M.U & Bruno Fernandes: Bao giờ mới hết 'yếu bóng vía'

Trung Nghĩa
06:37 ngày 18-01-2021
Man United sau trận đấu với Liverpool vẫn đang ngự trị trên ngôi đầu BXH Premier League 2020/21, còn Bruno Fernandes vẫn đang là cầu thủ hay nhất của họ. Nhưng liệu Quỷ đỏ có thể đăng quang khi thành tích đối đầu Big Six của họ nói chúng và của cá nhân Fernandes nói riêng đang rất tệ.

Sau trận hòa 0-0 giữa Liverpool và Man United trên sân Anfield, ngôi đầu trên BXH Premier League 2020/21 vẫn chưa đổi chủ. M.U vẫn đứng ở vị trí số 1 với 37 điểm sau 18 vòng đấu. Trong khi đó, Liverpool (34 điểm) để mất vị trí thứ 2 về tay của Leicester (35 điểm).

Đây có thể là kết quả làm cả 2 đội tạm hài lòng. M.U vẫn giữ được ngôi đầu còn Liverpool không bị đối thủ bỏ lại quá xa. Khoảng cách vẫn chỉ là 3 điểm. Nhưng trận hòa này có thể là cơ hội để Man City tận dụng và vươn lên. Nếu toàn thắng 2 trận chưa đá trong tay, Man xanh mới chính là đội vươn lên dẫn đầu.

Nếu kịch bản này xảy ra, sẽ là một sự đáng tiếc rất lớn với Man United. Họ đã có một thế trận rất tốt trong hiệp 2 với khá nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng không thể tận dụng thành công để dứt điểm trận đấu.

Nhìn rộng ra, M.U dường như vẫn đang thiếu đi tố chất của một nhà vô địch thực thụ. Đó là khả năng đương đầu với các đối thủ mạnh. 

Giải Ngoại hạng Anh vẫn luôn có khái niệm Big Six. Và không như các giải đấu khác chỉ có 2 hay 3 đội đua tranh ngôi vô địch, nếu bạn không thể giành chiến thắng trước 5 ứng viên còn lại trong những trận cầu 6 điểm, sẽ rất khó để đăng quang vào cuối mùa.

Tính tới thời điểm này, M.U chưa hề thắng một đối thủ nào trong nhóm Big Six ở Premier League mùa này. Thầy trò Solskjaer hòa nhạt nhẽo 0-0 với Chelsea, Man City và Liverpool đồng thời thua Arsenal 0-1, Tottenham 1-6. Ngoài ra, họ còn không thắng được Leicester (2-2).

M.U chỉ có thể hòa 0-0 với Liverpool trên sân Anfield

Đây là một tình huống khá lạ nếu như biết rằng Man United từng là một chuyên gia đá đại chiến kể từ khi Solskjaer lên nắm quyền. Tính riêng trong mùa giải 2019/20, M.U chạm trán nhóm Big Six  (Liverpool, Man City, Chelsea, Tottenham, Arsenal) tổng cộng 13 lần trên mọi đấu trường, bao gồm 10 trận tại Premier League, 3 trận tại League Cup. Họ giành 7 chiến thắng (5 tại Premier League), 3 trận hòa và 3 thất bại.

Từ chỗ là một trong những đội đá đại chiến tốt nhất, Man United giờ đây đang ngày càng trở nên yếu bóng vía và không khiến các đối thủ lớn phải e dè.

Không chỉ có thể, ngôi sao số 1 của Quỷ đỏ là Bruno Fernandes cũng đang cho thấy sự yếu bóng vía của mình khi đối đầu với nhóm Big Six Ngoại hạng Anh.

Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford vào tháng 1/2020,  Fernandes đã trở thành một trong những tiền vệ tốt nhất của Premier League. 19 bàn thắng, 14 pha kiến tạo sau 31 lần ra sân là những con số biết nói về đóng góp của tiền vệ 26 tuổi.

Tuy nhiên, thống kê cũng chỉ ra rằng Fernandes thường chơi không tốt trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với M.U, đặc biệt là trong mùa giải năm nay. Trong 4 trận đấu trước nhóm Big Six tính đến thời điểm hiện tại, cựu sao Sporting Lisbon không tạo ra được bất kỳ một bàn thắng nào.

Tính rộng ra kể từ khi tới M.U, Fernandes đã có 10 lần đối đầu với Big Six nhưng chỉ có được 2 đường kiến tạo và ghi được 3 bàn thắng. Đáng chú ý, cả 3 bàn thắng của anh đều đến trên chấm penalty (2 bàn vào lưới Tottenham và 1 bàn vào lưới Chelsea).

Thành tích của Fernandes trước Big Six rất kém cỏi

Ở trận đấu giữa Liverpool và M.U mới đây, Fernandes như thường lệ vẫn được tin tưởng đá chính ngay từ đầu nhưng anh không tạo ra được nhiều dấu ấn lên trận đấu.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn thi đấu đầy nỗ lực và có một vài tình huống dứt điểm nguy hiểm. Nhưng anh vẫn chưa thể giải được cái dớp thất vọng trước Big Six. Thậm chí ở trận đấu này, Fernandes còn cho thấy sự hụt hơi và thiếu ý tưởng đến ngạc nhiên.

Tới phút 89, khi bị HLV Solskjaer cho ra nghỉ để nhường chỗ cho Mason Greenwood, Fernandes đã tỏ ra hết sức tức giận. Anh liên tục gào thét về phía BHL và bày tỏ sự không hài lòng ra mặt.

Có thể Fernandes vẫn muốn tiếp tục thi đấu đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Nhưng cách anh phản ứng khi bị thay ra là không thể chấp nhận. Dẫu là ngôi sao số 1 của đội bóng, Fernandes cũng phải tuân thủ mệnh lệnh của HLV trưởng. Và thực tế là anh đã không có một trận đấu tốt trước Liverpool.

Fernandes vùng vằng khi bị thay ra ở những phút cuối trận Liverpool vs M.U

Sau trận đấu giữa M.U và Man City tại bán kết Cúp Liên đoàn, cựu danh thủ Roy Keane đã lên tiếng chê bai Fernandes. "Không hề dễ dàng để giành danh hiệu trong bóng đá", Keane chia sẻ trên Sky Sports. 

"Bruno đã thể hiện tầm ảnh hưởng lớn trong những tháng qua và người ta bắt đầu so sánh anh ta với Eric Cantona. Nhưng Bruno chẳng thể hiện được nhiều trong trận này. Các cầu thủ lớn phải tỏa sáng trong những trận cầu lớn, và đó là điều Cantona luôn làm được để giúp M.U giành danh hiệu. Đó cũng là thứ mà M.U đang thiếu hụt lúc này".

Man United vẫn đang dẫn đầu trên BXH Premier League còn Bruno Fernandes vẫn đang là ngôi sao sáng nhất của đội. Nhưng nếu không thể cải thiện sự yếu bóng vía trong các màn đối đầu với Big Six, cả M.U và Fernandes sẽ khó thành công vào cuối mùa giải.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x