng đang có giai đoạn đẹp nhất sự nghiệp nhờ Liverpool. Với The Kop, ông thắng 61,9% số trận, cao hơn rất nhiều tỷ lệ 56,3% ở Dortmund hay 40,4% tại Mainz.

XEM THÊM

Alexander-Arnold, Henderson, Van Dijk, ngôi sao nào của Liverpool xứng đáng hay nhất năm?

Ứng viên Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh 2020: Mane, Sterling & Vardy, ai xứng đáng?

Juergen Klopp xây đế chế từ nền móng 'măng non'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x