Maguire còn nổi tiếng hơn kỷ lục 80 triệu bảng

Kỳ Lâm
10:45 ngày 03-08-2019
Một cầu thủ bị Man United từ chối mua dù giá chỉ có 4 triệu bảng. Một cầu thủ được Man United vật nài mua suốt 1 năm, và cuối cùng thỏa mãn với giá gấp 20 lần. Một biểu tượng sùng bái tại World Cup 2018 của người Anh. Một ngôi sao trên mạng xã hội. Một con kỳ lân trong bể bơi. Tất cả là Harry Maguire.
Maguire còn nổi tiếng hơn kỷ lục 80 triệu bảng
Khi Harry Maguire khởi nghiệp tại Sheffield United, ít ai nghĩ rằng, sau này, anh sẽ trở thành người hùng World Cup được hâm mộ tại nước Anh, một ngôi sao truyền thông xã hội và là hậu vệ đắt giá nhất thế giới. Đó là sự phát triển quá nhanh chóng cho ngôi sao sinh ra ở Sheffield, người vừa trở thành trung vệ đắt nhất thế giới.

Một chương mới trong sự nghiệp và cuộc đời của Maguire vừa được viết, với những chữ đầu tiên được dùng để miêu tả con số 80 triệu bảng, số tiền mà Man United vừa chi để có được anh. HLV Ole Gunnar Solsjkaer muốn Maguire lãnh đạo hàng thủ của Man United từ nay và nhiều năm sau nữa trong hành trình phục hưng.

Tuy nhiên, trước khi đến Old Trafford, nơi sẽ biến anh thành một siêu sao toàn cầu, Maguire không có nhiều dấu son trong lý lịch, ví dụ như khả năng chơi bóng thiên bẩm hay là sản phẩm của một lò đào tạo danh tiếng. Năm 2011, anh mới được lên đội một Sheffield United, và thi đấu 166 trận, được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất năm ba lần liên tiếp ở giải hạng Nhất.

Với 80 triệu bảng + 5, Maguire trở thành trung vệ đắt nhất thế giới
Với 80 triệu bảng + 5, Maguire trở thành trung vệ đắt nhất thế giới

Sự nghiệp của anh cất cánh nhẹ nhàng một chút khi chuyển đến Hull City vào năm 2014 chỉ với 2,5 triệu bảng, nhưng lại bị đem cho Wigan mượn phần lớn thời gian trong hợp đồng. Khi Hull bị xuống hạng, Maguire gia nhập Leicester với giá 17 triệu bảng. Một năm trước khi anh đến, Leicester đã vô địch Premier League.

Mùa 2017/18, Maguire chơi trọn vẹn các trận đấu và được trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” do cả CĐV lẫn các đồng đội ở Leicester bầu chọn. Từ thời điểm này, anh bắt đầu tạo nên tên tuổi, và lọt vào mắt xanh của HLV ĐT Anh rồi được triệu tập lên Tam Sư dự World Cup 2018.

Thành tích thi đấu của Maguire tại nước Nga khiến NHM Anh phát cuồng và anh trở thành một người hùng World Cup mang tính biểu tượng. Maguire đã góp công lớn giúp Tam Sư lọt vào bán kết, một thành tích mà họ chưa từng làm được kể từ World Cup 1990.

Pha ghi bàn hạ Thụy Điển 2-0, Maguire giúp Tam Sư vào bán kết World Cup 2018
Pha ghi bàn hạ Thụy Điển 2-0, Maguire giúp Tam Sư vào bán kết World Cup 2018

Thật ra, 2 năm trước đó, năm 2016, trung vệ này cũng đã được triệu tập cùng ĐT Anh dự VCK EURO tại Pháp như một phương án dự bị. Nhưng phải đến năm 2018, anh mới thể hiện sự xuất sắc của mình và được ghi nhận là một trong những gương mặt gây hứng thú nhất với NHM, đặc biệt với pha ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển ở tứ kết.

Sự hấp dẫn của Maguire với công chúng còn bởi nhiều yếu tố khác, ví dụ như hình ảnh ngộ nghĩnh của trung vệ này cưỡi chiếc phao hình kỳ lân trong bể bơi. Đó trở thành một biểu tượng nổi tiếng của Maguire, thậm chí đã có nhiều NHM đề nghị dùng hình ảnh đó trên tờ 50 bảng mới. 50.000 chữ ký đã đồng ý với đề xuất này.

Anh trở thành biểu tượng đại chúng, thậm chí được đề nghị đưa ảnh lên tờ 50 bảng
Anh trở thành biểu tượng đại chúng, thậm chí được đề nghị đưa ảnh lên tờ 50 bảng

Mùa Hè này, Maguire cũng là một truyền kỳ của truyền thông. Đó là sau khi anh chụp bức ảnh với người bạn gái lâu năm Haw Hawkins sau một trận đấu, và đến bây giờ nó vẫn gây sóng. Cặp đôi đã đính hôn từ năm 2011 và mới có bé Lillie Saint Maguire vào ngày 3/4/2019.

Thương vụ 80 triệu bảng cộng thêm 5 triệu nữa tùy theo thành tích mà Man United phải trả cho Maguire càng khiến tên tuổi của anh nổi như cồn. Mùa trước, sau khi World Cup kết thúc, Man United đã săn đuổi Maguire ráo riết nhưng không thành công. Cho đến bây giờ họ mới thành công, với khoản tiền biến anh thành trung vệ đắt nhất thế giới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x