Mourinho bắt đầu nhào nặn 'nhà vô địch' Tottenham

Trung Nghĩa
03:14 ngày 22-11-2020
Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Man City cho thấy Tottenham của Jose Mourinho đang thực sự nghiêm túc trong cuộc đua vô địch Premier League 2020/21.

Ở buổi trả lời phỏng vấn mới đây với Tencent Sports, Mourinho cho biết đã đến lúc ông thay đổi biệt danh cho mình: "Bây giờ, tôi là Người từng trải". Một lời phát biểu cho thấy vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không còn bốc đồng và bạo liệt như thời còn trẻ. Ông điềm đạm hơn và tránh những xung đột không đáng có với truyền thông để tập trung vào bóng đá.

Sau những thất bại liên tiếp trong nghiệp cầm quân với Chelsea và Man United, Mourinho biết rằng cần phải đứng dậy để cho cả thế giới thấy ông vẫn "chưa hết thời". Nếu cứ tiếp tục sa lầy, sự nghiệp của Mourinho có thể sẽ bị đặt dấu chấm hết.

Và một khi Mourinho quyết tâm cao độ vào bóng đá, ông có thể trở lại là một đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Không màu mè, không tranh cãi. Chỉ đơn giản là tiến những bước chắc chắn để tới thành công.

Tottenham vốn là một đội bóng có phần "ngây thơ" trước khi Mourinho tới. Họ tấn công rất đẹp mắt và thường xuyên mang tới những trận cầu đầy cảm xúc, đã mắt cho người xem. Nhưng đẹp mà không có danh hiệu thì cũng chẳng để làm gì.

Mourinho và Tottenham đến với nhau khi cả hai đang ở tận cùng thất vọng

Việc mang về Mourinho là bước ngoặt đối với Gà trống. Họ cần một chiến lược gia có thể nâng tầm đội bóng thành một nhà vô địch. Và Mourinho cũng cần một đội bóng cho ông điểm tựa để lấy lại danh tiếng. Cả hai cần đến nhau và cho tới thời điểm này đang cho thấy họ nên thuộc về nhau.

Sau trận mở màn thất thủ 0-1 trước Everton, Tottenham đã có liền 8 trận liên tiếp bất bại tại Premier League. Trong số này, họ thắng tới 6 và chỉ 2 lần bị cầm hòa. 

Có một điều đặc biệt là sau những trận đấu tưng bừng hồi đầu mùa như thắng Southampton 5-2, thắng M.U 6-1 và hòa West Ham 3-3, Tottenham đang dần cho thấy bóng dáng một đội bóng của Jose Mourinho. Đó là 3 chiến thắng với cách biệt chỉ 1 bàn gồm 1-0 trước Burnley, 2-1 trước Brighton và 1-0 trước West Brom. Mới đây nhất, họ vượt qua Man City trên sân nhà với tỷ số 2-0 một cách đầy thuyết phục.

Không còn là lối chơi tấn công áp đảo như trước kia, Tottenham giờ đây thi đấu trầm ổn và lão luyện hơn rất nhiều. Họ không cần phải căng sức hủy diệt đối thủ mà đơn giản là chờ đợi và kết liễu. Và đó chính là phẩm chất của một nhà vô địch.

Tottenham không phải một đội bóng quá giàu truyền thống và cũng không sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Lần gần nhất Gà trống lên ngôi vô địch nước Anh đã từ mùa 1960/61 và trong lịch sử họ cũng chỉ mới có 2 lần là đội bóng số 1 xứ sương mù. Khát khao vinh quang của NHM đội bóng này đã phải chờ đợi quá lâu. Và bây giờ, họ gửi gắm cả vào Mourinho.

Sau 9 trận từ đầu mùa giải 2020/21, Tottenham của Mourinho đang tạm dẫn đầu với 20 điểm, thắng 6, hòa 2, thua 1, ghi được 21 bàn và chỉ để thủng lưới đúng 9 bàn. Không có đội bóng nào của giải Ngoại hạng Anh để thua ít bàn hơn họ.

Với chiến thắng trước Man City, Mourinho cho thấy Tottenham đã sẵn sàng đua vô địch mùa này

Mourinho đang có trong tay những điều kiện cần thiết để mang danh hiệu Premier League lần đầu tiên về cho Tottenham. Trên hàng công, "song sát" Harry Kane - Song Heung-min vẫn đang bùng nổ dữ dội trong khi tuyến tiền vệ ngày càng chắc chắn với sự góp mặt của tân binh Pierre-Emile Hoejbjerg. 

Hàng thủ cũng giữ được sự chắc chắn với bộ đôi trung vệ Eric Dier và Toby Alderweireld. Cặp hậu vệ cánh Matt Doherty - Sergio Reguilon sở hữu khả năng công thủ toàn diện.

Trên băng ghế dự bị, họ cũng sở hữu nhiều hảo thủ chất lượng như Gareth Bale, Steven Bergwijn, Lucas Moura, Giovani Lo Celso, Dele Alli hay Erik Lamela. Những người này luôn sẵn sàng tỏa sáng mỗi khi được tin tưởng. Ví dụ điển hình nhất là việc Lo Celso vào sân và ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 ở trận thắng Man City.

Một yếu tố quan trọng giúp Tottenham có thểm niềm tin để đăng quang vào cuối mùa là sự bất ổn của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Cả Man City và Liverpool đều quay cuồng trong cơn bão chấn thương. Chelsea vẫn chưa thực sự ổn định trong khi M.U và Arsenal thậm chí còn phập phù hơn.

Mọi điều kiện thuận lợi đang được tạo ra để Mourinho tạo nên kỳ tích với Tottenham. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang dần trở lại với đẳng cấp của một nhà vô địch và NHM của Tottenham hy vọng ông sẽ tái hiện "cái duyên mùa thứ 2" của mình để giúp đội bóng con cưng làm nên lịch sử.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x