Man City hay và hên

Từ 11:41 ngày 21-12-2021
Lại một lần nữa Covid-19 đứng về phía thầy trò Pep Guardiola. Cũng như mùa giải năm ngoái, đối thủ lớn nhất của Man City là Liverpool lại bị chấn thương và Covid-19 gõ cửa.

Lần này Covid-19 còn “khều” thêm cả Chelsea. 2 trong 3 con ngựa của cuộc đua tam mã thần thánh mà người hâm mộ Ngoại Hạng Anh tự hào giờ đã hụt hơi trước Giáng sinh. Giáng sinh, tức là chặng Tourmalet nổi tiếng vẫn còn chưa đến

Sau 1 năm trải ngập trong hoa hồng, cuối cùng Thomas Tuchel đã cảm nhận được sức nóng của chiếc ghế HLV trưởng Chelsea. Chỉ cần vài trận hòa, họ đã nói về khủng hoảng mini, thêm 1-2 trận thua, là nói về sự tương đồng với Frank Lampard. Giờ đây Thomas Tuchel đứng trước lịch thi đấu bão giông trong khi lại chẳng có kinh nghiệm cho Tourmalet, cũng không có kinh nghiệm để ứng phó với sự phức tạp của bóng đá Anh.

Bên kia thì Juergen Klopp cũng chẳng khá hơn người đồng nghiệp. Lối chơi phụ thuộc quá nhiều vào chạy và pressing tầm cao ngốn thể lực quá nhiều khi Tourmalet đến gần. Nếu giả sử như may mắn qua được cơn bão này, thì đội bóng lại vẫy tay chào Mane, Salah - những cầu thủ châu Phi rời CLB lên ĐTQG để tập trung cho CAN 2022. Vai trò của Salah với Liverpool cũng lớn như Ronaldo với Real Madrid, hay Messi với Barcelona ở giai đoạn đỉnh cao. Và bạn hãy tưởng tượng cái khốn khổ đó của The Kop nếu điều này xảy ra. 

Cách hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp “tự hủy”, đã giúp Man City thành “ngư ông đắc lợi” trong cuộc đua tam mã lần này. Man City còn được trời độ nhờ các cầu thủ khỏe mạnh, không ai dính Covid-19, cũng không ai gặp chấn thương nặng. Những sự thay thế của Pep đều phát huy hiệu quả cao, trái ngược với những sự thay thế tiềm tàng rủi ro của Liverpool và Chelsea (các cá nhân như Minamino, Origi, Saul chưa thể hiện được mình). Ngoài ra, The Citizens có lối chơi nhuần nhuyễn do thấm nhuần một triết lý đã ăn vào máu, nên các cầu thủ từ đá chính đến dự bị đều hiểu rõ cách di chuyển của đồng đội. Lý do họ đều được Pep mua về vì có các tố chất phù hợp với triết lý của ông thầy Tây Ban Nha. 

Thậm chí, trong trường hợp xấu nhất, việc đôn các cầu thủ trẻ lên cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến lối chơi chung của Man City. Ở Man City, các cầu thủ trẻ cũng được dạy về triết lý kiểm soát bóng, phát triển bóng từ thủ môn từ đội 1. Man City luôn xây dựng đồng bộ hệ thống mọi cấp bậc, và một giáo án dùng chung cho cả City Football Group. Nhờ những cái ngỡ như rất đơn giản, nhưng lại là nền tảng vững chắc đó đã giúp cho Pep “bứt” lên trong các khúc ngoặt liên quan đến Covid-19. 

Cuối cùng, dù “hên” bao nhiêu mà không “hay” thì cũng vô dụng. Pep Guardiola năm ngoái vô địch nhờ sơ đồ số 9 ảo và một hàng thủ thực dụng chẳng kém Mourinho. Năm nay, nắm trong tay được lá cờ, tất cả lại đang hồi hộp xem ông sẽ đem đến cái gì cho Ngoại Hạng Anh. Đó là cái lợi hại của Pep. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x