M.U & Man City: Khi thời thế đổi thay

Thành Trung
21:08 ngày 09-12-2015
Thất bại tủi hổ 2-3 trước Wolfsburg rạng sáng nay đã khiến Man United phải chia tay với Champions League ngay sau vòng bảng. Cay đắng hơn, gã hàng xóm của Quỷ Đỏ là Man City đã giành một vé vào vòng 1/8 với tư cách nhất bảng.
M.U & Man City: Khi thời thế đổi thay
THỜI THẾ ĐỔI THAY
Có một sự thật phũ phàng đang hiện hữu đó là M.U của hiện tại không còn đủ mạnh để xưng bá như xưa nữa. Họ đang từng bước bị văng khỏi tốp những đội bóng hàng đầu Châu Âu. Vị thế của M.U, giờ đây, đang dần bị chuyển qua tay đại kình địch Man City. Các fan hâm mộ Quỷ Đỏ có thể đổ lỗi cho Louis Van Gaal, chỉ trích những sai lầm về chuyên môn của chiến lược gia này nhưng họ quên mất rằng trong bóng đá có một thứ vô cùng quan trọng: May mắn.

M.U đã thi đấu ra sao ở hai mùa bóng gần đây sau khi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson ra đi thì chắc hẳn ai cũng rõ. Một lối đá thiếu bản sắc và tẻ nhạt. Thậm chí, ở mùa giải năm nay, dưới bàn tay huấn luyện của Van Gaal, lối chơi của Quỷ Đỏ được coi là nhàm chán nhất trong kỉ nguyên của đội bóng. Do đó, việc bị loại khỏi Champions League là một điều đã được dự báo từ trước.

Man City đang dần khẳng định sức mạnh tại Châu Âu
Man City đang dần khẳng định sức mạnh tại Châu Âu

Trước trận với Wolfsburg, M.U hoàn toàn có quyền tự quyết số phận của mình. Anthony Martial đưa M.U vươn lên dẫn trước nhưng họ nhanh chóng để thủng lưới và sau đó lại bị Wolfsburg dẫn ngược. Đã không hay lại còn không may, Jesse Lingard bị trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ. Lúc này, trông sang kết quả trận đấu cùng giờ, CSKA Moscow tạm dẫn PSV 1-0. Với tỉ số này, dù M.U có thua thì họ cũng có vé vào vòng 1/8. Nhưng đời không như mơ, PSV lật ngược thế cờ ngay sau đó, làm mọi nỗ lực của M.U trở nên vô nghĩa.

Còn với Man City, chính bản thân họ cũng không thể ngờ được mình có thể đứng đầu một bảng đấu mà trước khi diễn ra nó được coi là bảng tử thần với những cái tên sừng sỏ Juventus, Sevilla và M'gladbach. Chỉ trong 10 phút cuối, Man City thắng ngược M'gladbach, cùng với đó Á quân Champions League năm ngoái Juventus bất ngờ thất thủ 0-1 trước Sevilla. May mắn đã biết mỉm cười với Man City. Nếu như trước đây, nửa xanh thành Manchester luôn bốc phải lá thăm có những "ông kẹ" như Barcelona hay Bayern Munich ở vòng knock-out thì bây giờ với việc đứng nhất bảng, Man City tràn trề cơ hội sẽ tiến xa hơn ở Champions League năm nay.

BƯỚC TIẾN VƯỢT BẬC
Phải thừa nhận rằng, may mắn đã ngoảnh mặt với M.U nhưng xét cho cùng Man City mới thực sự là đội bóng đang đi đúng hướng. Từ một đội bóng luôn chịu lép vế trước cái bóng của người hàng xóm M.U trong nhiều thập kỉ, Man City đã có những bước phát triển thần kỳ. Thậm chí người ta còn cho rằng, với quá trình phát triển như hiện tại, chỉ nội trong vòng 1 năm nữa “nửa xanh” sẽ vượt mặt “nửa đỏ” cả về chất và lượng ở thành Manchester. Thực tế thì “Man xanh” đã vượt mặt “Man đỏ” ít nhất về mặt danh hiệu thời gian gần đây.

Không phải ngẫu nhiên khi Man City là một trong những CLB thành công nhất Châu Âu trong những năm qua. Với sự khôn ngoan trong mô hình kinh doanh của các ông chủ Ả Rập, Man City đang dần trở thành thế lực mới trong bản đồ bóng đá thế giới.

Man City sẽ mở rộng thị trường sang Trung Quốc
Man City sẽ mở rộng thị trường sang Trung Quốc

Với một CLB bóng đá, hay bất kỳ CLB nào khác trên thế giới, việc có càng nhiều fan hâm mộ đồng nghĩa với doanh thu từ quảng cáo hình ảnh CLB càng tăng. Mô hình của ban quản lý Man City là mô hình kinh doanh bóng đá toàn cầu, mô hình chưa từng có từ trước đến giờ. Nghĩa là tập đoàn sở hữu Man City sẽ đồng thời sở hữu thêm nhiều CLB khác trên thế giới, hiện tại là 3 CLB bao gồm: New York City, Melbourne City và Yokohama F. Marinos của Nhật. Điều này đang giúp Man City có thêm nhiều fan hâm mộ hơn trên toàn thế giới.

Đáng chú ý, mới đây, Man City bán 13% cổ phần CFG cho China Media Capital (CMC), một tập đoàn đầu tư của Trung Quốc, giúp họ thu về 265 triệu bảng. Với mô hình phát triển toàn cầu, các cơ sở đào tạo trẻ, chiêu mộ cầu thủ hay tiếp thị hứa hẹn sẽ mọc lên như nấm sau mưa. Xâm nhập vào thị trường Trung Quốc thực sự là một nước cờ cao tay của những ông chủ Abu Dhabi, qua đó Man City có thể sẽ nhanh chóng trở thành thương hiệu bóng đá số 1 ở quốc gia đông dân nhất và nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.

Với M.U thì sao? Họ cũng có tiền, rất nhiều tiền nhưng tất cả đều đang được tiêu tốn quá lãng phí cho việc dọn dẹp đống tro tàn dưới thời hậu David Moyes và chưa biết đến bao giờ mọi thứ mới dừng lại. Thành tích của Man City ở Champions League năm nay, đối với nhiều người có thể không hoàn toàn thực sự thuyết phục, nhưng khi nhìn lại một mùa hè đã ngốn quá nhiều tiền của M.U mà cho đến nay tất cả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh, chắc hẳn các fan Quỷ Đỏ sẽ phải cảm thấy ghen tị với gã hàng xóm của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Falcao đứng trước tương lai u ám Falcao đứng trước tương lai u ám

    Khi tiền đạo Radamel Falcao sang giải Ngoại hạng Anh chơi bóng, anh nghĩ sự nghiệp của mình sẽ lại thăng hoa sau giai đoạn phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương. Tuy nhiên, “Mãnh hổ” lại không biết đó mới là sự khởi đầu của chuỗi ngày vô cùng ảm đạm.

  • Những con số đáng chú ý sau loạt trận vòng bảng Champions League đêm qua Những con số đáng chú ý sau loạt trận vòng bảng Champions League đêm qua

    Lượt cuối vòng bảng Champions League các bảng từ A đến D diễn ra vào đêm qua rạng sáng nay đã chứng kiến khá nhiều những bất ngờ. Sau đây là một vài con số đáng chú ý.

  • Hành trình vòng bảng Champions League thảm họa của M.U Hành trình vòng bảng Champions League thảm họa của M.U

    M.U đã bị loại khỏi đấu trường Champions League sau thất bại 2-3 trên sân của Wolfsburg. Cùng nhìn lại chặng đường "thảm họa" thầy trò Louis van Gaal đã trải qua ở vòng đấu bảng.

  • Jose Mourinho: "Thất bại càng làm tôi xuất sắc hơn" Jose Mourinho: "Thất bại càng làm tôi xuất sắc hơn"

    HLV Jose Mourinho tin rằng thất bại ở mùa giải năm nay không những không đánh gục được ông mà còn khiến ông ngày càng xuất sắc hơn.

  • Pochettino, người vun đắp cho... ĐT Anh Pochettino, người vun đắp cho... ĐT Anh

    Đêm mai, Tottenham sẽ bước vào trận cầu “thủ tục” với Monaco bởi họ đã sớm vượt qua vòng bảng Europa League. Chỉ sau hơn 2 năm đặt chân đến Anh, HLV Mauricio Pochettino đã thực hiện một cuộc thay máu ở White Hart Lane và… ĐT Anh. Những tài năng được vị HLV người Argentina phát hiện từ Southampton tới Tottenham đang trở thành tương lai của Tam Sư.

  • Mourinho nhận tối hậu thư trước trận gặp Porto Mourinho nhận tối hậu thư trước trận gặp Porto

    Theo tờ The Times, Jose Mourinho chỉ còn đúng 1 trận gặp Porto để cứu vãn chiếc ghế HLV đang rất lung lay của mình. Nếu giúp Chelsea vượt qua vòng bảng Champions League, Mourinho tạm thời được đảm bảo tương lai. Còn nếu The Blues bị loại khỏi giải đấu này, ông sẽ bị sa thải.

  • Chelsea và Leicester đang hoán đổi vị trí cho nhau Chelsea và Leicester đang hoán đổi vị trí cho nhau

    Chelsea bước vào năm 2015 ở vị trí dẫn đầu Premier League, song đến cuối năm họ lại hiện diện ở nhóm cuối. Trong khi đó, Leicester đi theo hành trình ngược lại và hiện ngự trị trên đỉnh giải đấu. Cuộc hoán đổi giữa họ là một hành trình đầy thú vị, đặc biệt trong bối cảnh hai đội sẽ chạm trán nhau ở lượt đấu tới.

  • Lo trụ hạng, Aston Villa cấm cầu thủ mừng Giáng sinh Lo trụ hạng, Aston Villa cấm cầu thủ mừng Giáng sinh

    HLV Remi Garde của Aston Villa không trực tiếp cấm, nhưng gián tiếp ngăn học trò mở tiệc mừng Giáng sinh năm nay.

  • Quên Leicester đi, Crystal Palace mới là kẻ thách thức đích thực Quên Leicester đi, Crystal Palace mới là kẻ thách thức đích thực

    Người ta đã quá chú ý tới câu chuyện cổ tích mang tên Leicester mà dường như bỏ quên mất Crystal Palace. Có lẽ bởi đội bóng của Alan Pardew không có một người viết sử như Jamie Vardy, không có những cuộc lội ngược dòng lãng mạn và cũng không phải đội ghi nhiều bàn nhất.

  • 10 HLV xuất sắc nhất thế giới trong 30 năm qua 10 HLV xuất sắc nhất thế giới trong 30 năm qua

    Sir Alex Ferguson, cố HLV Valeriy Lobanovskyi hay những người trẻ tuổi như Jose Mourinho, Pep Guardiola là những vị thuyền trưởng xuất sắc nhất làng bóng đá thế giới trong 30 năm qua.

  • Ancelotti tiết lộ bí quyết trị quân Ancelotti tiết lộ bí quyết trị quân

    Theo Carlo Ancelotti, chìa khóa thành công của một HLV nằm ở mối quan hệ với các cầu thủ. Bên cạnh đó, ông thày người Italia cũng hết lời khen ngợi cậu học trò cũ Cristiano Ronaldo (Real Madrid) là người hết sức chuyên nghiệp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x