Phần 1 cuộc phỏng vấn 'gây bão' của Ronaldo: 'MU không tiến bộ chút nào từ khi Sir Alex nghỉ'

Thanh Sơn
11:19 ngày 17-11-2022
Tiền đạo Cristiano Ronaldo mới đây đã có buổi nói chuyện kéo dài 90 phút với người dẫn chương trình Piers Morgan trên truyền hình. Dưới đây là nguyên văn phần 1 cuộc hội thoại khiến Ronaldo coi như không còn tương lai ở Old Trafford.

"Piers này, thành thật mà nói thì khi trở lại Old Trafford để ký hợp đồng với MU, tôi nghĩ mọi thứ đã thay đổi vì tôi có đến hơn 10 năm chơi bóng ở nơi khác rồi. Sau 9 năm đá cho Real Madrid và 3 năm cống hiến cho Juventus, tôi có lý do để kỳ vọng vào những sự biến chuyển, từ công nghệ, cơ sở hạ tầng cho tới tất cả mọi thứ ở MU", Ronaldo mở đầu cuộc nói chuyện.

"Chính vì vậy, tôi thực sự ngạc nhiên và thất vọng khi thấy tất cả vẫn y như xưa. Bạn cũng có thể nói đến chuyện Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải, hay Michael Carrick nắm quyền trong 2 trận, những thứ đó diễn ra rất nhanh".

"Nếu nói về quá trình phát triển ở MU thì con số 0 là từ thích hợp nhất để diễn giải. Kể từ lúc Sir Alex chuyển đi, tôi không thấy có sự tiến bộ hay thay đổi nào cả".

"Điều khiến tôi bất ngờ nhất là với một đội bóng như MU, đáng ra guồng quay phải luôn tiếp diễn chứ không được phép ngừng lại. Khi tôi trở lại đầu quân cho MU, CLB cũng ký hợp đồng với Jadon Sancho và Raphael Varane. Đó là dấu hiệu cho thấy MU đang hành động đúng cách mà họ nên làm, nhưng thực tế lại diễn ra không như tôi mong đợi".

Ronaldo đang cảm thấy "khó ở" với cuộc sống tại MU

"Như bạn đã đề cập, Sir Alex rời đi để lại một khoảng trống lớn, nhưng ông ấy nghỉ hưu không phải là nguyên nhân duy nhất khiến MU đi xuống. Tôi nghĩ còn có một người nữa cũng tạo ra tác động lớn, đó là David Gill (cựu giám đốc điều hành MU). Theo quan điểm của tôi, ông ấy là người đáng kính và có chuyên môn rất tốt".

"Những cấu trúc xung quanh Sir Alex cũng đặc biệt quan trọng. Tôi biết bây giờ MU không còn như trước, nhưng so với 10 năm trước đây thì đội bóng cũng chẳng thay đổi gì nhiều".

"Bể bơi, bồn sục khí, thậm chí cả phòng tập gym cũng vẫn như vậy. Phòng công nghệ, khu vực bếp ăn, những người đầu bếp đáng yêu vẫn đang làm việc ở đây. Tôi có cảm giác như thời gian ở MU đã ngừng lại".

Được hỏi về chuyện Man City tiếp cận Ronaldo trước khi Sir Alex vào cuộc giúp MU chiến thắng trong cuộc đua giành CR7, siêu sao người Bồ Đào Nha sinh năm 1985 cũng chia sẻ thêm: "Thành thực mà nói thì Man City đã ở rất gần với tôi. HLV Guardiola thực sự đã nỗ lực đưa tôi về Etihad".

"Tuy nhiên, bạn biết đây, tôi từng đá cho MU nên tình cảm dành cho đội bóng cũ nhiều hơn. Tất nhiên, vai trò của Sir Alex trong thương vụ cũng không cần phải bàn cãi. Nói tóm lại, thời điểm ấy tôi chọn MU theo tiếng gọi của trái tim".

Ronaldo từng là trò cưng của Sir Alex

"Sau thời HLV Solskjaer, BLĐ MU bổ nhiệm một giám đốc thể thao là Ralf Rangnick làm thuyền trưởng mới của đội bóng. Đó là điều không ai có thể hiểu nổi", Ronaldo tỏ ra bức xúc.

"Rangnick thực tế đâu có phải là HLV. Một CLB lớn như MU hợp tác với ông ấy khiến không chỉ tôi mà còn rất nhiều người trên thế giới bất ngờ. Với tôi, đó là quyết định lố bịch. Nếu đã không phải là HLV thì làm sao bạn có thể nắm quyền chỉ đạo ở MU được?".

"Tôi có thể nói một điều là MU đã không đi theo con đường đúng đắn giống như Liverpool, Man City hay Chelsea. Họ đã đi chậm một hai bước vì phạm phải những sai lầm kiểu như ký hợp đồng với Rangnick".

"Trước đây, tôi chẳng biết gì về Rangnick. Tôi tôn trọng ông ấy và tất cả những HLV mà mình làm việc cùng. Dù vậy, từ tận đáy lòng tôi không bao giờ xem ông ấy là thầy vì có những điều tôi không đồng tình với Rangnick".

"HLV Rangnick đã dừng lại đúng lúc bởi ông ấy đã không làm HLV trong suốt 5 năm trước khi tiếp quản chiếc ghế nóng ở MU", Ronaldo khẳng định.

HLV Rangnick không được Ronaldo đánh giá cao

Bình luận về các đồng đội ở MU, Ronaldo bày tỏ quan điểm: "Sự khao khát và tham vọng của mỗi người không giống nhau. Tôi nghĩ họ có được nhiều thứ quá dễ dàng nên không bận tâm đến nỗi đau của người khác. Đây là vấn đề không chỉ tồn tại ở MU mà còn ở nhiều nơi trên thế giới. Những cầu thủ trẻ ngày nay không có cùng quan điểm với thế hệ chúng tôi".

"Tuy nhiên, bạn không thể chỉ trích họ vì đó là một phần của cuộc sống. Trong thời đại mới, các công nghệ hiện đại có thể khiến các cầu thủ bị phân tâm. Họ quá chú trọng vào một số chuyện và xao lãng những vấn đề khác".

Trước khi kết thúc phần 1 cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Ronaldo cũng thừa nhận việc anh mất 1 trong 2 người con sinh đôi hồi tháng 4 năm nay là một cú sốc lớn. Theo Ronaldo, đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất anh từng trải qua kể từ khi mất bố.

Tờ Daily Mail tiết lộ, BLĐ MU đang chờ đợi phần 2 của cuộc phỏng vấn được trình chiếu trong tuần này trước khi quyết định sẽ làm gì tiếp theo với Ronaldo. Nếu quả thực Ronaldo có nói về chuyện mình bị MU phản bội, khả năng cao là anh sẽ không còn tương lai ở Old Trafford.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • MU vs Sheffield: Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford

    Cầu thủ người Brazil, Antony, cần phải là người đầu tiên rời Old Trafford khi Sir Jim Ratcliffe tiến hành cuộc đại cải tổ ở MU trong mùa Hè năm nay. Có thể là với cả người đã đem anh ta về nữa.

  • Arne Slot có đủ tầm thay thế Klopp? Arne Slot liệu có đủ tầm thay Klopp?

    Arne Slot hiện đang là ứng viên hàng đầu thay thế Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool. Từng gây dựng được danh tiếng với Feyenoord nhưng liệu ông có đủ tài năng và bản lĩnh để kế nhiệm một triều đại đã quá thành công của Klopp?

  • Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới? Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới?

    Cựu HLV trưởng MU, Ralf Rangnick nhiều khả năng sẽ thay thế Thomas Tuchel dẫn dắt Bayern Munich ở mùa tới. Theo truyền thông Đức, chiến lược gia 65 tuổi này đã đi đến thống nhất với đội bóng xứ Bavaria trong một số điều khoản.

  • Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển

    Cho rằng bị từ chối 1 bàn thắng mười mươi ở trận thua 2-3 vừa qua trước Real, chủ tịch Joan Laporta của Barca đã yêu cầu trận El Clasico cần phải được đá lại, nếu chứng minh là có lỗi của VAR khi từ chối bàn thắng của Lamine Yamal tại Bernabeu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x