Michael Carrick, cầu thủ muốn khen cũng không phải dễ

Kinh Thi Kinh Thi
15:39 ngày 14-05-2020
Nói Carrick là một cầu thủ bình thường thì chắc chắn không ổn, bởi anh xứng đáng được khen ngợi. Nhưng Carrick không phải chỗ nào cũng lấp lánh, để được nhìn nhận như một ngôi sao. Người ta thậm chí đã phải tranh luận về... cách khen Carrick, sao cho hợp lý!
Michael Carrick, cầu thủ muốn khen cũng không phải dễ

Nói hơi phức tạp, thì Michael Carrick thuộc mẫu “ngôi sao thầm lặng được phóng đại”. Ban đầu, anh không được lưu ý cho lắm. Đến một lúc nào đó, có người sực nhớ rằng hảo thủ này đáng được ca ngợi nhiều hơn. Đề tài này nhanh chóng bùng nổ, cho đến khi ai ai cũng bàn về đặc điểm “thầm lặng” của Carrick. Rồi lại đến một lúc nào đó, cái đề tài ấy trở nên... khó chịu cho những người khác. Thế là lại có trào lưu phản bác: làm gì cứ phải phóng đại cái sự “vĩ đại thầm lặng” của Carrick như thế?

Cuối cùng, “hiện tượng Carrick” được định hình sau khi anh giải nghệ vào năm 2018: người ta cứ phải bàn về Carrick, từ một trong hai phe. Một phe phóng bút để bày tỏ sự nuối tiếc cho cái vẻ ngoài thầm lặng của anh. Và một phe chỉ trích cái sự nuối tiếc hơi quá lố ấy! Đấy cũng một là giá trị riêng của Carrick (buộc người ta tranh luận về mình). Và đấy là giá trị chỉ xuất hiện sau khi anh đã giải nghệ.

Carrick có đủ danh hiệu vô địch ở ba giải đấu quốc nội trên quê hương bóng đá, vô địch ở cả hai giải châu Âu, và vô địch FIFA Club World Cup. Nghĩa là anh đã có tất cả. Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đã đủ để tạo dựng một chỗ đứng riêng trong lịch sử rồi. Bóng đá là môn đồng đội, nên việc Carrick không hề tỏa sáng theo hơi hướng cá nhân, suy cho cùng chỉ là một tình trạng tương đối, không nói lên điều gì đáng kể.

Mặt khác, Carrick chơi tiền vệ trụ - vị trí vốn đã là “thầm lặng” nhất trong môn bóng đá suốt bao đời nay. Lạ ở chỗ: ngay cả trong cái vị trí “không dành cho khán giả” ấy, người ta vẫn khen Claude Makelele, xem anh như một “biểu tượng thầm lặng”, khen vì công việc “mờ nhạt” của Makelele ở vị trí tiền vệ trụ. Carrick thì không được khen như thế, khi anh còn đang chơi bóng.

Lúc còn thi đấu hay nay ngồi trên băng ghế chỉ đạo Michael Carrick luôn được coi là người hùng thầm lặng của M.U

Từng khoác áo West Ham và Tottenham, và đã có 34 lần đứng trong hàng ngũ “tam sư”, nhưng sự nghiệp đỉnh cao của Carrick chủ yếu diễn ra ở M.U, nơi anh sưu tập được 17 danh hiệu vô địch trong 12 năm thi đấu. Đây cũng là một đề tài tranh cãi: ứng với 1 chức vô địch giành được ở CLB, Carrick có đúng 2 lần được gọi vào ĐT Anh. Ít đến mức độ hy hữu.

Vấn đề không chỉ là sự hiện diện đồng loạt của Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes... trên sân cỏ Anh, trong những năm tháng đỉnh cao của Carrick. Cũng có những lúc, người ta chọn Gareth Barry, James Milner hoặc Scott Parker, thay vì Carrick. “Người ta” ở đây là những HLV rất khác nhau từng dẫn dắt ĐT Anh: Sven Goran Eriksson, Fabio Capello, Roy Hodgson... Vậy, Carrick không có duyên với đội tuyển không hẳn vì anh tình cờ thi đấu cùng thời với quá nhiều tiền vệ danh tiếng. Anh không lọt vào tầm ngắm của các HLV trước tiên vì chính anh quá thầm lặng mà thôi!

ĐT Anh mang tiếng là không đạt được thành tích tương xứng với tiềm năng (hoặc bàn ngược lại: tiềm năng của đội bóng này được ca ngợi quá lố so với thực tài của họ), cũng chính là vì có quá nhiều “cây đa cây đề” như Scholes, Lampard hay Gerrard? Ít ra, đây là một đề tài mở để tranh luận. Đấy đều là những thủ lĩnh lớn trong đội bóng của mình. Ai sẽ chỉ huy ai khi họ đứng chung trong một đội hình? Ở M.U, không bao giờ xuất hiện vấn đề như thế, vì Carrick được mặc định sắm vai thầm lặng.

Paul Scholes đã nhiều lần thừa nhận, anh chơi tốt hơn nhờ có Carrick bên cạnh. Nhiều thành viên khác trong nội bộ M.U cũng sẵn sàng khẳng định như thế. Carrick là “công nhân” cần mẫn, để các “nghệ sĩ” xung quanh tỏa sáng. Trong lần cuối cùng M.U vô địch Premier League (mùa bóng 2012/13), giới hâm mộ bầu Robin Van Persie là ngôi sao số 1. Nhưng ở cuộc bầu chọn nội bộ của các cầu thủ M.U, Carrick được công nhận là cầu thủ hay nhất mùa bóng.

Ferguson từng nói vào năm 2014 rằng, Carrick là cầu thủ hay nhất nước Anh. Louis van Gaal thì trao băng đội trưởng cho Carrick. Mourinho lại “ước Carrick trẻ lại 10 tuổi”. Carrick “nhìn từ M.U” chính là như thế!

Vị trí định sẵn cho Carrick trong BHL
Khi còn dẫn dắt M.U khá thành công (á quân Premier League mùa bóng 2017/18), Jose Mourinho từng khẳng định: “Ghế trợ lý HLV ở Old Trafford sẽ phải thuộc về Michael Carrick khi nào anh ấy lấy đủ các chứng chỉ cần thiết. Với tôi, đấy là kế hoạch cho tương lai!”. Rồi dù Mourinho bị sa thải giữa mùa bóng 2018/19, nhưng cái kế hoạch kia vẫn không thay đổi. Carrick làm việc khá ổn từ lúc nhận ghế HLV phó M.U cho đến tận bây giờ.

Carrick có cách chơi riêng
Khó có một khác biệt lớn hơn, giữa Michael Carrick và Roy Keane - cầu thủ mà Carrick thay thế trong đội hình M.U. Keane luôn là một thủ lĩnh đầy uy quyền, mạnh mẽ cả trong cách chơi lẫn cá tính. Ở cái vị trí mà đối phương phải luôn ngán ngẩm ấy, sau đó lại là một Carrick thầm lặng cứ như anh không tồn tại. Vậy mà M.U vẫn luôn thành công với Carrick “lành như bụt” ấy. Bóng đá quả là môn thể thao tuyệt vời của những cách chơi khác nhau.

Michael Carrick đã có đủ bộ sưu tập danh hiệu danh giá mà một cầu thủ Anh có thể mong ước ở cấp CLB. Đó là vô địch Premier League, Cúp FA, Cúp Liên đoàn, Champions League, Europa League và Club World Cup. Ngoài tiền vệ này, chỉ có Wayne Rooney làm được như vậy.

XEM THÊM

'Messi là số 1 nhưng Maradona đến từ hành tinh khác'

Messi và Maradona: Ai mới là người xuất sắc hơn?

Đối đầu trực tiếp Ronaldo vs Messi: Ai hơn ai?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x