Rooney nhận "tối hậu thư" của Hodgson

Quang Hoà Quang Hoà
11:50 ngày 02-10-2015
HLV Roy Hodgson của ĐT Anh mới đây đã có chia sẻ rất đáng chú ý, đó là vị trí của tiền đạo Wayne Rooney ở Tam Sư không còn được đảm bảo. Đây được xem là lời cảnh báo đầy sức nặng với chân sút của Manchester United đã ghi đến 50 bàn cho ĐTQG này.
Rooney nhận "tối hậu thư" của Hodgson

Thực tế phũ phàng

Những gì mà HLV Hodgson tuyên bố quả là thực tế phũ phàng với Rooney, cầu thủ từng đá cho ĐTQG khi mới 17 tuổi 111 ngày (ngoài Walcott, không ai chơi cho ĐT Anh sớm đến thế). Mới cách đây chưa đầy một tháng, “gã Shrek” thậm chí còn được tôn vinh như người hùng khi ghi được bàn thắng thứ 50 cho ĐT Anh, qua đó xô đổ kỷ lục ghi 49 bàn cho ĐTQG do Sir Bobby Charlton thiết lập được duy trì suốt 49 năm qua. 

VIDEO: Rooney đá lên trời dù trước mặt là khung thành trống


Cũng cần phải nói thêm rằng, “số 10” của M.U đã có tới 107 lần khoác áo ĐT Anh. Trong top 10 cầu thủ đá nhiều trận nhất cho ĐT Anh, Rooney (xếp thứ 5 cùng với Ashley Cole) là gương mặt duy nhất vẫn chưa giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Với việc Rooney đang là thủ quân ĐT Anh và phải đến ngày 24/10 tới anh mới tổ chức sinh nhật lần thứ 30, phát biểu của HLV Hodgson thoạt nghe có thể gây sốc với nhiều người. Khó ai có thể tin được một cầu thủ đang trong giai đoạn sung sức, lại có quá nhiều đóng góp cho ĐTQG như Rooney lại có nguy cơ bị mất vị trí. 

Sương mù giăng lối

Tuy nhiên, công bằng mà nói thì HLV Hodgson cũng có cái lý của riêng mình. Với tư cách là thuyền trưởng của ĐT Anh, trách nhiệm của ông là phải chọn ra những nhân tố tốt nhất cho Tam sư. Nếu chỉ căn cứ vào phong độ chứ không phải danh tiếng hay những đóng góp trong quá khứ, Rooney không được đảm bảo vị trí ở ĐT Anh vào thời điểm hiện tại cũng là lẽ thường tình.

Thật vậy, ở mùa giải năm nay Rooney đã chơi khá tệ và mới đóng góp đúng 1 pha lập công cho M.U ở Premier League. Đây là thành tích khó chấp chận với cầu thủ từng được HLV Louis van Gaal bố trí đá tiền đạo cắm hồi đầu mùa. Tuy cũng lập được hat-trick trong trận đấu với Brugge ở Champions League, Rooney vẫn không đáp ứng được sự kỳ vọng khi trải qua quãng thời gian tịt ngòi lên tới 878 phút cùng M.U.

Rooney mới ghi 1 bàn ở Premier League mùa này
Rooney mới ghi 1 bàn ở Premier League mùa này

Với việc M.U mới tậu được Anthony Martial, và chân sút đắt giá 19 tuổi người Pháp đang “nổ súng” liên tục, Rooney bây giờ lại được kéo về chơi ở vị trí hộ công. Trong vai trò ấy, dứt điểm tung lưới đối phương không còn là nhiệm vụ chính của “gã Shrek”. Cứ đà này, rất khó để Rooney tìm lại được bản năng săn bàn, từ đó HLV Hodgson mới có thể đặt nhiều sự kỳ vọng vào anh.

Ai sẽ thay Rooney?

Thật ra thì chẳng phải vô cớ mà HLV Hodgson dám mạnh miệng tuyên bố Rooney giờ không còn là cầu thủ không thể động đến ở ĐT Anh. Nhìn vào danh sách các tiền đạo mới được triệu tập để chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới với Estonia và Lithuania tại vòng loại EURO 2016, có thể dễ dàng nhận thấy Harry Kane là cái tên nổi bật hơn cả.

Tuy chưa để lại nhiều ấn tượng ở Premier League 2015/16, song chân sút từng đóng góp tới 31 bàn cho Tottenham mùa trước đang chơi cực hay ở cấp độ ĐTQG. Với 3 pha làm bàn cho ĐT Anh trong 174 phút thi đấu, Kane đang là chân sút có hiệu suất “nổ súng” đáng nể nhất của Tam sư. Như vậy cứ sau khoảng 58 phút anh lại ghi 1 bàn cho ĐT Anh. Nếu tính cả những trận giao hữu thì con số này thậm chí còn tuyệt vời hơn: 28 phút/bàn.

Ở tuổi 22, Kane đang đứng trước một tương lai tươi sáng. Khi Kane là cầu thủ rất phù hợp với ĐT Anh đang trong giai đoạn trẻ hóa (HLV Hodgson vừa cho gọi 2 gương mặt trẻ chưa từng khoác áo ĐTQG là Dele Alli và Danny Ings), lại đủ sức khỏe để chơi bóng trong nhiều năm nữa, anh được kỳ vọng có thể thay thế vị trí của Rooney. Trong trường hợp tiền đạo Daniel Sturridge của Liverpool không gặp rắc rối với chấn thương, anh cũng là sự lựa chọn không tồi dành cho HLV Hodgson. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x