Mourinho tự nhận chưa bao giờ thê thảm như bây giờ

Thanh Sơn
08:52 ngày 03-10-2015
Jose Mourinho đang trải qua những ngày tháng khó khăn ở Chelsea. Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha thì kể từ khi theo nghiệp cầm quân, chưa bao giờ ông thê thảm như lúc này.
Mourinho tự nhận chưa bao giờ thê thảm như bây giờ
HLV Mourinho giờ phải chịu áp lực rất lớn do đội bóng của ông với tư cách là nhà ĐKVĐ nước Anh mới thắng được 2/7 trận ở Premier League 2015/16. Nếu như ở Premier League Chelsea đang xếp tận vị trí thứ 14 trên BXH thì ở Champions League, The Blues cũng vừa gây thất vọng khi thất thủ 1-2 trên sân của Porto.

Được hỏi về tình hình hiện tại, HLV Mourinho cho biết: “Tôi xác định đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp, bởi đội bóng của tôi thu được những kết quả tệ hại nhất. Dẫu sao, tôi cũng xem đây là những kinh nghiệm quý báu dành cho mình”.

“Tôi không phải là người thích nói đi nói lại một chuyện. Tôi muốn cuộc khủng hoảng kết thúc ngay ngày mai, nhưng như đã đề cập ở trên, thất bại cũng giúp tôi có thêm kinh nghiệm. Chỉ tiếc là giai đoạn này đã đến quá muộn với tôi. 15 năm bạn mới trải qua giai đoạn tồi tệ như hiện nay là quá muộn. Đáng ra nó phải đến ngay từ 3 hay 4 mùa giải đầu tiên”.

HLV Mourinho không ngần ngại thể hiện cảm xúc trên sân
HLV Mourinho không ngần ngại thể hiện cảm xúc trên sân

“Thực ra thì tôi luôn phải chiến đấu hết mình khi đương đầu với thử thách. Vấn đề ở đây chỉ là chưa bao giờ tôi để thua nhiều trận như hiện nay. Đó là thực tế không thể chối cãi”.

"Khi ở vào giai đoạn khó khăn, bạn không thể chỉ ngồi chờ rồi những kết quả tốt đẹp sẽ đến. Đừng có cúi đầu xuống đất như con đà điểu mà hãy ngẩng mặt lên để đối diện với vấn đề. Các cầu thủ phải trao đổi và làm việc cùng tôi để vượt qua khó khăn. Đôi khi các cầu thủ sợ nhận bóng để đỡ phải gánh trách nhiệm. Họ đã thua 2 hay 3 trận trước đó và không dám ra sân khi chơi trên sân nhà ở lượt đấu tiếp theo".

“Tôi có những cầu thủ như vậy, thậm chí ở những đội bóng lớn. Tuy nhiên, mọi việc đã được giải quyết êm đẹp ở trận đấu với Arsenal. Tôi không nghĩ Chelsea gặp vấn đề là các cầu thủ không còn khát vọng chơi bóng. Nếu tôi chỉ trích ai đó, chẳng hạn như Ivanovic, Gary Cahill, John Terry, Willians hay Pedro thì người ấy cần phải biết lắng nghe. Tôi thích mọi người làm việc với nhau như một nhóm đúng nghĩa”.

HLV Mourinho bị phóng viên bao vây sau trận Chelsea để thua Porto
HLV Mourinho bị phóng viên bao vây sau trận Chelsea để thua Porto

Được biết, mùa này Chelsea đã thất thủ trước Manchester City, Crystal Palace và Everton ở giải Ngoại hạng Anh, họ thua Porto ở Champions League và gục ngã trước Arsenal ở Community Shield. Với 5 thất bại nói trên, đội bóng phía Tây thành London đã phải nhận số trận thua bằng với những gì diễn ra trong suốt cả mùa giải trước.

“Rất khó để đưa ra câu trả lời chính xác về vấn đề của Chelsea, nhưng các cầu thủ biết rõ về rắc rối của họ. Khi mắc lỗi thì tất nhiên bạn hiểu và cảm nhận được mọi thứ. Tôi không biết công việc làm báo của bạn là như thế nào, cái cách mà bạn đối phó với sai lầm ra sao. Khi tôi đọc báo do bạn viết thì dường như bạn đã đạt được mục đích, nhưng thực ra mọi chuyện chẳng có gì đáng bàn”, HLV Mourinho tiếp tục chia sẻ.

“Ở đây chúng ta nói chuyện một cách mở. Bạn đã làm công việc của mình, có quyền làm như vậy và có thể giúp đỡ các đồng nghiệp. Tôi đã mắc sai lầm và bạn có thể làm gì đó để giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng. Chúng ta trao đổi với nhau một cách thẳng thắn, và không có ai phải phiền lòng cả”.

“Ở Chelsea mọi người đều muốn làm tốt nhiệm vụ và sẵn sàng đón nhận những lời chỉ trích. Tất cả đều hiểu rõ công việc của mình và biết điều gì làm đội bóng đi xuống. Chẳng ai muốn thất bại cả, nhưng đó thực sự là điều đã diễn ra. Ví dụ như ở trận đấu với Porto, lẽ ra phải có 3 chứ không phải 2 cầu thủ của Chelsea theo kèm Maicon. Các cầu thủ của tôi không thực hiện đúng nhiệm vụ khiến đội nhà thất bại, và họ biết mình đã sai ở đâu ”.

Ivanovic đang có phong độ rất tồi
Ivanovic đang có phong độ rất tồi

“Chúng ta nói về điều đó bởi chúng ta cố gắng không mắc phải sai lầm. Khi bạn mắc lỗi thì không được phép lảng tránh nó. Đây chính là nhiệm vụ của một HLV trong thế giới bóng đá. Nếu HLV không thể làm công tác huấn luyện thì tốt nhất là ông ta nên đi viết báo, ở đó mọi người đều có thể ném “gạch đá” vào nhau". 

Mặc dù đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp, khá ngạc nhiên là HLV Mourinho lại không cảm thấy mình phải chịu thêm chút áp lực nào. Ông chia sẻ: “Tôi thích cảm giác phải chịu áp lực khi đội bóng của mình dẫn đầu BXH và chỉ hơn đội xếp ngay sau 1 điểm. Áp lực như hiện nay không làm tôi hứng thú. Tôi đang háo hức chờ đợi trận đấu tiếp theo và muốn được đương đầu với thử thách”.

Được hỏi về việc vẫn tin dùng hậu vệ đang có phong độ rất tồi là Branislav Ivanovic, HLV Mourinho cho hay: “Ivanovic thích nói chuyện với tôi về những sai lầm, cậu ấy không phải mẫu cầu thủ hay than vãn. Chúng tôi bàn luận về chuyện Ivanovic có thể làm gì để cải thiện tình hình. Tôi không nghi ngờ cậu ấy là hậu vệ số 1 của Chelsea. Ivanovic chỉ phải cố gắng để đá tốt hơn. Tất cả đơn giản chỉ có thế”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Van Gaal tâng bốc Wenger trước đại chiến Arsenal – M.U Van Gaal tâng bốc Wenger trước đại chiến Arsenal – M.U

    Trước cuộc đại chiến giữa Arsenal và Manchester United diễn ra cuối tuần này, HLV Louis van Gaal bên phía M.U đã lên tiếng khen ngợi đồng nghiệp Arsene Wenger ở bên kia chiến tuyến. Theo ông thì “Giáo sư” là một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới.

  • Nhận định Man City vs Newcastle, 21h00 ngày 3/10 Nhận định Man City vs Newcastle, 21h00 ngày 3/10

    Quãng thời gian khó khăn dường như đã ở lại phía sau Man City. Chiến thắng trước M’gladbach tại Champions League hôm giữa tuần trở thành liều thuốc kích thích tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Man xanh. Giờ đây, nhiệm vụ của thầy trò Manuel Pellegrini là đưa niềm vui trở lại sân Etihad.

  • HLV Wenger dọa bỏ họp báo vì bị phóng viên hỏi về... Mourinho và Ospina HLV Wenger dọa bỏ họp báo vì bị phóng viên hỏi về... Mourinho và Ospina

    Chiến lược gia người Pháp đã dọa bỏ buổi họp báo khi liên tục bị cánh phóng viên hỏi về đại kình địch Jose Mourinho cũng như cách dùng người trong trận thua Olympiakos mới đây.

  • Những trận đại chiến đáng xem nhất các giải VĐQG châu Âu cuối tuần này Những trận đại chiến đáng xem nhất các giải VĐQG châu Âu cuối tuần này

    Arsenal tiếp đón M.U, Barca làm khách của Sevilla, derby thành Madrid, Bayern so tài cùng Dortmund là những trận đấu đáng xem nhất các giải VĐQG châu Âu cuối tuần này.

  • Dự đoán kết quả vòng 8 Ngoại hạng Anh: Arsenal sẽ thắng cách biệt M.U Dự đoán kết quả vòng 8 Ngoại hạng Anh: Arsenal sẽ thắng cách biệt M.U

    Chuyên gia Mark Lawrenson của BBC đã có dự đoán tương đối bất ngờ về một chiến thắng cho Arsenal trước M.U, trong khi các “ông lớn” khác đều được nhận định sẽ có trọn vẹn 3 điểm.

  • Bệnh “sợ đại chiến” khiến Arsenal gặp khó trước M.U Bệnh “sợ đại chiến” khiến Arsenal gặp khó trước M.U

    Sau 2 màn đại chiến đã qua từ đầu mùa, Arsenal cho thấy thành tích của họ trong những trận đánh lớn vẫn chưa được cải thiện là bao. Gặp một M.U đang tìm lại phong độ, thầy trò HLV Arsene Wenger sẽ có nhiều việc phải làm nếu muốn tránh một kết quả kém tích cực nữa.

  • Rooney sa sút chắc Arsenal mừng lắm Rooney sa sút chắc Arsenal mừng lắm

    Rooney là một trong những cái tên đem đến nhiều nỗi buồn nhất cho Arsenal trong kỷ nguyên Premier League. Tính đến trước cuộc so tài cuối tuần này, tiền đạo 29 tuổi của M.U đã 14 lần làm tung lưới Pháo thủ. Arsenal hiện là đội bóng mà Rooney chọc thủng lưới nhiều thứ hai trong sự nghiệp, chỉ kém mỗi Aston Villa (15 bàn vào lưới đội bóng này).

  • Van Gaal đảo lộn  nếp ăn ở M.U Van Gaal đảo lộn nếp ăn ở M.U

    “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, HLV Louis van Gaal đang tiếp tục uốn nắn dàn sao M.U từ những nếp nhỏ nhất, thường nhật nhất là chuyện ăn uống. “Cuộc cách mạng” mà Van Gaal tạo ra ở M.U với hàng loạt thay đổi khác nhau có cảm giác sẽ kéo dài bất tận.

  • Rooney nhận "tối hậu thư" của Hodgson Rooney nhận "tối hậu thư" của Hodgson

    HLV Roy Hodgson của ĐT Anh mới đây đã có chia sẻ rất đáng chú ý, đó là vị trí của tiền đạo Wayne Rooney ở Tam Sư không còn được đảm bảo. Đây được xem là lời cảnh báo đầy sức nặng với chân sút của Manchester United đã ghi đến 50 bàn cho ĐTQG này.

  • Europa League: Tung cánh như Champions League hay biến mất như Intertoto? Europa League: Tung cánh như Champions League hay biến mất như Intertoto?

    Một loạt những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu không có được kết quả tốt tại lượt trận vòng bảng Europa League vào đêm qua. Điều này càng làm dấy lên hiện trạng xem nhẹ giải đấu hạng 2 này.

  • Juan Mata: Sự trở lại của “người khổng lồ tí hon” Juan Mata: Sự trở lại của “người khổng lồ tí hon”

    3 bàn thắng, 5 đường kiến tạo sau 7 vòng đấu đầu tiên tại Premier League là những con số biết nói về sự đóng góp của Juan Mata dành cho đội chủ sân Old Trafford. Có thể nói, sau rất nhiều khó khăn, cuối cùng cựu tiền vệ Valencia và Chelsea cũng đã trở lại với đẳng cấp đích thực của chính mình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x