Man City vs Chelsea: Thăm dò trước 'vòng 39'

Từ 14:16 ngày 08-05-2021
Câu hỏi đặt ra, họ sẽ tính toán như thế nào ở trận cầu đêm nay? Không nói thì ai cũng biết mục tiêu tối thượng của Man City là chức vô địch Champions League.

Thậm chí, họ sẵn sàng đánh đổi cả chức vô địch Premier League để lấy cho được danh hiệu này. Còn Chelsea? The Blues cũng khát khao gấp bội. Mục tiêu của họ ở giải quốc nội chỉ còn là vị trí trong Top 4, trong khi FA Cup không thể so bì về sự danh giá. 9 năm mới trở lại một trận chung kết Champions League. Khỏi phải nói Chelsea cũng đang ngóng trông về trận cầu ở Istanbul thế nào. Do đó, chắc chắn cả HLV Pep Guardiola lẫn HLV Thomas Tuchel đều xem trận đấu đêm nay là màn “tập dượt” và “thăm dò” cho mục tiêu lớn hơn là chung kết Champions League mà họ tái ngộ sau đây 2 tuần.

Tuy nhiên, Chelsea có cái khó hơn Man City. Cụ thể, nửa xanh thành Manchester lúc này hơn đội xếp thứ hai là Man United tới 13 điểm (Man City thi đấu nhiều hơn một trận), họ gần như đã chạm một tay vào chức vô địch Premier League. Đêm nay, dù có thua Chelsea thì cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến khả năng vô địch của Man City vì giải đấu chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc. Không vô địch tuần này thì vô địch tuần sau, chẳng sao cả. Nhưng Chelsea thì ngược lại, họ đang cạnh tranh gay gắt cho vị trí trong Top 4. West Ham và Leicester City chẳng có dấu hiệu gì là đuối sức, vẫn không để yên cho Chelsea chắc chân.

Trong khi Liverpool ở sau lưng vẫn gầm ghè như hổ đói. Tình thế đó nếu Chelsea đặt cược hết cả ván bài vào trận đấu ngày 29/5 tới và sẵn sàng bỏ luôn trận đấu đêm nay để thăm dò đấu pháp, con người của Man City là quá rủi ro. Đấy không khác gì cách chơi tất tay. Nhưng đừng quên, Tuchel đã thể hiện là một HLV đáng gờm cỡ nào. Ông là người đầu tiên trong lịch sử vào chung kết Champions League 2 năm liên tục với 2 CLB khác nhau. Xin lỗi chứ Pep còn phải mất tới 10 năm mới vào được trận chung kết với tập thể khác. Trong khi đội hình Pep có trong tay toàn “hàng khủng”.

Lịch sử bóng đá thế giới đã ghi nhận khá nhiều trường hợp mà kẻ thắng ở trận đầu lại thất bại ở ngày tái ngộ (đau đớn thay lại là chung kết). Ví dụ ở World Cup 1954, Hungary thắng Tây Đức 8-3 ở vòng bảng, và thua đầy cay nghiệt 2-3 ở trận chung kết, trong một giải đấu mà họ được xưng tụng là tập thể mạnh nhất lịch sử. Nguyên nhân nằm ở sự chủ quan và “thói quen” của người thắng. 

Trận đấu Man City vs Chelsea lúc 23h30 đêm nay vì thế sẽ rất phức tạp.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x