Jose Mourinho đang không hài lòng về tất cả mọi thứ ở M.U từ nhân sự, BLĐ đến người hâm mộ. Viễn cảnh Người đặc biệt chia tay Old Trafford ngay sau mùa này đã được tính đến.
Các dấu hiệu luôn đi trước một hành động. Nhân chứng nói Mourinho đang thu mình vào trong. Ông dành ít thời gian hơn ở văn phòng, đồng thời là thành phố Manchester để thường xuyên di chuyển về London thăm gia đình.
Thời điểm Giáng sinh, Mourinho cho các cầu thủ thêm thời gian nghỉ ngơi còn tự mình thuê máy bay tư nhân để đi đâu đó. Phía M.U xác nhận biết về việc di chuyển của Người đặc biệt nhưng không nhận bất cứ thông báo nào về chi phí, nghĩa là Mourinho đã dùng tiền túi của bản thân.
Bằng một cách nào đó, người ta cảm nhận Mourinho đang dần xa M.U. Hãy bắt đầu từ các cầu thủ. Một vài người gồng mình, một vài người đã buông xuôi. Số lần Mourinho công khai chỉ trích học trò chẳng kém là bao số lần ông chửi bới đối thủ. Đây là một việc không được hoan nghênh ở Old Trafford nhưng Mourinho đã phạm rất nhiều lần.
Với BLĐ, người có công lớn nhất đưa Mourinho về M.U là PCT Ed Woodward. Trớ trêu thay, ông đồng thời là người có tiếng nói lớn nhất trong các thương vụ chuyển nhượng của Quỷ đỏ - vấn đề bị Mourinho chì chiết suốt thời gian qua.
Mourinho đang sống trong những tháng ngày vô định
Với việc đã tiêu hơn 300 triệu bảng trong 2 năm, Mourinho vẫn nói mình không được mua sắm đủ. Có vẻ như không phải M.U không mua đủ, mà là không mua… bằng Man City. Đấy là mấu chốt khiến Mourinho luôn buồn bực.
Không chỉ các nhân vật hiện tại, Mourinho còn gây hấn với cả các huyền thoại quá khứ. Màn khẩu chiến mới đây với Paul Scholes thực sự là một thảm họa và với cách điều hành hay quản lý của Mourinho, đó gần như là một thực tế không thể tránh khỏi.
Xét tất cả vấn đề thì dường như có cho nhau thêm nhiều thời gian hơn, Mourinho vẫn sẽ luôn không hài lòng tại mảnh đất này. Sau tất cả, ông cũng chẳng còn gì nuối tiếc ở nơi đây.
Mourinho không thể giành nhiều danh hiệu như ở Chelsea, cũng không được CĐV quý mến như ở Stamford Bridge. Mà đến The Blues còn từng chối bỏ ông 2 lần, liệu M.U có thể khác?
Kể từ khi đến M.U, đã bao giờ Mourinho thực sự hạnh phúc?
Hội chứng “mùa giải thứ 3” đang đến sớm hơn mọi khi. Hoàn cảnh hiện tại giống hệt bầu không khí ngột ngạt tại Stamford Bridge thời điểm trước khi trát sa thải được công bố cuối tháng 12/2015. Mourinho đã tích đủ ức chế, còn đội bóng chủ quản cũng đã thôi kỳ vọng.
Chia tay có làm mọi thứ tốt hơn? Luôn tồn tại 2 mặt của mọi vấn đề nhưng nếu lúc nào cũng sợ hãi các rủi ro, M.U sẽ giống Arsenal mất. Nếu Mourinho ra đi, Quỷ đỏ chưa chắc tìm được một người xuất sắc hơn. Nhưng chắc chắn, sức ép từ bên trong tại Old Trafford sẽ giãn ra rất nhiều. Những cái đầu không còn phải căng như dây đàn, sự cau có cũng sẽ phần nào biến mất.
M.U mất dây cương sẽ rơi hẫng trong vô định. Đó là cái giá nếu buông bỏ Mourinho nhưng cũng là thành quả để tìm lại các giá trị truyền thống. M.U muốn một HLV chuyên về tấn công đẹp mắt, họ sẽ toàn quyền đàm phán với Carlo Ancelotti hay bất cứ chiến lược gia tài ba nào.
Những chức vô địch khi đó cũng chỉ là các giả định, không hơn không kém hiện tại là bao. Nhưng bình yên từng đánh mất sẽ quay về, sau lần thử nghiệm thảm họa vừa rồi. Mourinho không hề kém tài, chỉ có điều ông thuộc về một nơi chốn phù hợp với mình hơn. M.U là thứ Mourinho muốn, không phải là thứ ông cần.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Nếu như Tottenham có Harry Kane, thì West Ham trông cậy vào Andy Carroll ở trận derby London đêm nay. Trong cuộc so tài với West Brom rạng sáng qua, Carroll đã lập cú đúp giúp West Ham ngược dòng giành chiến thắng 2-1.
Nhìn vào kết quả trận derby London với Chelsea, Arsenal không biết nên vui hay buồn. Pháo thủ vừa giành về 1 điểm hay đánh rơi 2 điểm, không ai dám chắc chắn?
Bây giờ mà còn bàn về cái hay của Man City trong tay Pep Guardiola, thiên hạ rất dễ ngán ngẩm: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Điều đáng nói là, không phải tự nhiên Pep thành công như vậy.
Không phải chỗ đứng trong đội 1 Arsenal hay một suất tham dự World Cup 2018, Jack Wilshere đang làm tất cả chỉ để nhắc mọi người rằng anh đã từng là một cầu thủ xuất chúng.
Arsenal và Chelsea vừa cống hiến cho các khán giả trận hòa đầy sôi nổi và hấp dẫn ở Emirates với 4 bàn thắng được ghi. Dưới đây là một số chi tiết có thể bạn bỏ lỡ ở trận cầu đinh vòng 22 giải Ngoại hạng Anh này.
Tiền đạo Alvaro Morata khiến CĐV Chelsea thất vọng khi có 3 tình huống hỏng ăn đáng trách khiến đội ĐKVĐ Ngoại hạng Anh bị Arsenal chia điểm vào rạng sáng nay.
Vượt qua Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku, Eden Hazard đã trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất Bỉ năm 2017. Đó là phần thưởng xứng đáng cho ngôi sao 26 tuổi sau một năm thành công rực rỡ.
“Cậu ấy đã phải nén đau để thi đấu”, lời xác nhận của HLV Pep Guardiola sau chiến thắng trước Watford rạng sáng qua càng khiến NHM khâm phục Kevin De Bruyne. Không chỉ có đẳng cấp sáng tạo của một “nhạc trưởng” siêu đẳng, anh còn sở hữu tinh thần chiến đấu của chiến binh.
Mối quan hệ giữa HLV Jose Mourinho và Man United lại tiếp tục xuất hiện những vết rạn nứt, và lần này, Mourinho thể hiện thái độ bất mãn, chống đối với Phó chủ tịch Ed Woodward về chính sách chuyển nhượng.
Trợ lý ngôn ngữ mới của ông Kim Sang Sik, tân HLV trưởng ĐT Việt Nam, sẽ không phải là những cái tên quen thuộc từng phò tá ông Park Hang Seo. Ngoài ra, HLV thể lực cũ từng sát cánh với ông Troussier cũng không phải lựa chọn của ông Kim.
Sau 2 lần lỡ hẹn với CLB Công an Hà Nội vào tháng 4 và tháng 11 năm 2023, HLV Mano Polking chuẩn bị trở thành “tân thuyền trưởng” đội bóng này. Ông hiện chỉ còn cách chiếc ghế nóng một vài điều khoản hợp đồng.
Chelsea được nhận 5 triệu bảng nhờ Real vào chung kết Champions League, Mbappe vắng mặt ở trận gặp Nice, Ronaldo ở lại Al Nassr tới 2026... là những tin tức nổi bật cuối cùng trong ngày 15/5.
Tính đến thời điểm hiện tại, ĐT Đức đã công bố 18 cái tên sẽ có mặt trong danh sách sơ bộ tham dự VCK EURO 2024. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật trong vài giờ tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn