Góc chiến thuật Wolfsburg 3-2 M.U: Những sai lầm của Van Gaal

Minh Đức Minh Đức
11:44 ngày 09-12-2015
HLV Louis van Gaal đã mắc một loạt những sai lầm trong cách sử dụng nhân sự và lựa chọn chiến thuật, dẫn đến việc M.U bị loại khỏi Champions League mùa này sau trận thua Wolfsburg.
Góc chiến thuật Wolfsburg 3-2 M.U: Những sai lầm của Van Gaal

NIỀM TIN KHÔNG ĐÚNG LÚC

Điều gây sửng sốt hơn cả với các CĐV M.U ở trận đấu đêm qua chính là cách dùng người của Van Gaal. Trong một trận đấu cực kỳ quan trọng, quyết định thành bại của cả một mùa giải, chiến lược gia Hà Lan đã dùng tới 4 cầu thủ trẻ ở độ tuổi 20-22 trong đội hình xuất phát là Anthony Martial, Memphis Depay, Jesse Lingard và Guillermo Varela. Chưa hết, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đội hình của “Quỷ đỏ” còn có thêm 2 người trẻ khác là Nick Powell (21 tuổi) và Cameron Borthwick-Jackson (18 tuổi).

Trao cơ hội ra sân cho những cầu thủ trẻ trong trận cầu quan trọng là một cách làm rất tốt để trui rèn bản lĩnh cho họ. Thế nhưng trong bối cảnh nền tảng đội bóng đang gặp vấn đề, áp lực vô cùng lớn ở một trận đấu mang tính chất quyết định cấp châu lục đã khiến tác dụng ngược xảy ra với những tài năng trẻ của M.U. Ngoài bàn mở tỉ số, Martial gần như mất hút trong những phút còn lại, trong khi Depay và Lingard cũng không có nhiều đất để thể hiện khả năng, còn Varela thực sự đã có một ngày đáng quên.

Bản đồ nhiệt của Varela

Hậu vệ trẻ người Uruguay gần như chỉ băng vào cho có trong tình huống Naldo ra chân nhanh như điện để ghi bàn san bằng tỉ số. Trong những phút có mặt trên sân, Varela gần như chỉ loanh quanh bên phần sân nhà khi không thể phối hợp được với Lingard. Bên cạnh đó, bản đồ nhiệt của Lingard và Depay cho thấy 2 anh đều không có ý thức tham gia phòng ngự cùng các đồng đội, trong khi khu vực hoạt động nhiều nhất của Martial lại là... giao bóng ở vòng tròn giữa sân, hoặc bị hậu vệ đối phương đẩy dạt sang cánh trái dù xuất phát với vai trò tiền đạo mũi nhọn.

Bản đồ nhiệt của Martial, Depay và Lingard

Để so sánh, 2 cầu thủ trẻ nhất của Wolfsburg ở trận này là Ricardo Rodriguez (23 tuổi) và Julian Draxler (21 tuổi). Cả 2 đều là những người đã khẳng định được đẳng cấp của mình tại Bundesliga nói riêng và đấu trường châu Âu nói chung. Họ đều là những món hàng được các “đại gia” tại châu Âu săn đón nhiệt tình. Ở trận đấu này, cú lội ngược dòng ngay trong hiệp 1 của Wolfsburg có công rất lớn của Rodriguez và Draxler khi họ chính là 2 người kiến tạo trong các pha lập công của Naldo và Vieirinha.

VIDEO: Wolfsburg 3-2 M.U


XÁO TRỘN ĐỘI HÌNH KHÓ HIỂU

Một quyết định gây tranh cãi nữa của Van Gaal ở trận này chính là việc sử dụng Marouane Fellaini đá cặp với Bastian Schweinsteiger ở trung tâm hàng tiền vệ M.U. Nên biết, đây là sự kết hợp đầu tiên của bộ đôi này ở mùa giải năm nay. Trước đó, Schweinsteiger thường đá cặp với Morgan Schneiderlin hoặc Michael Carrick, còn Fellaini hay được sử dụng ở vị trí “số 10” hoặc tiền đạo cắm hơn. Lần gần nhất Fellaini được dùng ở vị trí tiền vệ trung tâm (đá cặp với Carrick) là ở cuộc đối đầu với Middlesbrough tại vòng 1/8 cúp Liên đoàn mùa này, trận đấu mà M.U đã bị đá bay sau những loạt luân lưu.

Chưa nói đến câu chuyện về đẳng cấp, việc sắp xếp Schweinsteiger và Fellaini đá cạnh nhau khiến M.U không có bất kỳ một cái tên nào có thể đá quét được ở trận đấu này. Cả hai đều là những cầu thủ có thiên hướng lao lên tấn công và hoạt động ở khu vực xung quanh vòng tròn trung tâm chứ không phải ở phần 1/3 cuối sân nhà. Bàn thua thứ 2 của M.U đã làm đậm sự thiếu hụt này khi Draxler đi bóng như chỗ không người xộc thẳng vào khu trung lộ trước khi phối hợp nhóm với Schuerrle và Vieirinha.

Tầm ảnh hưởng của Schweinsteiger và Fellaini

Tầm ảnh hưởng của các tiền vệ Wolfsburg

Việc Fellaini thường xuyên dâng cao hoạt động sát với Juan Mata ở nửa sân đối phương khiến khoảng trống xung quanh Schweinsteiger không có bất kỳ sự bao bọc nào. Xuất phát với đội hình 4-2-3-1 nhưng khi vào trận M.U gần như sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 với Schweinsteiger là “mỏ neo”. Điều này là sai lầm, bởi nhìn vào sơ đồ tầm ảnh hưởng của Wolfsburg, tuyến giữa của họ được bố trí rất đồng đều với sự góp mặt gần như thường xuyên của bộ ba Josuha Guilavogui, Maximilian Arnold và Draxler.

ĐÔI CÔNG KHI CẦN TỬ THỦ

Có được lợi thế từ rất sớm, ngay ở phút thứ 10, nhưng việc M.U bị gỡ hòa rồi bị lật ngược tình thế ngay trong hiệp 1 là điều rất khó chấp nhận. Câu hỏi về bản lĩnh của một đội bóng lớn đã đành, lời chất vấn còn phải được hướng về phía HLV Van Gaal, khi mà tại sao ông lại để “Quỷ đỏ” chơi tấn công như được mùa, trong bối cảnh họ nhất thiết phải chơi phòng ngự xấu xí. Sự chắc chắn thường thấy của M.U tại giải Ngoại hạng mùa này đã biến mất khi họ liên tiếp để thủng lưới chỉ sau lần lượt 3 và 2 phút có bàn thắng.

Bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Wolfsburg cho thấy sự lơi lỏng trong đánh chặn của M.U

Tâm thế phải thắng có lẽ đã ám ảnh M.U quá nhiều trước trận đấu này. Họ có lẽ đã quên mất một điều rằng mình đang chơi trên sân khách trước đội đương kim á quân Bundesliga. Dù không còn Kevin de Bruyne nhưng sự góp mặt của Draxler là sự thay thế hoàn hảo. Bộ ba Draxler-Schuerrle-Kruse chính là điểm nhấn trong lối chơi ngắn và nhanh của đội chủ nhà, điều khiến đội bóng của Van Gaal sa sẩm mặt mày để rồi bị loại cay đắng. Giá như M.U vẫn chơi như những trận đấu nhàm chán của họ tại giải Ngoại hạng vừa qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Thất bại gợi lại quá khứ

Trận thua trước Wolfsburg vào đêm qua đã chính thức đẩy M.U xuống sân chơi Europa League ở mùa giải năm nay. Điều này rất tương đồng với những gì họ từng phải hứng chịu ở mùa giải 2011/12, khi đội bóng của Sir Alex Ferguson thất thủ 1-2 trên sân của Basel ở lượt đấu cuối cùng, trong một trận đấu phải thắng để có vé đi tiếp. Rốt cuộc, M.U xếp thứ 3 với 9 điểm sau 6 trận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x