Người hâm mộ trung lập trong làng bóng Anh nên vui hay buồn khi Man City thắng ngay trên sân Old Trafford, trong trận derby Manchester của Premier League?
Dĩ nhiên phải vui, vì kẻ bại trận không phải là đại diện Premier League ở giải vô địch châu Âu tầm CLB. Ngược lại, Man City chính là niềm hy vọng số 1 của bóng đá Anh tại Champions League mùa này. Trước mắt, có thể kết luận rõ ràng: Man City hay hơn, mạnh hơn M.U trong giai đoạn hiện tại.
Giả sử M.U lấy trọn 3 điểm trong trận đấu mà báo chí Anh (như tờ Guardian) cho rằng sẽ “định hình cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League”, đấy sẽ là thất bại nặng nề cho quê hương bóng đá. Khi cựu danh thủ Paul Scholes nói bây giờ chỉ thích xem các trận đấu nghiệp dư thay vì Premier League, phần lớn nguyên nhân chính là vì sự xuống cấp của CLB M.U mà anh từng gắn bó. Nhưng tất nhiên, không phải cứ M.U sa sút thì Premier League trở nên vứt đi như bình luận của Scholes. Không phải các cầu thủ hay nhất châu Âu hiện nay chỉ chơi bóng ở Tây Ban Nha, Đức hoặc Ý - cũng theo cách bình luận có vẻ lố bịch của Scholes.
Sau nhiều lần dừng chân ở vòng đấu bảng, Man City mùa trước đã vào tận bán kết Champions League. Đấy thực sự là bước tiến mới đáng kể. Và bây giờ người ta đang chờ bước tiến quan trọng tiếp theo. Với nhà cầm quân nổi tiếng Pep Guardiola, với khí thế của 4 trận khởi đầu toàn thắng ở Premier League, gồm cả chiến thắng trong trận derby Manchester, Man City giờ đã là thế lực ở Champions League? Họ đã có đủ tư cách tranh chấp ngôi cao ở đấu trường này?
Cũng có quan điểm cho rằng, Man City sẽ chịu bất lợi trong cuộc đua với M.U và Chelsea ở đấu trường quốc nội, vì họ phải chia sức cho Champions League. Đấy là cách nhìn nhận vấn đề cũ rích. Bây giờ, nhiều người cho rằng chính Bayern Munich hoặc Juventus mới là các đội thiệt thòi, bởi họ không có đối thủ ngang tầm ở giải VĐQG. Trên bề mặt, có vẻ như Barcelona và Real Madrid thống trị hoàn toàn La Liga. Kỳ thực, giải này còn có Sevilla, Valencia, Atletico Madrid (và vài đội khác) rất mạnh. Đẳng cấp kỹ thuật cao và việc có nhiều đội mạnh cùng lúc chính là nguyên nhân giúp bóng đá Tây Ban Nha thường xuyên chiến thắng trên đấu trường cúp châu Âu.
Premier League cũng vậy, nên ứng cử viên vô địch số 1 ở Premier League là Man City bây giờ cũng có hy vọng tranh ngôi vô địch Champions League? Dựa vào những gì đã thể hiện rõ ở trận derby, câu trả lời là “có”.
Không có khả năng tranh chấp ngôi cao ở Champions League thì Man City hay bất cứ đội “nhà giàu mới” nào đều không đáng được liệt vào hàng ngũ “siêu CLB”. Có bao nhiêu người tôn trọng PSG - nhà vô địch Ligue 1 suốt 4 năm qua nhưng chưa bao giờ được xem là “ông kẹ” ở Champions League? Man City cũng vậy, cho đến trước mùa vừa qua. Bây giờ, họ đã tiến xa hơn PSG về đẳng cấp. Và Manchester bắt đầu hy vọng trở thành thành phố thứ hai ở châu Âu (sau Milan của Italia) có hai nhà vô địch Champions League.
Giới hâm mộ trên quê hương bóng đá tốt nhất là nên bắt đầu cổ vũ Man City mỗi khi bàn về Champions League. Một chút trớ trêu: đội bóng của Pep Guardiola chỉ là đại diện cuối cùng của Premier League, chỉ lọt vào Champions League qua ngả play-off. Nhưng, nếu không trông đợi Man City, chẳng lẽ bóng đá Anh còn có thể hy vọng vào Arsenal, Tottenham hoặc Leicester?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Derby Manchester có tất cả yếu tố của một trận cầu thượng đỉnh: kịch tính, sống động, ngôi sao tỏa sáng, bàn thắng mãn nhãn và cả cuộc đấu trí của hai HLV hàng đầu thế giới. Đó là 90 phút quảng cáo tuyệt vời cho Premier League, rằng giải đấu này đã trở lại hình ảnh của một sân khấu đỉnh cao.
Liverpool của Juergen Klopp có thể thất thường ở bất kỳ đâu, nhưng hễ thi đấu tại Anfield, kiểu gì họ cũng mở tiệc. Anfield tối thứ Bảy, bữa tiệc càng trở nên tưng bừng hơn khi 3 cầu thủ lập công đều là những tên tuổi Klopp đặt rất nhiều hy vọng.
Dù có bàn thắng mở tỷ số song những sai lầm từ hàng phòng ngự khiến Chelsea phải trả giá đắt. Tuy nhiên, Diego Costa kịp thời tỏa sáng mang về 1 điểm cho The Blues.
Thủ môn kỳ cựu Mark Schwarzer mới đây đã tiết lộ thông tin hết sức thú vị. Đó là trong suốt cả sự nghiệp, anh chỉ dùng duy nhất một cặp bảo vệ ống quyển.
Joe Hart bị Man City đẩy sang Torino với lý do dùng chân kém. Vậy nếu xét trên các tiêu chí khác, liệu thủ thành người Anh có bì kịp với những "người gác đền" hàng đầu tại Serie A?
Arsenal phải rất vất vả mới giành được 3 điểm trước Southampton ở vòng 4 Ngoại hạng Anh 2016/17. Hai tân binh Shkodran Mustafi và Lucas Perez đều ra sân nhưng không phải ai cũng để lại được dấu ấn trong ngày ra mắt đội bóng mới.
Với pha lập công vào lưới M.U, tiền đạo Kelechi Iheanacho đã trở thành cầu thủ Nigeria đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở trận derby Manchester tại Ngoại hạng Anh.
Truyền thông Anh đăng tin, BLĐ M.U đang cân nhắc gia hạn hợp đồng với tiền đạo Zlatan Ibrahimovic sau khi chứng kiến màn trình diễn chói sáng của cầu thủ này.
HLV Daiki Iwamasa của Hà Nội FC không muốn đội bóng phụ thuộc nhiều vào các ngoại binh. Thay vào đó ông luôn tin tưởng và trao cơ hội cho các cầu thủ nội, qua đó giúp bóng đá Việt Nam phát triển.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn