Những cặp bài trùng trong lịch sử Ngoại hạng Anh
Hơn 2 thập kỷ đổi tên thành giải Ngoại hạng Anh, NHM đã chứng kiến nhiều cặp đôi thi đấu rất ăn ý với nhau, trong đó không thể không nhắc tới Cole & Yorke, Henry & Bergkamp hay Lampard & Drogba.
1. Andy Cole & Dwight Yorke
Trong quãng thời gian M.U thống trị bóng đá Anh cuối những năm 90 và đầu thập niên 2000 (đội bóng của HLV Alex Ferguson giành 3 chức vô địch Premier League liên tiếp ở các mùa giải 1998/99, 1999/00 và 2000/01), Cole và Yorke được đánh giá là một trong những cặp tiền đạo đáng sợ nhất thế giới. Chỉ cần bộ đôi này sát cánh cùng nhau, các fan M.U hầu như không phải lo lắng về khả năng đội bóng con cưng của họ không thể ghi bàn. Thời ấy, Cole và Yorke chơi ăn ý tới mức có cảm giác họ nhắm mắt cũng có thể biết đồng đội đang ở đâu và sắp làm gì tiếp theo.
2. Thierry Henry & Dennis Bergkamp
Hai cầu thủ đại diện cho 2 trường phái bóng đá khác nhau, nhưng lại có sự hòa quyện và ăn ý. Henry mẫu cầu thủ hiện đại, lối chơi thiên về tốc độ giúp cầu thủ người Pháp trở thành mũi nhọn trên hàng công. Trong khi đó, Bergkamp là mẫu tiền đạo kiến tạo lùi sâu với khả năng kiến tạo tuyệt vời. Ngôi sao người Hà Lan từng sát cánh cùng Ian Wright và Nicolas Anelka ở Arsenal, nhưng chỉ thực sự đá cặp hoàn hảo với Henry ở độ tuổi xế chiều. Mùa giải 2001/02, cặp đôi này cùng nhau ghi 33 bàn thắng sau 46 trận và tới mùa giải bất bại 2003/04, Henry và Bergkamp đóng góp 34 bàn thắng.
3. Steven Gerard & Fernando Torres
Torres được xem là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử Liverpool khi có 81 bàn thắng sau 142 trận ra sân trong 4 mùa giải khoác áo. Tuy nhiên, để có được những thành công ấn tượng như vậy, chân sút người Tây Ban Nha nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ đội trưởng Gerrard. Sự ăn ý đến hoàn hảo của bộ đôi này đã đem về cho Liverpool tới 54 bàn thắng trên mọi mặt trận mùa 2007/08 (33 cho Torres và 21 cho Gerrard). Trong một lần trả lời phỏng vấn, Torres từng đề cập tới mối quan hệ giữa anh và Gerard: "Anh ấy là người đồng đội tốt nhất của tôi và tôi sẽ không bao giờ tìm được người ăn ý như vậy trong tương lai. Chúng tôi sinh ra để dành cho nhau".
4. Frank Lampard & Didier Drogba
Trong lịch sử Chelsea, Eidur Gudjohnsen và Jimmy Floyd Hasselbaink là cặp đôi sở hữu thành tích 50 bàn ở mùa giải 2001/02 và được đánh giá là cặp song sát nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, để tìm ra cặp bài trùng thì Didier Drogba và Frank Lampard mới là bộ đôi được nhắc đến. Không chỉ với riêng Chelsea, hai cựu cầu thủ của The Blues còn là bộ đôi ăn ý bậc nhất của giải Ngoại hạng Anh. Rất nhiều bàn thắng của Drogba xuất phát từ những đường kiến tạo của Lampard, trong khi thành tích trở thành chân sút vĩ đại nhất đội bóng thành London của Lampard cũng có nhiều pha dọn cỗ của tuyển thủ Bờ Biển Ngà.
5. Cristiano Ronaldo & Waye Rooney
Rooney xuất thân là một tiền đạo, song khi chuyển sang M.U ngôi sao người Anh chủ yếu làm nền cho các đồng đội. Sau thời điểm Ruud van Nistelrooy chuyển sang Real Madrid, Rooney đá cặp với Ronaldo giai đoạn từ 2006 tới 2009 biến hàng công của Quỷ đỏ trở nên vô cùng đáng sợ. Cặp đôi này không thi đấu quá gần nhau, nhưng luôn tìm được tiếng nói chung trong các tình huống chuyền bóng cho nhau. Đỉnh cao nhất là ở mùa 2007/08, Ronaldo (42 bàn) và Rooney (18 bàn) ghi tới 60 bàn thắng, qua đó giúp Quỷ đỏ đoạt cú đúp danh hiệu Champions League và Premier League.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn