Mourinho có phá nổi thế cờ Trân Lung đang dồn ông vào hiểm địa?

Từ 10:05 ngày 23-06-2020
Trong tác phẩm “Thiên Long Bát Bộ” của Kim Dung có câu chuyện về ván cờ Trân Lung, đây là ván cờ do chưởng môn phái Tiêu Dao là Vô Nhai Tử sáng tạo ra. Ông bày ra một thế cờ và gọi các anh hùng tới phá, mục đích là truyền thụ công lực, võ nghệ và chức vị chưởng môn Tiêu Dao hòng trả thù gã phản đồ Đinh Xuân Thu.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Kết quả những anh hùng lẫy lừng đương thời như Đoàn Dự, Cưu Ma Trí, Đoàn Diên Khánh, Mộ Dung Phục… đều lần lượt thất bại. Vậy cái bí ẩn của bàn cờ nằm ở đâu? Hóa ra để chiến thắng thì bên trắng phải tự giết một số quân của mình trước, sau đó mới tìm thấy đường sống. Hư Trúc phá được thế cờ vì chàng nhân hậu chỉ muốn cứu mạng Đoàn Diên Khánh mà đặt bừa quân, cuối cùng vô tình mở ra yếu quyết “thí mạng để cứu mạng” ấy.

Câu chuyện về ván cờ Trân Lung gửi gắm rất nhiều tư tưởng nhân sinh ở trong ấy. Đôi khi sống trên đời phải dám chịu rủi ro và sẵn sàng buông bỏ. Đại trượng phu nâng lên được phải đặt xuống được. Giữa một mê cung chọn cái này mất cái kia, thì phải dám bỏ những cái không ai dám bỏ để đi tới thành công sau cùng.

Jose Mourinho có 15 năm danh tiếng lẫy lừng, thành tích vô số kể, cúp đếm không xuể. Đấy là những nền tảng thành công để ông tự tin với bản thân. Nhưng khi càng lúc càng lún sâu trong thất bại, cảnh sa thải, bất đồng, tranh cãi. Khi mà cách quản trị con người và phòng thay đồ của ông lại càng lúc càng giống bàng môn tà thuật hơn đắc nhân tâm khiến giới cầu thủ không chấp nhận nữa, thì cũng là lúc Mourinho cần phá ván cờ Trân Lung của riêng mình.

Những gì tinh tuý nhất từng làm nên thành công cho Mourinho giờ đã trở nên cổ lỗ sĩ

Vậy Mourinho cần thí những quân nào? Đầu tiên có lẽ là chiến thuật của bản thân. Sự thất bại liên tục cho thấy sự cổ lỗ sĩ trong lối chơi. Và đó là điều Mourinho cần cân nhắc lại về sự học hỏi cái mới và sự thay đổi trong chiến thuật ưa phòng ngự, nhiều an toàn và ít đột biến mà ông đã lựa chọn.

Quân cờ thứ hai phải thí không gì khác chính là cách quản trị con người mà vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha vốn rất tự hào. Quá nóng tính, bộc trực, ông dễ khiến cầu thủ sinh hận mà hỏng việc. Quá đặt cái tôi cá nhân lên đầu tiên, ông quên đi cái tôi của các cầu thủ khác. Mà cầu thủ bây giờ xin nhấn mạnh: họ không còn “ngoan” như xưa. Ngược lại nhiều quyền lực hơn vì đem tiền quảng cáo về cho các ông chủ rất nhiều.

Việc buông bỏ và thí 2 quân cờ ấy sẽ giúp bàn cờ tương lai của Mourinho sáng sủa hơn, chứ không lâm vào tuyệt địa như bây giờ. Mạo hiểm đi Jose, và thành con sâu phá kén để hóa bướm rực rỡ.

XEM THÊM

Man City 5-0 Burnley: Foden và Mahrez lập cú đúp, Man City lại hoãn ngày vui của Liverpool

Thấy gì từ trận thắng 5-0 của Man City trước Burnley?

Premier League có thể kéo dài kỳ chuyển nhượng Hè bất chấp đề xuất của UEFA

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x