Ngoại hạng Anh bắt đầu chặng marathon: 7 bước lên thiên đường

Thạch Long
09:37 ngày 20-11-2015
Chặng marathon mùa Đông của Premier League chỉ kéo dài vỏn vẹn 7 vòng đấu, nhưng lịch sử đã chứng minh, đây là 7 vòng đấu quyết định cả mùa bóng. 10 năm qua, có tới 8/11 “nhà leo núi” sau khi chinh phục đỉnh mùa Đông đã bước lên ngai vàng. Mùa này, chặng leo núi ấy chính thức bắt đầu.
Ngoại hạng Anh bắt đầu chặng marathon: 7 bước lên thiên đường
ĐỈNH MÙA ĐÔNG RẤT GẦN NGAI VÀNG

Trong khi các giải VĐQG lớn khác đa phần đều chỉ có 2 giai đoạn chạy đua (lượt đi và lượt về) thì riêng Premier League chia thành 3 giai đoạn rất rõ ràng trong 10 năm trở lại đây: Chặng khởi đầu kéo dài từ vòng 1 đến vòng 12, chặng leo núi từ vòng 13 tới 21 và chặng về đích (từ 22-38).

Trong 3 giai đoạn này, chặng leo núi cạnh tranh ngôi “Bá chủ mùa Đông” ngắn nhất (chỉ kéo dài 7 vòng đấu, từ giữa tháng 11 đến hết vòng đầu tiên của năm mới) nhưng lại gian nan và mang tiếng nói quyết định thành-bại của cả mùa bóng. Theo thống kê, kể từ mùa 2004/05, có tới 8/11 mùa chứng kiến cảnh CLB giành ngôi bá chủ mùa Đông sau đó tiến thẳng một mạch lên đỉnh. 


Chẳng có câu chuyện bí hiểm nào đằng sau ngai vàng mùa Đông cả. Đơn giản, đây là giai đoạn mà mật độ thi đấu của các ứng viên cạnh tranh ngai vàng thường vô cùng khủng khiếp (mùa này là trung bình 3,5 ngày/trận) và dĩ nhiên CLB nào sống mạnh mẽ nhất trong hành trình gian nan này chính là đội bóng giỏi nhất. Nếu ví von cả hành trình chinh phục chức vô địch Premier League là chuyến leo đỉnh Everest, thì 7 vòng đấu kéo từ giữa tháng 11 đến đầu năm mới chính là một ngọn dốc thẳng đứng. Vượt qua được là tiệm cận ngai vàng.

Lấy ví dụ gần nhất là mùa 2012/13. Trước khi bước vào chặng leo núi mùa Đông, CLB dẫn đầu BXH Man United chỉ hơn đội xếp sau là Man City đúng 1 điểm. Nhưng sau khi vòng đấu đầu tiên của năm mới khép lại, cách biệt giữa Quỷ đỏ và đối thủ đã được nâng lên tới 7 điểm. Man United sau đó tiến thẳng một mạch lên ngai vàng. 

Hành trình đăng quang của Man United mùa 2012/13 chính là một trong những ví dụ điển hình nhất chứng minh: Ngôi vô địch mùa Đông quyết định tới 70% cơ hội vô địch chung cuộc của một ứng viên. 

ARSENAL, MAN UNITED CHIA ĐÔI LỢI THẾ

Trở về với mùa bóng này. Vòng đấu cuối tuần này sẽ chính thức mở ra chặng leo núi gian nan với mật độ trung bình 3,5 ngày/trận cho các ứng viên, và xét trên nhiều yếu tố từ lịch thi đấu, phong độ, lực lượng, Man United và Arsenal đang là 2 đại gia nắm trong tay lợi thế lớn hơn cả, trong đó Pháo thủ được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút.

Lợi thế của Arsenal nằm ở lịch thi đấu thuận lợi và phong độ đang rất ổn định mùa này. Trong mắt của giới chuyên môn, Pháo thủ mới đích thực là ứng viên sáng giá nhất cho ngai vàng 2015/16. Cho dù “virus chấn thương” vẫn đang hoành hành dữ dội ở Emirates nhưng khác với những mùa trước, Arsenal hiện tại có thừa ngòi nổ để không còn cảm thấy hoang mang, xáo trộn khi mất đi những ngôi sao hàng đầu nữa.


Lợi thế của Man United lại nằm ở yếu tố lực lượng và kinh nghiệm. Trong các đại gia, Quỷ đỏ chính là CLB sở hữu dàn tinh binh đông đảo nhất. Ở hầu hết các vị trí, Man United đều có từ 2-3 phương án lựa chọn. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày thì những CLB có thể xoay tua thoải mái như Man United vốn dĩ đã nắm trong tay 50% lợi thế chiến thắng. 

Yếu tố lịch sử cũng là một trong những điểm tựa lớn của Man United. Trong lịch sử Premier League, Quỷ đỏ đã từng 6 lần vô địch mùa Đông và sau đó vô địch chung cuộc (vào các mùa 2012/13, 2010/11, 2006/07, 2000/01, 1999/00 và 1993/94), nhiều nhất trong nhóm đại gia .

Theo tính toán của tờ Daily Mail, kịch bản sau khi giai đoạn mùa Đông năm nay đi qua nhiều khả năng sẽ chứng kiến Arsenal dẫn đầu BXH, Man United xếp phía sau và Man City rơi xuống thứ 3. Hy vọng Pháo thủ sẽ tận dụng được thời cơ này để chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League đã kéo dài suốt 12 năm qua. 

10 năm qua, 72% đội đầu bảng sau marathon  đều vô địch chung cuộc

Tính từ mùa 2004/05 đến nay, có tới 8/11 mùa bóng (tương đương 72%) chứng kiến cảnh CLB dẫn đầu BXH sau khi giai đoạn marathon mùa Đông khép lại (tính đến hết vòng đấu đầu tiên của năm mới) sau đó đều lên ngôi vô địch. Xu thế “vô địch sau marathon-vô địch chung cuộc” trở nên phố biến hơn trong 10 năm trở lại đây. Bởi trước đó, tính từ mùa 1993/94 đến 2003/04, chỉ có 5/11 CLB vô địch sau marathon rồi tiến thẳng lên ngai vàng. 

Man City sáng cửa vô địch trong mắt nhà cái


Nhà cái Paddy Power mới đây đã công bố tỷ lệ cược mới nhất cho 5 ứng viên vô địch Premier League và Man City vẫn là ứng viên sáng giá nhất. Arsenal hiện dù bằng điểm Man xanh, nhưng theo các nhà cái, có tỷ lệ vô địch thấp hơn khá nhiều.

Tỷ lệ cược cho 5 ứng viên vô địch
Man City: 21/20*
Arsenal: 7/4
Man United: 11/2
Tottenham: 50/1
Liverpool: 50/1 (*: Đặt 20 ăn 21 theo Paddy Power)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x