ĐÀO TẠO TRẺ TẠI NGOẠI HẠNG ANH (PHẦN 2)

M.U chấn hưng cùng Solskjaer

MINH TÂM
09:00 ngày 13-04-2020
Sau một thập kỷ đi xuống về công tác đào tạo trẻ, mùa bóng này Man United đang nhìn thấy hy vọng chấn hưng lò đào tạo Carirngton. Nhờ những đầu tư mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây và nhờ niềm tin lớn mà HLV Solskjaer đặt vào lứa trẻ, Quỷ đỏ đang trình làng một số sao mai đầy hứa hẹn.
M.U chấn hưng cùng Solskjaer

Phần I: M.U tụt hậu khâu đào tạo trẻ vì tự mãn

Đời thay đổi khi ta thay đổi
Những người làm bóng đá tại Man United không phải không nhận ra sự sa sút trong công tác đào tạo trẻ ở đội bóng này. Và họ đã hành động. 3 năm trở lại đây, Man Unied đã đầu tư nhiều tâm huyết hơn cho việc “ươm mầm tài năng”.

Đội bóng áo đỏ thành Manchester dường như hiểu rằng, sự vươn lên mạnh mẽ của các lò Chelsea, Man City hay Liverpool khiến sức hút của lò Carrington không còn vô đối như xưa. Vì thế, chiến lược săn sao trẻ của Man United cũng phải thay đổi. Lúc này, Quỷ đỏ sẵn sàng bỏ nhiều tiền hơn để chiêu mộ những cầu thủ trẻ tiềm năng. Họ cũng chú ý nhiều hơn tới những cầu thủ nước ngoài, chứ không còn chỉ tập trung vào thị trường Anh như dưới thời Sir Alex Ferguson.

Có thể thấy nhiều ví dụ về sự thay đổi này nơi Man United. Chẳng hạn như năm ngoái, họ chi ra tới 9 triệu bảng để chiêu mộ Hannibal Mejbri - tiền vệ 17 tuổi người Pháp gốc Tunisia đang chơi cho đội  trẻ Monaco. Số tiền này bằng một nửa thương vụ Quỷ đỏ mua Daniel James, cầu thủ chạy cánh xuất sắc của Swansea. Rõ ràng, Quỷ đỏ đã sẵn sàng đầu tư cho bóng đá trẻ ở mức độ có thể so sánh với những thương vụ tại đội 1.

Những thay đổi ấy đã đem lại hiệu quả. Mùa này, đội trẻ Man United đã lại lọt vào bán kết giải trẻ của LĐBĐ Anh (FA Youth Cup), và đấy là lần đầu tiên kể từ mùa giải… 2011/12, “bầy Quỷ trẻ” mới tiến xa đến thế. Đối thủ của đội trẻ Man United ở bán kết là đội trẻ Chelsea. Một thử thách không dễ vượt qua nhưng bất luận thế nào, bước tiến mạnh mẽ trong địa hạt bóng đá trẻ mùa này cũng gợi lên niềm tin lớn về sự chấn hưng cho Quỷ đỏ.

Solskjaer cùng các trợ lý thường xuyên dành thời gian xuống quan sát đội trẻ tập luyện và thi đấu

Nhân tố Solskjaer
Bên cạnh nỗ lực về chiến lược của đội bóng, Man United còn nhìn thấy tín hiệu lạc quan trong đào tạo trẻ từ sự xuất hiện của HLV Ole Solskjaer. Là cựu thành viên thế hệ vàng của đội bóng đồng thời cũng có 3 năm huấn luyện đội trẻ Man United, cựu tiền đạo người Na Uy hiểu rằng, bản sắc Quỷ đỏ chỉ có thể được bảo tồn nếu lò Carrington tiếp tục trình làng những tài năng xuất sắc.

Và đó là lý do Solskjaer thường xuyên bỏ thời gian cùng các trợ lý Michael Carrick và Kieran McKenna xuống xem đội trẻ. Và đặc biệt, ông rất chịu khó tạo điều kiện ra sân cho những cầu thủ trẻ. Dưới thời Solskjaer, Man United đã giới thiệu được một số gương mặt trẻ rất triển vọng, như Mason Greenwood, James Garner và Brandon Williams. Những cầu thủ này đều có nhiều cơ hội ra sân tại Premier League và thậm chí, không ít lần tỏa sáng mang về chiến thắng cho đội nhà.

Đánh giá về nỗ lực của HLV Solskjaer, Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward cho rằng, đấy là những bước đi rất sáng suốt. “Cái cách Ole sử dụng các tài năng của học viện đã mang lại khí thế phấn đấu mạnh mẽ cho đội trẻ. Chúng tôi muốn ông ấy tiếp tục con đường này. Tinh thần xuyên suốt của học viện Man United lúc này là chiến thắng bằng thứ bóng đá tấn công hấp dẫn cũng như sự tỏa sáng của các nhân tố đặc biệt. Những cầu thủ trẻ luôn có cơ hội để khẳng định tài năng”, Woodward nói.

Với những gì người đứng đầu đội bóng và HLV trưởng đang thể hiện, rõ ràng Man United đã nhìn thấy ánh sáng chấn hưng cho bóng đá trẻ. Những gì còn lại, phụ thuộc vào các tài năng ở lò Carrington. Nếu tiếp tục con đường hiện nay, biết đâu họ sẽ trở thành một thế hệ vàng như “Class of 92” huyền thoại.

5 - gương mặt trẻ triển vọng của M.U

Mason Greenwood: 18 tuổi
Tiền đạo 18 tuổi người Anh đã ghi 11 bàn trên mọi mặt trận cho Man United mùa này, trong đó có 5 bàn ở Premier League. Không một cầu thủ U20 nào tại giải Ngoại hạng có được nhiều bàn thắng như Greenwood.

Brandon Williams: 19 tuổi
Đá 22 trận cho đội 1 Man United ở mọi đấu trường mùa này, Williams đã có 1 bàn và 1 đường kiến tạo. Hậu vệ cánh trái 19 tuổi này cũng là tuyển thủ U20 Anh và được xem như người thay thế Luke Shaw trong tương lai.

 Tahith Chong: 20 tuổi
Với lối chơi tốc độ, tiền đạo 20 tuổi này là một trong những cầu thủ chạy cánh phải đáng xem nhất tại Carrington. Mùa trước, Chong đoạt giải Cầu thủ trẻ hay nhất của Man United do các fan đội bóng này bầu chọn.

James Garner: 19 tuổi
Garner chỉ mất 2 phút để có bàn đầu tiên tại đội 1 ở chuyến tập huấn đầu mùa 2019/20. Tiền vệ 19 tuổi đã ra sân 5 trận cho Man United trên mọi đấu trường mùa này và cùng đồng đội thắng 4 trong số đó.

Axel Tuanzebe: 22 tuổi    
Với tố chất thủ lĩnh bẩm sinh, Tuanzebe đeo băng thủ quân ở tất cả các cấp độ đội trẻ tại Carrington. Sau một mùa đá tại Aston Villa dưới dạng cho mượn, trung vệ này đã trở lại đội 1 Man United.

20 - Man United vừa giới thiệu “Emerging Talent Programme”, chương trình tìm kiếm tài năng bóng đá ở vùng Tây Bắc nước Anh. Mục tiêu của họ là sàng lọc khoảng 20 nghìn cầu thủ trẻ, nhằm tìm ra những Greenwood hay Williams mới.

XEM THÊM

Người cũ Scholes tư vấn giải pháp giúp M.U bắt kịp Liverpool và Man City

Đề nghị Henderson gia hạn hợp đồng, M.U gửi thông điệp rõ ràng đến Chelsea

HLV Solskjaer phải vất vả dọn dẹp 'bãi chiến trường' do Mourinho để lại ở M.U

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Mason Greenwood: 'Sát thủ' trong hình hài cậu bé 18 tuổi Mason Greenwood: 'Sát thủ' trong hình hài cậu bé 18 tuổi

    Sau Marcus Rashford, Mason Greenwood chính là tài năng trẻ sáng giá nhất mà lò đào tạo trẻ M.U trình làng. Anh đã có 12 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Anh có những cú dứt điểm chân trái khó ngăn cản. Greenwood quá lạnh lùng khi đứng trước khung thành đối thủ mặc dù anh mới chỉ 18 tuổi…

  • Ighalo: 'Pogba sẽ cùng Bruno làm M.U vĩ đại trở lại' Ighalo: 'Pogba sẽ cùng Bruno làm M.U vĩ đại trở lại'

    Là một người trong cuộc, tân binh Odion Ighalo tin tưởng khả năng cặp đôi tiền vệ siêu sao Paul Pogba và Bruno Fernandes sẽ cùng ra sân để đưa Man United lên một tầm cao mới.

  • Sancho khiến fan M.U giật mình vì một... hớp nước Sancho khiến fan M.U giật mình vì một... hớp nước

    Jadon Sancho đang là ngôi sao được thèm muốn nhất tại Man United nên mọi hành động của cầu thủ 20 tuổi, kể cả đơn giản như... uống nước cũng khiến người hâm mộ Quỷ đỏ đứng ngồi không yên và suy diễn đủ thứ.

  • Đội hình M.U hủy diệt Arsenal 8-2 mùa 2011/12 giờ ở đâu? Đội hình M.U hủy diệt Arsenal 8-2 mùa 2011/12 giờ ở đâu?

    Ở Ngoại hạng Anh mùa 2011/12, Man United đã nghiền nát Arsenal 8-2, trong đó Wayne Rooney lập hat-trick. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 1896, Pháo thủ phải nhận tới 8 bàn thua ở sân chơi cao nhất xứ sương mù, đồng thời cũng là thất bại nặng nề nhất của họ trước Quỷ đỏ. Vậy những con người làm nên chiến tích cho M.U năm xưa giờ nơi đâu?

  • Kỳ nghĩa vụ hoàn hảo của Son Heung-min Kỳ nghĩa vụ hoàn hảo của Son Heung-min

    Tại sao Son Heung-min lại chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc của Hàn Quốc vào thời điểm vừa mới trở lại sau chấn thương tay? Hành quân 30km, tiếp xúc với hơi cay có vẻ như không phù hợp với người vừa bước xuống khỏi giường bệnh nhưng hãy cứ yên tâm, Heung-min đã chuẩn bị cả rồi.

  • Lộ 3 điểm đến tiềm năng dành cho mục tiêu trị giá 70 triệu bảng của M.U Lộ 3 điểm đến tiềm năng dành cho mục tiêu trị giá 70 triệu bảng của M.U

    Giới truyền thông Anh loan tin, BLĐ Man United đang có kế hoạch bỏ ra 70 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Jack Grealish của Aston Villa vào cuối mùa. Tuy nhiên, Quỷ đỏ không phải là bến đỗ tiềm năng duy nhất dành cho Grealish vào lúc này.

  • Chelsea treo giá bán Kante, Real, PSG 'méo mặt' Chelsea treo giá bán Kante, Real, PSG 'méo mặt'

    BLĐ CLB Chelsea mới đây đã đưa ra thông báo, họ sẵn sàng bán tiền vệ N’Golo Kante cho bất cứ đối tác nào chịu chi ra số tiền nằm trong khoảng từ 80 triệu euro đến 90 triệu euro (tương đương mức giá từ 70,3 triệu bảng đến 79,1 triệu bảng).

  • Chelsea đi tìm đôi cánh mới Chelsea đi tìm đôi cánh mới

    Gần như chắc chắn cả cặp tiền đạo cánh Willian và Pedro sẽ đồng loạt rời Chelsea trong mùa Hè này. HLV Frank Lampard sẽ thay các ngôi sao kỳ cựu ấy như thế nào? Đang có rất nhiều giải pháp, nghĩa là chưa có giải pháp nào rõ ràng.

  • Danh sách phân loại các cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh gây tranh cãi Danh sách phân loại các cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh gây tranh cãi

    Một người hâm mộ đã lập một bảng phân loại các cầu thủ tại Premier League vào các nhóm khác nhau, trong đó cao nhất là G.O.A.T (vĩ đại nhất mọi thời), còn thấp nhất là Overrated (được đánh giá qua cao so với khả năng thực tế).

  • M.U tụt hậu khâu đào tạo trẻ vì tự mãn M.U tụt hậu khâu đào tạo trẻ vì tự mãn

    M.U có truyền thống xây dựng thành công dựa trên nền tảng là những cầu thủ trẻ trưởng thành từ chính lò đào tạo của CLB. Quỷ đỏ có rất nhiều thế hệ nổi tiếng, từ nhóm trẻ của Sir Matt Busby, cho tới thế hệ 1992 của Sir Alex. Nhưng 1 thập kỷ trở lại đây, đào tạo trẻ M.U đang dần tụt hậu…

  • Đào tạo trẻ để... làm gì? Đào tạo trẻ để... làm gì?

    Khi bạn có đủ tiền để mua những gì mình cần, thì sao lại phải đầu tư chi phí, chất xám, thời gian... vào việc tự làm ra những thứ ấy, mà suy cho cùng thì chất lượng sản phẩm chưa chắc được như mong muốn? Ít ra, đây là một suy nghĩ phổ biến, không chỉ trong bóng đá.

  • Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới? Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới?

    Cựu HLV trưởng MU, Ralf Rangnick nhiều khả năng sẽ thay thế Thomas Tuchel dẫn dắt Bayern Munich ở mùa tới. Theo truyền thông Đức, chiến lược gia 65 tuổi này đã đi đến thống nhất với đội bóng xứ Bavaria trong một số điều khoản.

  • Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển

    Cho rằng bị từ chối 1 bàn thắng mười mươi ở trận thua 2-3 vừa qua trước Real, chủ tịch Joan Laporta của Barca đã yêu cầu trận El Clasico cần phải được đá lại, nếu chứng minh là có lỗi của VAR khi từ chối bàn thắng của Lamine Yamal tại Bernabeu.

  • 6 tân binh của Barca mùa này chơi ra sao? 6 tân binh của Barca mùa này chơi ra sao?

    Barca đang hướng đến một mùa giải trắng tay sau hai thất bại, trước PSG và Real Madrid. Và một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả đáng thất vọng ấy là phong độ phập phù của dàn tân binh, với điểm sáng duy nhất là Ilkay Gundogan...

  • Soi kèo VIP 24/4: Atalanta vs Fiorentina Soi kèo VIP 24/4: Atalanta đè góc hiệp 1

    Soi kèo VIP: Chuyên cày góc sớm sân nhà, lại thua 0-1 ở lượt đi, Atalanta sẽ thắng kèo góc chấp hiệp 1 trong trận Atalanta vs Fiorentina tại bán kết lượt về Coppa Italia.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x