Sa thải Van Gaal có thể là lựa chọn tồi của M.U

Lộc Trần
16:47 ngày 09-12-2015
Trong thời điểm này, đứng ra bảo vệ Louis van Gaal chẳng khác nào rơi vào tổ kiến lửa. Nhưng nếu phải chọn ra một giải pháp tốt nhất, đáng ngạc nhiên là BLĐ M.U cần phải… giữ Van Gaal.
Sa thải Van Gaal có thể là lựa chọn tồi của M.U

HẬU QUẢ DÂY CHUYỀN

Nhìn vào Van Gaal lúc này, nhất là với cái đầu nóng của một CĐV bất kỳ vừa theo dõi trận thua 2-3 trước Wolfsburg, ông thầy người Hà Lan chẳng được tích sự gì. Lối chơi nhàm chán, vô hồn đến vô hại, phá đi bản sắc lịch sử. Cách dụng nhân thì cứng nhắc, kỷ luật sắt gây bức bí khiến đám học trò như sống trong doanh trại quân đội. Đáng giận nhất, trong lúc đội nhà bị dồn đến chân tường, Van Gaal vẫn ngồi lì trong khu huấn luyện, mải miết ghi chép những điều chẳng thực tế. 

M.U cần một đầu tàu, các CĐV cần một người lãnh đạo có thể tin tưởng, giải quyết khó khăn chứ không phải ứng viên cho giải thưởng Người bị căm ghét nhất năm. Vậy tại sao phải giữ Van Gaal?

Có một thực tế là dù muốn hay không muốn thừa nhận, các cầu thủ cũng đang quen với kỷ luật thép tại Old Trafford. Phá đi “xiềng xích” Van Gaal, lợi thì chưa chắc nhưng hại đã có ví dụ tiềm tàng. Sau thời của “Tulip thép”, ĐT Hà Lan có ngay thuyền trưởng mới, một người cũng rất danh tiếng là Guus Hiddink. Nhưng chỉ sau 14 tháng, Hiddink bị sa thải khi đang cùng vợ… du lịch ở Pháp.

Hiddink không thành công khi làm người thay thế Van Gaal

Đó là hệ quả từ chuỗi thành tích thảm hại tại Vòng loại Euro 2016. Còn về nguyên nhân, có vẻ như Hiddink đã quá nuông chiều cầu thủ. Trợ lý Ruud van Nistelrooy thừa nhận không khí dưới thời Hiddink đã dễ chịu hơn nhiều so với người tiền nhiệm, nhưng cầu thủ cũng… vô kỷ luật đi nhiều. Trận đấu đầu tiên Hiddink dẫn dắt là trước Italia, Hà Lan thua 2 bàn cùng 1 thẻ đỏ chỉ sau 10 phút bóng lăn. Nhưng chẳng có thiết quân luật, các cầu thủ được tự do xả trại vào tối cùng ngày và hậu quả thì kéo dài đến tận bây giờ. Từ đội lọt đến bán kết World Cup 2014, Oranje giờ phải ngồi nhà xem Euro 2016 bằng tivi.

THAY AI, AI THAY?

Ngay tại Old Trafford, các CĐV cũng chứng kiến điều tương tự. Bằng chứng là việc sau khi thỏa nguyện sa thải David Moyes, hiệu ứng mới từ Ryan Giggs cũng không duy trì được lâu. Trong 4 trận ngắn ngủi dẫn dắt M.U, Giggs thắng được 2 trận, hòa 1 và thua 1. Tất nhiên từng đấy thời gian chưa nói lên được điều gì nhưng có một sự thật là M.U chẳng bao giờ thành công thành công nhanh chóng với những phương án “chữa cháy”.

Trước thời kỳ Sir Alex, lần gần nhất BLĐ M.U phải cắt đứt hợp đồng trước thời hạn với một HLV là vào tháng 12/1972. Frank O'Farrell bị sa thải và Tommy Docherty lên thay. Vậy nhưng trong 5 năm tại Manchester, Docherty ngoài việc đưa M.U lên hạng cùng 1 chức vô địch FA Cup, sự kiện nổi bật nhất của ông là… vụ ngoại tình với vợ của một bác sỹ vật lý trị liệu cùng đội bóng. Với một nền bóng đá trọng truyền thống, những cái dớp như này luôn là thứ đáng bận tâm.

Tommy Docherty là một ký ức đáng quên với M.U

Và cuối cùng, M.U kiếm đâu ra một người thay thế chất lượng vào lúc này. Nếu ông chủ của Quỷ đỏ là Roman Abramovich, những tình huống thế này sẽ được giải quyết đơn giản hơn và cũng hiệu quả hơn nhiều. Nhưng bóng đá thì không có chữ “nếu” và gia đình Glazer chẳng hề có kinh nghiệm trong chuyện này. 

Nhìn khắp trời Âu, để “bới” ra được một HLV vừa hợp ý CĐV, vừa nhanh chóng tạo dấu ấn chắc còn khó hơn lên trời. Carlo Ancelotti, người rảnh rang nhất vào lúc này từng khẳng định không hề hứng thú với những hợp đồng chớp nhoáng. Hay đôn Ryan Giggs lên một lần nữa liệu có thể khiến người hâm mộ yên tâm được bao lâu? 

Mùa giải đang đi vào giai đoạn khốc liệt nhất và nhìn vào thực tế, với thực lực hiện có, M.U dù có đi tiếp cũng chẳng tiến xa được ở Champions League. Có nhiều lựa chọn đôi khi lại không hay bằng chỉ có một lựa chọn. Tập trung vào giải Ngoại hạng và sống kiên nhẫn với Van Gaal, ít nhất là cho đến hết tháng 5 sẽ là điều hợp lý nhất có thể nghĩ tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Hành trình vòng bảng Champions League thảm họa của M.U Hành trình vòng bảng Champions League thảm họa của M.U

    M.U đã bị loại khỏi đấu trường Champions League sau thất bại 2-3 trên sân của Wolfsburg. Cùng nhìn lại chặng đường "thảm họa" thầy trò Louis van Gaal đã trải qua ở vòng đấu bảng.

  • Oezil nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11 Oezil nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11

    Tiền vệ Mesut Oezil của Arsenal mới đây đã được nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11 do các cổ động viên bình chọn.

  • Jose Mourinho: "Thất bại càng làm tôi xuất sắc hơn" Jose Mourinho: "Thất bại càng làm tôi xuất sắc hơn"

    HLV Jose Mourinho tin rằng thất bại ở mùa giải năm nay không những không đánh gục được ông mà còn khiến ông ngày càng xuất sắc hơn.

  • Pochettino, người vun đắp cho... ĐT Anh Pochettino, người vun đắp cho... ĐT Anh

    Đêm mai, Tottenham sẽ bước vào trận cầu “thủ tục” với Monaco bởi họ đã sớm vượt qua vòng bảng Europa League. Chỉ sau hơn 2 năm đặt chân đến Anh, HLV Mauricio Pochettino đã thực hiện một cuộc thay máu ở White Hart Lane và… ĐT Anh. Những tài năng được vị HLV người Argentina phát hiện từ Southampton tới Tottenham đang trở thành tương lai của Tam Sư.

  • Mourinho nhận tối hậu thư trước trận gặp Porto Mourinho nhận tối hậu thư trước trận gặp Porto

    Theo tờ The Times, Jose Mourinho chỉ còn đúng 1 trận gặp Porto để cứu vãn chiếc ghế HLV đang rất lung lay của mình. Nếu giúp Chelsea vượt qua vòng bảng Champions League, Mourinho tạm thời được đảm bảo tương lai. Còn nếu The Blues bị loại khỏi giải đấu này, ông sẽ bị sa thải.

  • Chelsea và Leicester đang hoán đổi vị trí cho nhau Chelsea và Leicester đang hoán đổi vị trí cho nhau

    Chelsea bước vào năm 2015 ở vị trí dẫn đầu Premier League, song đến cuối năm họ lại hiện diện ở nhóm cuối. Trong khi đó, Leicester đi theo hành trình ngược lại và hiện ngự trị trên đỉnh giải đấu. Cuộc hoán đổi giữa họ là một hành trình đầy thú vị, đặc biệt trong bối cảnh hai đội sẽ chạm trán nhau ở lượt đấu tới.

  • Lo trụ hạng, Aston Villa cấm cầu thủ mừng Giáng sinh Lo trụ hạng, Aston Villa cấm cầu thủ mừng Giáng sinh

    HLV Remi Garde của Aston Villa không trực tiếp cấm, nhưng gián tiếp ngăn học trò mở tiệc mừng Giáng sinh năm nay.

  • Quên Leicester đi, Crystal Palace mới là kẻ thách thức đích thực Quên Leicester đi, Crystal Palace mới là kẻ thách thức đích thực

    Người ta đã quá chú ý tới câu chuyện cổ tích mang tên Leicester mà dường như bỏ quên mất Crystal Palace. Có lẽ bởi đội bóng của Alan Pardew không có một người viết sử như Jamie Vardy, không có những cuộc lội ngược dòng lãng mạn và cũng không phải đội ghi nhiều bàn nhất.

  • Từ Terry đến Loftus-Cheek, Chelsea đã đánh mất bao nhiêu tài năng trẻ? (Phần 1) Từ Terry đến Loftus-Cheek, Chelsea đã đánh mất bao nhiêu tài năng trẻ? (Phần 1)

    Tính từ khi John Terry được lên đội một năm 1998 cho tới nay, mỗi năm lò đào tạo Chelsea cho ra đời rất nhiều tài năng trẻ nhưng đa phần họ đều phải "đội nón ra đi".

  • 10 HLV xuất sắc nhất thế giới trong 30 năm qua 10 HLV xuất sắc nhất thế giới trong 30 năm qua

    Sir Alex Ferguson, cố HLV Valeriy Lobanovskyi hay những người trẻ tuổi như Jose Mourinho, Pep Guardiola là những vị thuyền trưởng xuất sắc nhất làng bóng đá thế giới trong 30 năm qua.

  • Ancelotti tiết lộ bí quyết trị quân Ancelotti tiết lộ bí quyết trị quân

    Theo Carlo Ancelotti, chìa khóa thành công của một HLV nằm ở mối quan hệ với các cầu thủ. Bên cạnh đó, ông thày người Italia cũng hết lời khen ngợi cậu học trò cũ Cristiano Ronaldo (Real Madrid) là người hết sức chuyên nghiệp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x