Nathan Ake có phải là trung vệ hoàn hảo cho Man City?

Kỳ Lâm
19:04 ngày 30-07-2020
Trên lý thuyết, có vẻ lạ khi một hậu vệ của Bournemouth được một số đại gia Premier League thèm khát. Có lý nào một đại gia sở hữu vô số ngôi sao như Man City lại muốn tậu một trung vệ của một đội bóng sắp xuống hạng?

Đội bóng của HLV Eddie Howe đã rất vất vả trong mùa giải này bởi hàng thủ kém cỏi. Không có đội bóng nào để thủng lưới nhiều hơn so với Bournemouth kể từ khi họ thăng hạng vào năm 2015, với tổng số 319 bàn thua tính đến thời điểm này.

Tỷ lệ bàn thắng trên mỗi trận của họ tốt hơn một chút với tỉ lệ thủng lưới 1,73 bàn sau mỗi 90 phút, chỉ tốt hơn Fulham, Hull City, Aston Villa, Cardiff City, Norwich City và Huddersfield Town, và đây đều là những đội bóng đã bị xuống hạng trong 5 mùa qua.

Thế nhưng, hậu vệ Nathan Ake đang là mục tiêu của Man City và cuộc đàm phán để chiêu mộ cầu thủ người Hà Lan được cho là đang tiến hành những bước đầu tiên ở đầu tuần này.

HLV Eddie Howe không tỏ ra ngạc nhiên khi cầu thủ của mình được quan tâm bởi ông lớn Man City bởi vì trong mắt ông, Ake là mẫu cầu thủ ổn định và đã thi đấu tốt cho CLB trong một quãng thời gian dài. "Cậu ta đã thi đấu rất xuất sắc ngay từ khi gia nhập CLB, không chỉ trên sân mà cả ngoài sân cỏ".

Mùa tới, Ake có thể là đồng đội của Aguero

Khi Bournemouth mượn được Ake từ Chelsea lần đầu tiên vào năm 2016, anh đã chơi như một tiền vệ phòng ngự. Tiền vệ là sở trường của Ake, cho dù ở mùa trước, khi đá cho Watford theo bản hợp đồng cho mượn khác, anh lại chơi như một hậu vệ trái.

Nhưng Howe đã triển khai Ake ở trung tâm của hàng phòng ngự, và từ đó, anh đã phát triển thành một trung vệ hiện đại. Chiều cao của Ake không quá tốt, chỉ 1m80 nhưng anh đã thích nghi để đối phó với những thách thức trong khâu không chiến.

Tuy nhiên, sự phát triển đáng chú ý nhất về Ake ở bờ biển phía nam nằm ở khả năng lãnh đạo. Howe muốn anh trở nên có tiếng nói hơn và trở thành một nhà lãnh đạo trên sân.

Sau khi ghi bàn vào lưới Liverpool trong trận thắng 4-3 nổi tiếng vào tháng 12 năm 2016, Ake đã dành thời gian để củng cố hàng thủ cho đội bóng của HLV Howe, chỉ liên quan trực tiếp đến 2 tình huống để thủng lưới của đội nhà. Sự chuyên nghiệp này khiến anh trở thành một lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ đội bóng nào, bất kể đẳng cấp nào. Không có gì ngạc nhiên khi Ake xuất hiện trong tầm ngắm của Pep.

Ake thể hiện vai trò tại ĐT Hà Lan khi phối hợp với Van Aanholt

Man City hiện đang tập trung vào việc tìm kiếm phương án dự phòng cho Aymeric Laporte. Cựu trung vệ của Athletic Bilbao được coi là một cầu thủ có đẳng cấp thế giới nhưng từ khi gia nhập Etihad, cầu thủ này luôn bị vấn đề chấn thương và thể lực hành hạ. Man City không có lá chắn nào bên cánh trái, và đó là lý do họ chấm Ake.

Bất chấp khả năng phòng thủ yếu kém của Bournemouth, Ake có tiềm năng và tư duy để phát triển hơn nữa. Những màn trình diễn của anh đã đạt đến một tiêu chuẩn cao đến mức hầu như CĐV nào của Bournemouth cũng tin rằng cầu thủ 25 tuổi này sẽ gia nhập một đội bóng lớn.

So với Laporte, rõ ràng Ake còn có thể sánh ngang. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng công cụ lập mô hình của công nghệ tuyển trạch viên, thông qua việc sử dụng các số liệu nâng cao và chuyển đổi chúng thành tỉ lệ từ 0 đến 99, rõ ràng, Ake đã cho thấy tiềm năng phát triển của mình.

Chấn thương cho Laporte ở mùa này buộc chúng ta phải so sánh 2 cầu thủ này ở mùa giải trước, với số phút thi đấu tương tự. Rất rõ ràng, Ake nặng về công tác phòng ngự hơn so với Laporte, trong khi các chỉ số trong hạng mục thi đấu tay đôi và xu hướng kiểm soát bóng lại rất tốt. Tuy nhiên, việc Laporte được đánh giá là một trong những hậu vệ chơi bóng hay nhất Premier League cũng không lạ.

Song, điều đó không thể phủ nhận Ake là một hậu vệ đẳng cấp. Lối chơi cơ bản của Bournemouth là phòng ngự - phản công, nhưng vẫn tập trung vào việc phát động các pha bóng từ tuyến dưới.

Bournemouth cũng được đánh giá cao trong tỉ lệ sở hữu bóng ở mùa này, và Ake đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bóng bằng các đường chuyền từ cánh trái hay những pha đột phá từ cánh. Tuy nhiên, những nỗ lực của Ake không có hiệu quả cao và điều này đến từ chất lượng của toàn đội.

Ake đã được đào luyện để thi đấu trong triết lý bóng đá này. Anh hoàn toàn thoải mái trong việc kiểm soát bóng, lão luyện trong việc di chuyển với trái bóng dưới chân và có sự nhạy bén của một tiền vệ.

Theo Opta, độ chính xác của những đường chuyền bóng xuất phát từ chân của Ake là 89,1% trong mùa giải này, tốt nhất trong số các cầu thủ cùng vị trí thuộc các đội nằm ngoài Top 4 và tốt thứ 6 ở Premier League 2019/20.

Tỉ lệ chính xác của những đường chuyền trong vòng cấm địa đối phương của anh là 89,9%. Ngay cả tỉ lệ thành công của những đường chuyền dài dù chỉ là 50% nhưng cũng giúp Ake đứng thứ 16 trong 55 trung vệ đã chơi hơn 900 phút ở mùa này.  

Ake phối hợp với Callum Wilson tại Bournemouth

Phạm vi chuyền bóng của Laporte là rất tốt nhưng đây là mục tiêu mà Ake có thể phát triển, và nó sẽ tốt hơn nếu anh được chơi ở đẳng cấp cao hơn. Ở ĐT Hà Lan, những đường chuyền của anh cung cấp cơ hội cho Patrick van Aanholt bên cánh trái, tạo điều kiện cho cầu thủ này tung ra những đường tạt bóng nguy hiểm. Còn ở CLB, Ake thường làm điều đó với tiền đạo Callum Wilson.

Về khâu phòng thủ, sự phối hợp giữa Ake và Steve Cook đã trở thành trọng tâm trong thành công của Bournemouth trong những mùa giải gần đây. Chấn thương của bộ đôi này trong tháng 12/2019 và tháng 1/2020 chính là nguyên nhân khiến Bournemouth phòng thủ như ngủ mơ và lao đao trong cuộc chiến trụ hạng.

Chấn thương gân khoeo của Ake khiến anh phải bỏ lỡ trận đấu cho Bournemouth trong 2 năm và việc anh phải rời sân trong trận đấu với Liverpool hồi tháng 12/2019 đã khiến các đồng đội khủng hoảng đến mức để thủng lưới ngay sau đó 2 phút.

Việc Cook - Ake cùng thi đấu có vai trò rất quan trọng bởi vì Cook cực giỏi không chiến, bù đắp cho sở đoản của Ake. Như đã đề cập, Ake không có chiều cao thích hợp để đá trung vệ, và tỉ lệ thắng không chiến của anh chỉ là 51%, xếp hạng 51 trong 55 trung vệ đã thi đấu hơn 900 phút ở mùa này.

Nhưng Ake lại có bước bật nhảy ấn tượng và sự lão luyện trong việc đọc trận đấu giúp anh xuất hiện sớm và đúng chỗ để ngăn đối thủ nhận bóng. Ví dụ trong trận gặp Crystal Palace, khả năng di chuyển và sự nhanh nhẹn đã giúp Ake kiếm được vị trí tốt hơn để ngăn chặn Christian Benteke, người cao hơn mình 7 cm, có bóng.

Ake là một người điều khiển bóng nhanh và trơn tru cùng khả năng ghi bàn khá tốt so với một hậu vệ. 4 năm khoác áo Bournemouth, anh đã ghi 11 bàn. Sự linh hoạt của Ake giúp anh hiểu rõ hơn về trận đấu, trong khi khả năng dự đoán lại giúp anh phòng ngự tốt.

Khi gặp Arsenal hồi đầu mùa giải này, anh đã kết hợp khả năng này với một pha tăng tốc mạnh mẽ để chặn được Pierre-Emerick Aubameyang, mặc dù tiền đạo đã xuất phát sớm hơn 2 mét để nhận đường chuyền của  Gabriel Martinelli. Ake đã ngăn cản Aubameyang xử lý bóng kịp thời và phá bóng hết biên ngang.

Sự nhanh nhẹn của Ake giúp anh thi đấu hiệu quả trước các cầu thủ luôn di chuyển và tiền đạo trung tâm như Aubameyang, kể cả trong các tình huống một đối một. Ở hạng mục này, tỉ lệ thắng của Ake là 71,4%, cao thứ 7 trong số 55 trung vệ đã chơi hơn 900 phút ở Premier League.

Kết hợp tất cả những điều đó với tỉ lệ phạm lỗi trung bình 0,38 lần mỗi 90 phút, chúng ta sẽ có một hậu vệ gọn gàng, hiệu quả.

Ake không hoàn toàn là cầu thủ đã phát triển hoàn thiện nhưng anh cho thấy sự sẵn sàng để học hỏi và thích nghi với các đồng đội có trình độ cao hơn. Anh hứa hẹn khả năng biến đẳng cấp của mình lên một cấp độ mới.

Bournemouth đánh giá giá trị của Ake rất cao và đã nỗ lực để giữ được anh ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Họ thực sự không muốn bán mà muốn giữ Ake lâu dài để xây dựng một đội hình cho tương lai. Trong 5 năm qua, độ tuổi cầu thủ trung bình của Bournemouth đã giảm dần khi Howe tìm cách tái thiết lực lượng, với hạt nhân là Ake.

Nhưng đối với một cầu thủ chất lượng như thế, rất khó để Bournemouth làm được điều đó. Việc anh gia nhập một CLB lớn ở Premier League, ví dụ như Man City là điều dễ xảy ra hơn, nhất là trong bối cảnh Bournemouth bị khốn đốn tài chính vì đại dịch Covid-19 và đang đối mặt nguy cơ xuống hạng.

Ake đã sẵn sàng cho khả năng cạnh tranh ở cấp độ Champions League và đang chiến đấu để lấy vị trí trung vệ trên ĐT Hà Lan bất chấp bộ đôi siêu khủng Virgil van Dijk - Matthijs de Ligt.

XEM THÊM

Sự kiện nóng trong ngày

Pep Guardiola: Đỉnh cao ở Barca, kỷ lục tại Bayern và thử thách cùng Man City

Pep chỉ tôn trọng Arsenal trên sân chứ không phải ngoài sân

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • FIFA Days ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch của Arsenal, Man City & Liverpool như thế nào? FIFA Days ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch của Arsenal, Man City & Liverpool như thế nào?

    Đã rất lâu rồi cuộc đua vô địch Premier League mới hấp dẫn như mùa này. Không còn là cuộc đua song mã giữa Man City và một cái tên nào đó. Vào lúc này, thầy trò Pep Guardiola đang phải cạnh tranh với 2 kẻ thách thức thực sự là Arsenal và Liverpool. Nhưng cách các ngôi sao trở lại CLB chủ quản cũng tác động mạnh mẽ tới kết cục chung cuộc. Cần biết rằng đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm. Mọi đội bóng đều muốn có điểm rơi phong độ vào lúc này để tăng tốc thật nhanh. Nhưng để có được điều đó, chí í

  • Cuộc đua tránh 'tử thần' Premier League bị xáo trộn vì Nottingham Cuộc đua tránh 'tử thần' Premier League bị xáo trộn vì Nottingham

    BXH Premier League tiếp tục bị xáo trộn sau việc CLB Nottingham Forest bị trừ điểm vì vi phạm luật công bằng tài chính. Nottingham bị tụt thứ hạng khiến cuộc đua tránh tấm vé rớt hạng về Championship trở nên khó lường.

  • Bruno Fernandes kêu gọi thay đổi luật Bruno Fernandes kêu gọi thay đổi luật

    Tiền vệ Bruno Fernandes đã kêu gọi một quy tắc quan trọng trong bóng đá cần được thay đổi, sau khoảnh khắc gây tranh cãi trong chiến thắng của MU trước Liverpool tại tứ kết FA Cup.

  • Góc check VAR: Deco lộ sở thích ‘chơi some’ bệnh hoạn Deco và sở thích tình dục bệnh hoạn

    Khi còn thi đấu, Deco từng là một tay chơi khét tiếng. Dù anh rất giỏi “chùi mép”, nhưng đi “ăn vụng” lắm cũng có ngày gặp chuyện. Có lần, sao của Barca bị camera quay lén ghi lại hình ảnh đã “chơi some” cùng gái làng chơi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x