
Để hoàn tất thương vụ, Cincinnati phải điều chỉnh quỹ đội hình khi nhận một suất đăng ký cầu thủ quốc tế từ St. Louis CITY SC, đổi lại khoản 200.000 USD tiền phân bổ chung (GAM) cho năm 2026. Động thái này cho thấy đội bóng Mỹ đánh giá cao kinh nghiệm mà Malacia có thể mang tới hàng phòng ngự.
Tổng giám đốc Chris Albright bày tỏ sự phấn khởi về bản hợp đồng mới: “Chúng tôi rất vui khi bổ sung một cầu thủ có kinh nghiệm như Tyrell”. Cincinnati kỳ vọng hậu vệ 27 tuổi sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong kế hoạch cạnh tranh ở khu vực miền Đông MLS.
Malacia gia nhập MU từ Feyenoord vào năm 2022 dưới thời Erik ten Hag. Anh từng gây ấn tượng trong giai đoạn đầu khoác áo Quỷ đỏ, nhưng những vấn đề thể lực và chấn thương dai dẳng sau đó khiến sự nghiệp tại Old Trafford không phát triển như kỳ vọng.
Dù vậy, Malacia vẫn có 50 lần ra sân cho MU trên mọi đấu trường, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thi đấu ở Premier League và Champions League. Trước khi sang Mỹ, anh đã có hơn 250 trận đấu chuyên nghiệp tại châu Âu.
Cầu thủ người Hà Lan cũng rời nước Anh với một số dấu ấn đáng kể. Malacia nằm trong đội hình MU vô địch League Cup mùa 2022/23, danh hiệu giúp CLB chấm dứt quãng thời gian chờ đợi danh hiệu kéo dài. Anh cũng từng trở lại quê nhà theo dạng cho mượn và góp phần giúp PSV Eindhoven đăng quang Eredivisie mùa 2024/25.
Ở cấp độ ĐTQG, Malacia từng được triệu tập vào đội tuyển Hà Lan và có 9 lần ra sân. Anh nằm trong danh sách dự World Cup 2022 tại Qatar, nơi Hà Lan tiến vào tứ kết trước khi bị loại sau trận đấu đầy kịch tính với Argentina.


























