Mourinho & 10 lần xích mích với học trò

Nguyên Phong
13:34 ngày 28-07-2018
Vài ngày trước, Anthony Martial đã tự rời trại của M.U ở Mỹ để trở về Pháp. Đó là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ rạn nứt giữa anh và HLV Jose Mourinho. Trong quá khứ, Mourinho đã không ít lần xích mích với học trò và dưới đây là 10 lần như thế.
Mourinho & 10 lần xích mích với học trò
10. Kaka (Real Madrid)
Kaka nổi tiếng là ngôi sao hiền lành và ít tai tiếng nhất làng bóng đá. Thế nhưng, anh cũng từng lên tiếng về mối quan hệ “rất phức tạp” với Mourinho. Kaka nói: “Jose Mourinho là một HLV rất khó tiếp xúc. Chúng tôi có mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau nhưng rất phức tạp. Tôi tập luyện, chiến đấu và cầu nguyện rất nhiều nhưng không nhận được sự tin tưởng từ HLV. Tôi nhận ra mình không thể làm việc với ông ấy”.

9. Samuel Eto'o (Chelsea)
Mourinho và Eto’o có mối quan hệ tốt đẹp thời cả 2 làm việc ở Inter Milan. Thậm chí, Mourinho còn cho phép Eto’o phát biểu trước trận chung kết Champions League 2009/10. Nhưng khi bộ đôi này gặp lại nhau ở Chelsea vào năm 2013, Mourinho đã nói đùa rằng “Eto’o đã 32 tuổi, có lẽ 35 tuổi, ai biết được?”. Eto’o sau đó trả đũa bằng cách ăn mừng bàn thắng theo kiểu ông già lụ khụ. Khi Eto’o rời Chelsea vào cuối mùa 2013/14, Mourinho đã gọi tiền đạo này là “kẻ ngốc”.

8. Mesut Oezil (Real Madrid)
Ở trận đấu diễn ra vào ngày 30/9/2012 giữa Real Madrid vs Deportivo tại La Liga, “Kền kền trắng” dẫn trước đội khách 3-1 sau hiệp 1. Thế nhưng, HLV Mourinho của Real không hài lòng về màn trình diễn của Oezil và đã chỉ trích anh thậm tệ. Những lời nói hôm đó đã làm tổn thương Oezil rất nhiều. Tuy nhiên sau này, tiền vệ người Đức vẫn yêu quý và tôn trọng Mourinho.

Oezil và Mourinho từng to tiếng trong phòng thay đồ Real
Oezil và Mourinho từng to tiếng trong phòng thay đồ Real

7. Luke Shaw (M.U)
Những diễn biến gần đây cho thấy Shaw và Mourinho đang cố sửa chữa mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Mọi chuyện xuất phát từ tháng 4/2017 khi Mourinho cáo buộc Shaw giả vờ chấn thương trong trận hòa với Swansea. Mourinho nói: “Tôi nghĩ Shaw phải dính chấn thương nặng vì phải rời sân sau 10 phút. Tôi đã nghĩ đó là một chấn thương nặng”. Điều Mourinho nghi ngờ là sai. Shaw đã bị tổn thương dây chằng và phải tới tháng 9 năm đó.

6. Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
Mourinho từng mô tả Ronaldo là “cầu thủ xuất sắc nhất vũ trụ” khi 2 người làm việc với nhau tại Real. Nhưng sau khi rời Real, Mourinho đã bình luận về Ronaldo: “Tôi chỉ có 1 vấn đề với anh ấy. Có lẽ Ronaldo nghĩ mình biết mọi thứ và HLV không thể giúp anh ấy phát triển hơn nữa”. Sau đó, Mourinho còn nói Ronaldo người Brazil mới là “Ronaldo thực sự”.

5. Ricardo Quaresma (Inter)
Có lẽ sẽ tốt hơn cho cả 2 nếu Mourinho và Quaresma không làm việc cùng nhau. Ít lâu sau khi Quaresma đến Inter vào năm 2008, Mourinho đã nói: “Quaresma cần phải học hỏi nếu muốn được thi đấu. Tôi chắc chắn anh ấy phải thay đổi và tuân thủ chiến thuật hơn”. Quaresma cũng không vừa khi chia sẻ: “Nỗi hối tiếc lớn nhất của tôi là gia nhập Inter. Tôi cảm thấy mình bị gạt ra ngoài lề đội hình và mỗi sáng thức dậy, tôi bật khóc khi phải đi tập”.

Quaresma hối tiếc vì đến Inter
Quaresma hối tiếc vì đến Inter

4. Pepe (Real)
Mourinho và Pepe ban đầu rất gần gũi với nhau. Nhưng sau khi Mourinho “chỉnh” Iker Casillas, mâu thuẫn giữa HLV Bồ Đào Nha và cầu thủ đồng hương đã xảy ra. Pepe chỉ trích hành động của Mourinho là “không phù hợp”. Sau đó, Mourinho đáp trả: “Thật dễ dàng để phân tích những gì Pepe nói. Vấn đề của anh ấy là 1 cái tên, đó là Raphael Varane. Tôi nghĩ rằng không ít người tin tương lai của Real là Varane và Ramos”.

3. Kevin de Bruyne (Chelsea)
Khi De Bruyne trở về Chelsea sau mùa giải 2012/13 cho mượn thành công tại Bremen, Mourinho hứa sẽ cho tiền vệ người Bỉ cơ hội thi đấu. Tuy vậy, De Bruyne không được sử dụng và anh chỉ nói chuyện với Mourinho thêm 2 lần trước khi trở lại Đức khoác áo Wolfsburg vào năm 2014. Mourinho sau đó bình luận: “Nếu bạn có 1 cầu thủ gõ cửa và khóc mỗi ngày rằng muốn rời đi, bạn phải đưa ra quyết định. De Bruyne không sẵn sàng để cạnh tranh. Anh ấy là một đứa trẻ khó chịu và tập luyện rất tệ”.

De Bruyne có mâu thuẫn không thể hàn gắn với Mourinho
De Bruyne có mâu thuẫn không thể hàn gắn với Mourinho

2. Anthony Martial (M.U)
Martial không ít lần bày tỏ mong muốn rời M.U vì không được đá chính. Nhưng sau trận thua của M.U trước Brighton mùa 2017/18, Mourinho đã chỉ trích Martial, người hôm đó được thi đấu từ đầu: “Mọi người hỏi tại sao luôn là Lukaku? Chà, giờ thì họ biết tại sao rồi đó”.

1. Iker Casillas (Real)
Cuối nhiệm kỳ của Mourinho tại Real, ông đã phát sinh mâu thuẫn với Casillas vì thủ môn này gần gũi với các cầu thủ của Barca. Mourinho từng nói: “Tôi nên mang về Diego Lopez (thủ môn thay thế Casillas) ngay từ năm đầu tiên của tôi tại Real”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Phil Foden: Giấc mơ của cậu bé nhặt bóng thành sự thật Phil Foden: Giấc mơ của cậu bé nhặt bóng thành sự thật

    NHM Man City sẽ mãi mãi không quên thời khắc Vicent Kompany đánh đầu tung lưới Man United vào ngày 30/4/2012. Đó là chiến thắng bước ngoặt tạo đà để Man City lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Premier League. Trên sân Etihad hôm đó, Phil Foden chứng kiến thời khắc lịch sử của Man xanh trên tư cách một… cậu bé nhặt bóng.

  • Chelsea sẽ bán Hazard nếu nhận được 200 triệu bảng Chelsea sẽ bán Hazard nếu nhận được 200 triệu bảng

    Chelsea muốn nhận được hơn 200 triệu bảng trong trường hợp bán tiền vệ Eden Hazard trong mùa Hè 2018.

  • Fred nhận áo số 17 ở M.U Fred nhận áo số 17 ở M.U

    Trang chủ M.U xác nhận, tiền vệ tân binh đắt giá Fred sẽ sử dụng số 17 kể từ mùa giải mới.

  • Newcastle ký hợp đồng với tiền đạo Nhật Bản Newcastle ký hợp đồng với tiền đạo Nhật Bản

    Newcastle xác nhận đã chiêu mộ được tiền đạo 26 tuổi người Nhật Bản Yoshinori Muto từ Mainz với giá 9,5 triệu bảng. Trước khi có Muto, HLV Benitez đã có thêm 4 tân binh là Martin Dubravka (Sparta Prague), Fabian Schar (Deportivo La Coruna), Ki Sung Yueng (Swansea) và Kenedy (Chelsea).

  • Naby Keita nguy cơ lỡ đại chiến với M.U Naby Keita nguy cơ lỡ đại chiến với M.U

    Tân binh Naby Keita của Liverpool bất ngờ dính chấn thương ở cổ và nguy cơ lỡ trận đấu với Man United tại ICC 2018 diễn ra vào rạng sáng mai. Keita đầu quân cho Liverpool ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018 từ RB Leipzig với giá 48 triệu bảng. Cầu thủ người Guinea sẽ chơi cho “Lữ đoàn đỏ” với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

  • Mourinho tính dùng Matic ở vai trò trung vệ Mourinho tính dùng Matic ở vai trò trung vệ

    HLV Jose Mourinho của M.U đang cân nhắc việc kéo tiền vệ Nemanja Matic về đá trung vệ trong trường hợp đội nhà không thể mua được tân binh nào cho vị trí này trước khi TTCN đóng cửa.

  • Mesut Oezil: Quên chính trị đi, giờ là lúc dành cho bóng đá Mesut Oezil: Quên chính trị đi, giờ là lúc dành cho bóng đá

    Mesut Oezil vừa giải quyết mâu thuẫn với LĐBĐ Đức (DFB) theo một cách khá tiêu cực: tuyên bố từ giã ĐTQG. Nhưng nhìn từ một góc độ, quyết định ấy có thể là sự giải thoát, để tiền vệ này quên đi những vấn đề cá nhân và tập trung vào bóng đá.

  • Luke Shaw hồi sinh nhờ tin nhắn của Mourinho Luke Shaw hồi sinh nhờ tin nhắn của Mourinho

    Sự nghiệp của Luke Shaw tại Manchester United tưởng đã chấm dứt khi cầu thủ 23 tuổi liên tiếp bị HLV Jose Mourinho chỉ trích. Nhưng ít ai biết, phía sau những chỉ trích ấy là lời động viên tinh thần của Mourinho giúp Luke Shaw hồi sinh.

  • Chelsea trao băng thủ quân giữ chân Hazard Chelsea trao băng thủ quân giữ chân Hazard

    Huấn luyện viên Maurizio Sarri đang lên kế hoạch giao tấm băng đội trưởng của Chelsea cho Eden Hazard, trong một nỗ lực cuối cùng để giữ chân ngôi sao người Bỉ.

  • Arsenal ra mắt áo đấu màu xanh ngọc bắt mắt Arsenal ra mắt áo đấu màu xanh ngọc bắt mắt

    Arsenal đã công bố áo đấu thứ 3 ở tour du đấu trước thềm mùa giải 2018/19 tại Singapore.

  • Ngoại hạng Anh chỉ có 4 HLV nội ở mùa 2018/19 Ngoại hạng Anh chỉ có 4 HLV nội ở mùa 2018/19

    Ngoại hạng Anh chỉ có vỏn vẹn 4 HLV nội khi bước vào mùa giải 2018/19, thấp hơn nhiều so với 4 giải hàng đầu khác tại châu Âu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x