
Harry Wilson
Wilson thường ngồi nhiều hơn đá bóng trong 3 mùa đầu tiên tại Fulham. Anh ra sân 89 trận ở Premier League, nhưng có 48 trận là từ băng ghế dự bị và bị thay ra 34 lần. Chỉ ghi được 12 bàn trong 3 năm, anh suýt bị bán sang Leeds vào mùa hè vừa qua.
Song, anh đang trở thành cầu thủ không thể thiếu, đá chính 20 trong số 22 trận đấu của Fulham tại Premier League. Chỉ có 4 cầu thủ thò giày vào nhiều bàn thắng hơn Wilson (12 bàn: 8 bàn, 4 kiến tạo) trong mùa này - Erling Haaland (24), Igor Thiago (17), Bruno Fernandes (15) và Antoine Semenyo (13).
Tỏa sáng trong những khoảnh khắc quan trọng đã trở thành thương hiệu của Wilson. Nếu không có những đóng góp của anh, Fulham sẽ kém hơn 12 điểm ở mùa giải này. Anh đã ghi 8 bàn thắng với chỉ số xG chỉ là 3,81, mang lại cho anh hiệu số xG +4,19 – cao thứ hai trong giải đấu.

Igor Thiago
Brentford đã ký hợp đồng với anh vào mùa hè năm 2024 để thay thế Ivan Toney, tiền đạo chủ lực của câu lạc bộ, người đã ghi 72 bàn thắng trong 141 lần ra sân, nhưng mùa đầu tiên của Thiago rất đáng quên vì 2 chấn thương đầu gối. Mùa này, anh phải lấp đầy khoảng trống mà Yoane Wissa và Bryan Mbeumo để lại, những người đã ghi tổng cộng 39 bàn ở mùa trước.
Ít ai ngờ anh lại có thể gánh vác trọng trách đó. Càng ít người ngờ một cầu thủ từng phải phụ hồ để nuôi sống gia đình sau cái chết của cha, lại có thể trở thành ngôi sao của một đội bóng Premier League.
5 tháng trước, nếu nói Thiago sẽ cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới với Erling Haaland thì bị coi là điên, nhưng bây giờ, sau 23 trận và 16 bàn thắng, ai dám phản đối. Thiago là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ tư ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (sau Harry Kane, Kylian Mbappe và Haaland).

Antoine Semenyo
Antoine Semenyo đã từ bỏ bóng đá khi mới 15 tuổi sau khi thất bại tại Crystal Palace, Arsenal, Tottenham, Fulham và Millwall. Nhưng Semenyo đã trở lại với bóng đá nhờ trường đại học, nơi tài năng của anh được chú ý và anh được Bristol City chiêu mộ.
Bournemouth đã nhận ra tiềm năng của anh và trả 10 triệu bảng để đưa anh đến Premier League vào tháng 1/2023. Cầu thủ mà Man City ký hợp đồng trong tháng này - mạnh mẽ, trực diện, không ngừng gây sức ép - đã cần thời gian để nổi lên.
Dưới thời Gary O'Neil, Semenyo đã có những khoảnh khắc tỏa sáng, nhưng chính dưới sự dẫn dắt của Andoni Iraola, anh mới thực sự trở thành một ngôi sao. Tuyển thủ Ghana đã ghi được số bàn thắng hai chữ số ở Ngoại hạng mùa trước và anh khởi đầu mùa giải hiện tại rất ấn tượng, ghi 2 bàn thắng tại Anfield trong ngày khai mạc.
Kể từ đó, anh đã nâng tầm lối chơi của mình, vượt xa chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) tới 4,36 (11 bàn thắng từ xG 6,64), tạo ra nhiều cơ hội, dẫn bóng tốc độ và gây khó khăn cho các hậu vệ cánh ở cả hai bên. Anh đã thực hiện 78 pha rê bóng và tung ra 49 cú sút.
HLV Iraola nói sau bàn thắng thứ 10 và cũng là bàn thắng cuối cùng của Semenyo cho CLB. “Cậu ta đã ghi 10 bàn thắng chỉ trong nửa mùa giải và thậm chí còn không phải là tiền đạo. Semenyo đã ghi 3 bàn thắng trong 4 trận đấu cho Man City, minh chứng thêm cho thấy cầu thủ này sinh ra để tỏa sáng trên sân khấu lớn nhất.

Dominic Calvert-Lewin
Gần một thập kỷ đã trôi qua kể từ khi chàng trai trẻ Dominic Calvert-Lewin bước chân vào Finch Farm. Tiền đạo này gia nhập Everton từ Sheffield United với giá 1,5 triệu bảng vào năm 2016 khi mới 19 tuổi và sở hữu rất nhiều tiềm năng.
Calvert-Lewin tỏa sáng tại Everton sau khi Romelu Lukaku chuyển đến MU. Anh đạt đỉnh cao phong độ vào mùa 2020/21 khi ghi được 29 bàn thắng, nhưng sau đó phong độ giảm sút. Chỉ ghi được 12 bàn thắng trong 3 mùa giải cuối cùng tại Goodison Park khiến anh dần bị lãng quên.
Hợp đồng của anh kết thúc, Calvert-Lewin đã ra đi, ký hợp đồng ba năm với Leeds. Ở đây, anh có màn trở lại hoành tráng. Calvert-Lewin đã ghi 8 bàn thắng trong 12 lần ra sân gần nhất.

Jack Grealish
Khi Jack Grealish đến Man City với giá 100 triệu bảng vào năm 2022, anh là một trong những tiền đạo tự do, tài năng và đầy triển vọng nhất của bóng đá. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Grealish được nhào nặn hơn là được tự do phát triển và bị tẩy não và đánh mất mình, chỉ đá chính bảy trận ở Premier League mùa trước.
Everton đã mang đến một lối thoát. Tỷ lệ ra sân của anh đã trở lại mức 75% mà và tạo ra tầm ảnh hưởng lớn. Grealish xếp thứ ba tại Premier League về số đường kiến tạo (6); tạo ra 38 cơ hội và đã ghi bàn thắng đầu tiên từ ngoài vòng cấm kể từ tháng 11/2020 - một bàn thắng mang tính biểu tượng cho sự hồi sinh.

























