MU chọn ai, và ai chọn HLV?

KINH THI
15:47 ngày 11-02-2022
Những thông tin mới nhất liên quan đến việc chọn HLV trưởng sắp tới cho MU chẳng những không làm sáng tỏ điều gì quan trọng, mà còn thêm phần rối rắm, khi người ta thậm chí còn không biết ai sẽ chọn HLV, chứ khoan nói chuyện chọn HLV nào.
MU chọn ai, và ai chọn HLV?

Báo chí Anh đồng loạt đưa tin: đa số cầu thủ MU hiện đang ủng hộ Mauricio Pochettino trở thành HLV trưởng trong mùa Hè này. Nhưng chẳng thấy báo nào nêu rõ những cầu thủ nào ủng hộ Pochettino. Cách đây không lâu, người ta thậm chí còn đưa tin hàng chục cầu thủ MU đang muốn rời khỏi Old Trafford. Từ bao giờ, bóng đá có chuyện cầu thủ… chọn HLV?

Bản thân Pochettino chẳng bao giờ là cái tên xa lạ. Ông đã được kết nối với ghế HLV trưởng MU từ trước khi đến PSG huấn luyện, thay chỗ Thomas Tuchel. Còn bây giờ, cứ như lựa chọn của các cầu thủ MU mới là quan trọng, chứ bản thân đội PSG vào loại giàu nhất thế giới và đang thật sự là chủ sở hữu Pochettino, không có quyền ăn nói! Chỗ đáng lưu ý trong các thông tin mới nhất chỉ là: trong khi các cầu thủ MU “chấm” Pochettino, thì HLV đang cầm quyền Ralf Rangnick lại chọn Erik ten Hag (của Ajax Amsterdam).

Trên danh nghĩa, Rangnick là HLV trưởng (chứ chẳng phải “tạm thời”) cho đến hết mùa bóng này. Theo kế hoạch, ông sẽ chuyển sang một vai trò cố vấn sau khi kết thúc mùa bóng. Đấy là lý do vì sao chọn lựa của Rangnick sẽ “có trọng lượng”. Thật ra, Rangnick (và cả MU) cũng chỉ lập lờ suốt 2 tháng qua, về tương lai của mình. Chính ông để ngỏ khả năng tiếp tục huấn luyện MU, và cái tên Rangnick vẫn cứ xuất hiện trong các biểu giá cá cược về ghế HLV trưởng MU trong mùa hè sắp tới.

Khổ nỗi, Rangnick lại chưa chứng tỏ được năng lực huấn luyện, nên không có nhiều hy vọng tiếp tục làm HLV trưởng. Nếu phải bấm bụng “trả” ghế HLV trưởng mà chính ông rất thích, liệu có thật sự khách quan khi Rangnick - trong vai trò cố vấn - chuyển sang vai trò chọn HLV cho MU? Rangnick sẽ vắt óc chọn kỹ HLV sắp tới, chỉ để chứng tỏ đấy là người huấn luyện giỏi hơn ông?

Giám đốc điều hành M.U hiện nay là Richard Arnold (trái) nhưng ông này lại không quyết nhiều về các vấn đề liên quan đến bóng đá

Tóm lại, cả một sự mập mờ đang bao trùm công việc chọn HLV trưởng sắp tới tại Old Trafford. Vốn dĩ mọi quyết định tương tự thuộc về nhân vật từng là phó chủ tịch điều hành MU Ed Woodward, nhưng ông này vừa nghỉ việc. Giám đốc điều hành MU hiện nay là Richard Arnold, và giới thạo tin cho biết: Arnold sẽ không quyết định nhiều trong các vấn đề liên quan chặt chẽ đến chuyên môn bóng đá.

Trên nguyên tắc, giám đốc bóng đá John Murtough đang là người đứng đầu bộ phận tìm kiếm HLV trưởng. Nhưng tóm lại, bất cứ ứng cử viên nào được chọn sẽ phải chờ sự đồng ý cuối cùng của nhân vật chóp bu là Joel Glazer. Đây là đồng chủ tịch CLB (cùng với anh ruột Avram Glazer).

Từ Arnold, Murtough cho đến anh em nhà Glazer đều… ngoại đạo với bóng đá đỉnh cao (gần nhất chỉ là Murtough, xuất thân là nhà khoa học thể thao). Ngược lại, nhân vật “bóng đá” nhất trong công cuộc tìm kiếm mơ hồ này dĩ nhiên là Ralf Rangnick, thì vẫn đang là HLV trưởng.

Do không biết ai sẽ là HLV trưởng sắp tới, giám đốc bóng đá Murtough “án binh bất động” với các cầu thủ đang muốn ra đi, bảo họ phải chờ xem HLV mới có quan điểm như thế nào về mặt nhân sự. Thế rồi, chính các cầu thủ lại đang thể hiện rằng họ muốn ai (cụ thể là Pochettino) huấn luyện. Tít mù nó lại vòng quanh làm cho MU ngày càng giống hơn với một… mớ hổ lốn.

Sướng như Pochettino
Mùa trước, Mauricio Pochettino thất bại khi PSG mất chức vô địch Ligue 1 về tay Lille. Hợp đồng của Pochettino ở PSG vẫn còn hiệu lực đến tận mùa hè 2023, nhưng báo chí Pháp dự đoán ông sẽ ra đi trong mùa hè này. Thậm chí, Pochettino còn có nguy cơ bị sa thải, nếu PSG không vượt qua được Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League. Vậy mà Pochettino không chỉ được MU quan tâm. Chính Real cũng đang “nhắm” Pochettino, để dự phòng trường hợp chia tay HLV Carlo Ancelotti.

8 - Ralf Rangnick đang lĩnh lương 8 triệu bảng/năm, trong cương vị HLV trưởng MU. Trong lịch sử Bundesliga chỉ có một HLV được trả đến mức lương này, đó chính là Julian Nagelsmann của Bayern Munich hiện thời. Nếu về lại Bundesliga, Rangnick chắc chắn không thể mơ tới con số 8 triệu bảng ấy.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x