Mourinho: 'Messi đã thay đổi chính tôi'

Minh Quang
06:45 ngày 18-08-2015
Trong lần trả lời phỏng vấn mới nhất cho tạp chí Sport, Jose Mourinho nói một câu rất đáng chú ý. Ông bảo mình không còn là một HLV làm việc độc lập để chinh phục các danh hiệu và giành lấy sự thừa nhận của mọi người nữa mà đã là “người của CLB”, ông sẽ hành động dựa trên lợi ích của CLB.
Mourinho: 'Messi đã thay đổi chính tôi'
Đấy có thể xem là một tuyên ngôn của Mourinho sau khi đặt bút ký tiếp hợp đồng với Chelsea đến 2019.

CHIẾN THẮNG YÊU THÍCH LÀ MỘT... THẤT BẠI

“Trận thắng yêu thích nhất của tôi ư? Thật sự thì trận đấu mà tôi thích nhất là một trận thua cơ”, Mourinho khởi đầu buổi phỏng vấn với một câu trả lời đầy bất ngờ. Các phóng viên của tờ Sport đã đánh cược với nhau xem đấy là trận nào, rốt cục câu trả lời của Mourinho vẫn vượt ngoài dự liệu của tất cả.

“Thất bại trong trận bán kết lượt về Champions League hồi 2010 với Barcelona khiến tôi hạnh phúc hơn cả,” Mourinho nói. “Chúng tôi đã thắng trận lượt đi 3-1 và đến Barcelona đá trận lượt về. Chúng tôi phải chơi với 10 người trong 1 giờ đồng hồ và kết thúc trận đó với kết quả thua 0-1. 
Với tôi, đấy là thất bại ngọt ngào nhất. Sau trận đấu ấy, tôi biết chiếc Cúp Champions League năm ấy phải là của mình, phải là của Inter. Họ đã chờ danh hiệu ấy suốt 50 năm”.

HLV Jose Mourinho

Các phóng viên của tờ Sport đã đoán đúng trận, nhưng... sai lượt. Họ vẫn nghĩ đấy là trận lượt đi, nơi Mourinho bất ngờ xuất quân với đội hình 3 tiền đạo (Diego Milito, Samuel Eto’o, Goran Pandev) và một tiền vệ “số 10” là Wesley Sneijder. Đấy là một màn trình diễn táo bạo về chiến thuật khi một Mourinho chưa bao giờ nổi tiếng giỏi tấn công lại dám đôi công với đội bóng mạnh nhất thế giới vào thời điểm đó.

Thế nhưng Mourinho lại chọn trận thua ở lượt về làm trận đấu yêu thích nhất sự nghiệp của mình. Ông nói: “Trận đấu ở lượt về là để cụ thể hóa những gì đã làm được ở lượt đi. Tôi cho phép đội nhà được lọt lưới 1 bàn, thậm chí tôi cũng phòng ngừa khả năng bị mất người, chỉ không ngờ là việc mất người diễn ra hơi sớm. Nhưng nhìn chung, đó là một trận đấu mỹ mãn”.

THẤT BẠI HIẾM HOI

Chiến thuật thực dụng của Mourinho luôn tạo ra tranh luận, từ khi ông lần đầu ngồi trên ghế huấn luyện Benfica năm 2000. Nhưng trong 10 năm đầu tiên của sự nghiệp, không ai thành công hơn Mourinho về mặt danh hiệu. Ông chinh phục mọi thứ có thể ở Bồ Đào Nha cùng Porto, ông đến Chelsea và tạo ra một kỷ nguyên mới ở Premier League. Ông đến Inter xóa cơn khát danh hiệu Champions League kéo dài nửa thế kỷ. Sự nghiệp ấy chỉ chững lại ở Madrid.

Thực ra, Mourinho cũng có được những danh hiệu - một chiếc Cúp Nhà Vua năm 2011 sau khi đánh bại Barcelona ở chung kết và chức vô địch La Liga cùng với kỷ lục 100 điểm hồi 2012. Nhưng ông đã thất bại trong việc mang về cú Decima cho Real, Đã vậy trong thời gian đó, Chelsea còn giành được chức vô địch Champions League 2012 mà không cần đến ông.

Mourinho là HLV luôn khát khao chiến thắng đến cháy bỏng

Mourinho nghĩ gì về tình huống trớ trêu ấy? Ông nói: “Thực ra Chelsea đã vô địch với tập thể do tôi tạo dựng, nên cảm giác cũng rất hạnh phúc. Khi ấy tôi nghĩ cuối cùng thì Chelsea cũng giành được thứ xứng đáng với mình, chỉ là thời điểm ấy không ai ngờ đến mà thôi. 

Trước đó, Chelsea đã 3 lần bị loại ở bán kết. Một bởi một bàn thắng ma, một bởi loạt sút luân lưu và một trước Barcelona trong scandal thuộc hàng lớn nhất lịch sử Champions League. Ngoài ra, Chelsea còn thua một trận chung kết sau loạt sút luân lưu nữa. Nghĩa là Chelsea đã rất nhiều lần tiến gần đến chức vô địch rồi, cái cảm giác khi triển vọng ấy rốt cục thành sự thật đã mang đến một cảm xúc thật sự bùng nổ”.

Trở lại Chelsea, Mourinho chỉ mất một mùa trước khi một lần nữa vô địch Premier League. Đấy là một chức vô địch dễ dàng khi Chelsea sớm vượt lên và không cho ai đe dọa đến vị trí đầu bảng của mình trước khi lên ngôi sớm 3 vòng đấu. 

Khi được yêu cầu so sánh chức vô địch ấy với chức vô địch đầu tiên cùng Chelsea hơn 10 năm về trước, Mourinho nói: “Lần này vô địch sướng hơn nhiều chứ. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn, ổn định hơn, đọc trận đấu tốt hơn, huấn luyện có phương pháp hơn. Tôi chả bị áp lực phải chứng tỏ gì nữa, chả cần phải trải nghiệm gì thêm nữa. Tôi làm điều mà tôi thật sự muốn làm, đó là vô địch với đội bóng mà tôi yêu thích. Bây giờ, tôi không làm việc trên tư cách HLV độc lập, tôi là người của CLB”.


BẢN ĐỒ MESSI

Khi đề tài chuyển sang Champions League, Mourinho nói ngay: “Trong 10 năm qua, nếu không có Lionel Messi, bản đồ bóng đá châu Âu đã thay đổi rất nhiều. Bạn có thể thấy Barcelona trước và sau khi có Messi là 2 đội bóng khác nhau. Trước khi có Messi, họ vô địch Champions League bao nhiêu lần? 1 lần. Từ khi có Messi, họ vô địch 4 lần một cách dễ dàng. 

Cho dù HLV có thay đổi đi chăng nữa thì Barca vẫn tiến vào trận chung kết và đánh bại đối thủ của họ. Frank Rijkaard, Pep Guardiola rồi Luis Enrique. Nghĩa là luôn có một Champions League có Messi và một Champions League không có cậu ta. Trong 10 năm nữa, không thể kiếm đâu ra một người giàu ảnh hưởng như thế”.

Messi là người Mourinho đáng ngại nhất

Chính những ngày làm việc tại Tây Ban Nha, phải tìm ra cách đối đầu với cầu thủ hay nhất thế giới đã làm cho Mourinho thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ về vai trò của cá nhân trong đội bóng. Trước đây, ông quan niệm đội bóng là tập thể của 11 con người bình đẳng với nhau. Nhưng giờ thì ông biết có những cầu thủ xứng đáng được đối xử đặc biệt vì anh ta sẽ mang lại những điều đặc biệt. Đấy là cách mà ông đang đối xử với Eden Hazard, cầu thủ hay nhất Premier League mùa trước.

“So với trận đầu tiên và trận cuối cùng tôi làm việc cùng với Hazard, đã có khoảng cách một trời một vực. Khát vọng, sự chuyên nghiệp và sự tự tin của anh ấy đã thay đổi khủng khiếp. Điều tuyệt vời là Eden chưa một lúc nào dừng lại”, Mourinho nói về cầu thủ con cưng của mình. Lúc trước, Mourinho cần một cầu thủ hiểu chiến thuật và có quyết tâm. Bây giờ Mourinho biết là một cầu thủ xuất sắc, có thể hơi ngoài khuôn khổ một chút vẫn có thể hữu dụng. 

Ông nói: “Cầu thủ là sự tổng hòa của nhiều tố chất. Không có tài tất nhiên không thể thành cầu thủ hàng đầu. Nhưng có tài mà không quyết tâm, không tham vọng cũng không thành cầu thủ giỏi được. Cầu thủ không có ý thức chiến thuật cũng thế. Nhưng ý thức chiến thuật là thứ mà HLV giỏi có thể dạy cho anh ta, còn tài năng là thứ thiên bẩm. Vì thế tôi thích một cầu thủ có tài, rồi chính tôi sẽ truyền cho anh ta thứ mà anh ta không có”.

CON SỐ
121. Số bàn thắng mà Real của Mourinho ghi được trong mùa 2011/12. Một kỷ lục.
2. Mourinho giành 2 chiếc Cúp Champions League với Porto (2005) và Inter (2010). Nếu giành thêm 1 danh hiệu nữa cùng Chelsea, ông sẽ là HLV đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League với 3 CLB khác nhau.
8. Số danh hiệu VĐQG. Trong đó có 2 với Porto, 2 với Inter, 1 với Real và 3 với Chelsea. Ông đạt được thành tích này chỉ trong 13 mùa bóng.
10-1. Tỷ lệ thắng thua của Mourinho trong những trận chung kết, bao gồm Cúp UEFA, Cúp FA, Champions League, các Cúp quốc gia. Trận thua Atletico ở chung kết Cúp Nhà Vua 2013 là lần đầu tiên Mourinho thua trong 1 trận đấu tranh Cúp.
3. Số tuần được cho là Mourinho đã bỏ ra để học tiếng Ý trước khi gia nhập Inter (trên thực tế, ông mất 3 tháng).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Terry & Ivanovic chơi kém cỏi trước Man City: Hai tượng đài sụp đổ Terry & Ivanovic chơi kém cỏi trước Man City: Hai tượng đài sụp đổ

    John Terry và Branislav Ivanovic, hai hậu vệ xuất sắc nhất Chelsea mùa trước, giờ lại là biểu tượng cho sự xuống cấp ở hàng thủ của The Blues. Màn trình diễn tệ hại của họ trước Man City tối Chủ nhật vừa qua là minh chứng.

  • Chelsea: Sống và chết với… Judas Chelsea: Sống và chết với… Judas

    Nói đến Chelsea, không ai phủ nhận Jose Mourinho và John Terry là những huyền thoại. Tuy nhiên, họ cũng chính là hai kẻ bị ghét bỏ như Judas.

  • Cần phải biết chấp nhập thất bại, Mourinho! Cần phải biết chấp nhập thất bại, Mourinho!

    Dù thua không ngẩng nổi mặt trước Man City nhưng Jose Mourinho vẫn gọi thắng lợi của đối thủ là “hàng nhái”. Phản ứng đầy lố bịch của Mourinho cho thấy, ông vẫn chưa dám dũng cảm đối mặt với thất bại.

  • Góc nhìn: Chelsea cần 'bác sỹ' giỏi Góc nhìn: Chelsea cần 'bác sỹ' giỏi

    3 tháng trước, Chelsea đăng quang Premier League trong sự tâm phục khẩu phục của các đối thủ. Vậy mà bây giờ, họ là tập thể sa sút, là cái xác vô hồn của nhà vô địch. HLV Jose Mourinho vừa đuổi cổ bác sỹ Eva Carneiro. Nhưng có lẽ lúc này, chính ông và Chelsea lại cần gấp một “bác sỹ” giỏi để hồi sức cấp cứu.

  • Liverpool 1-0 Bournemouth: Chiến thắng may mắn Liverpool 1-0 Bournemouth: Chiến thắng may mắn

    Liverpool đã giành được điểm số tối đa qua hai lượt trận đầu của Ngoại hạng Anh 2015/16. Song chiến thắng 1-0 trước Bournemouth rạng sáng nay diễn ra trong cảnh nhọc nhằn và nhuốm màu may mắn.

  • Rooney sa sút: Hệ lụy từ 14 mùa giải liền vắt kiệt sức Rooney sa sút: Hệ lụy từ 14 mùa giải liền vắt kiệt sức

    Việc Wayne Rooney đang chật vật tìm lại phong độ, có thể lí giải ở việc cầu thủ này đã bị vắt kiệt sức sau những khoảng thời gian chơi bóng ở quá nhiều vị trí khác nhau.

  • M.U & Man City: Cùng vỏ nhưng khác ruột M.U & Man City: Cùng vỏ nhưng khác ruột

    Premier League mùa này đã trải qua hai vòng đấu. Man Xanh và Man Đỏ chính là hai trong số ba đội giành được 6 điểm tuyệt đối (đội còn lại là Leicester City), nhưng điểm giống nhau duy nhất giữa họ chỉ là hai trận thắng.

  • Bị chơi xấu, Diego Costa tìm mọi cách trả đũa Fernandinho Bị chơi xấu, Diego Costa tìm mọi cách trả đũa Fernandinho

    Trong đường hầm chuẩn bị ra sân ở hiệp 2, tiền đạo Diego Costa của Chelsea đã ném cái nhìn "hình viên đạn" về phía tiền vệ Fernandinho (Man City) sau khi anh bị cầu thủ này làm chảy máu đầu vào cuối hiệp 1.

  • Harry Kane không muốn làm huyền thoại một mùa Harry Kane không muốn làm huyền thoại một mùa

    Vua phá lưới của Premier League ư? Hay cầu thủ hay nhất mùa? Trở thành cầu thủ người Anh có giá chuyển nhượng cao nhất lịch sử? Mục tiêu của Harry Kane còn to lớn hơn thế. Anh muốn trở thành huyền thoại của Tottenham, đồng thời làm thay đổi cách nhìn của công chúng về cầu thủ Anh quốc.

  • Dưới thời Mark Hughes, Stoke đã đổi thay Dưới thời Mark Hughes, Stoke đã đổi thay

    Đội bóng đã chèn ép Tottenham đến nghẹt thở vào cuối hiệp 2 trận đấu tại White Hart Lane không giống với một Stoke City mà tất cả từng biết. Các học trò của HLV Mark Hughes khiến người ta liên tưởng tới một ông lớn Premier League, gây sức ép tột độ buộc hàng thủ Tottenham mắc sai lầm.

  • 5 thất bại đau đớn nhất sự nghiệp của HLV Mourinho 5 thất bại đau đớn nhất sự nghiệp của HLV Mourinho

    Ở trận đấu thuộc vòng 2 giải Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Manchester City diễn ra tối qua, The Blues của HLV Jose Mourinho đã thảm bại 0-3 tại Etihad. Nhân sự kiện này, chúng ta hãy cùng điểm lại những thất bại đau đớn nhất trong sự nghiệp của “Người đặc biệt”.

  • Top 10 sao mai MU chuẩn bị bước ra ánh sáng Top 10 sao mai MU chuẩn bị bước ra ánh sáng

    Tiền đạo Ethan Wheatley mới đây đã trở thành cầu thủ thứ 250 được đào tạo ở học viện MU chính thức ra mắt đội 1. Nhân dịp HLV Ten Hag vừa cho trình làng Wheatley ở trận Quỷ đỏ thắng Sheffield United 4-2, chúng ta hãy cùng điểm qua 10 ngôi sao mai đầy tiềm năng của MU sắp bước ra ánh sáng.

  • 'Messi chơi bóng bằng não nhiều hơn Ronaldo' 'Messi chơi bóng bằng não nhiều hơn Ronaldo'

    Cựu tiền đạo Giuseppe Rossi của MU đã chọn Lionel Messi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thay vì người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo.

  • Nhận định bóng đá Bayern vs Eintracht Frankfurt, 20h30 ngày 27/4: Dành sức cho đại chiến 20h30 ngày 27/4: Bayern vs Eintracht Frankfurt

    Nhận định bóng đá trận Bayern vs Eintracht Frankfurt diễn ra vào lúc 20h30 ngày 27/4 trong khuôn khổ vòng 31 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Trao thưởng Chặng 20 Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 Trao thưởng Chặng 20 Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024

    Giải đua xe đạp toàn quốc tranh “Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 - 2024” mang chủ đề “Non sông liền một dải”, xuất phát tại thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 03/4/2024 và đi qua các tỉnh, thành phố dọc chiều dài đất nước, với tổng lộ trình đường đua là trên 2.700km.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x