Đêm nay, Mohamed Salah đối đầu đội bóng cũ Chelsea của anh. Giữa Salah và Chelsea đã có duyên với nhau nhưng lại không hợp duyên. Đã có những đặc cách cho Salah ở Chelsea nhưng vẫn không đủ để giúp anh vượt qua những trắc trở với The Blues.
Salah gia nhập Chelsea từ Basel vào tháng 1/2014. Nhưng anh không sao khẳng định được chỗ đứng trong đội hình Chelsea. Anh bị đem cho Fiorentina mượn vào tháng 1/2015, rồi bị cho Roma mượn vào Hè 2015 trước khi bị The Blues bán đứt cho Roma vào Hè 2016.
Không ít người cho rằng Salah không có đất diễn ở Chelsea vì bị HLV Jose Mourinho đì. Chuyện Salah không hợp duyên với Chelsea cho đến giờ vẫn còn gây nhiều tranh cãi.
Tuy nhiên, có một sự thật phũ phàng rằng khi ở Chelsea, Salah đã không có được tâm lý thoải mái nhất, không thể toàn tâm tập trung cho chuyên môn bởi thử thách ít ai ngờ.
Khi mới chân ướt chân ráo tới Chelsea, Salah đã có 10 trận ra sân và ghi được 2 bàn trong nửa cuối mùa giải Premier League 2013/14. Đó là khởi đầu không phải tệ với cầu thủ khi ấy mới 21 tuổi và lần đầu tiên trong sự nghiệp chơi bóng ở Anh.
Hè 2014 đáng ra là quãng thời gian chuẩn bị lý tưởng để Salah bắt đầu một mùa giải trọn vẹn cùng Chelsea. Mọi chuyện đã không diễn ra như tính toán của Salah và The Blues.
Salah phải nhận giấy triệu tập về quê nhà Ai Cập để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đang hừng hực khí thế chuẩn bị cho một mùa giải trọn vẹn cùng Chelsea thì Salah bị dội gáo nước lạnh như vậy. Nếu thực hiện đúng như giấy triệu tập ấy, anh có thể phải đi lính từ 1 năm tới 3 năm. Điều đó cũng đồng nghĩa với dấu chấm hết cho sự nghiệp thi đấu của Salah tại Chelsea.
Giữa Salah và Mourinho đã có đặc cách nhưng vẫn không hợp duyên nhau
Con đường theo đuổi ước mơ vươn tới một ngôi sao bóng đá của Salah thực ra đã lắm thử thách ngay từ khi bắt đầu. Từ năm 14 tuổi, khi vào lò đào tạo của CLB Arab Contractors (nay có tên là Al Mokawloon) ở Cairo, Salah đã phải làm quen với hành trình dài 4 tiếng đến 4 tiếng rưỡi để di chuyển từ trường học tới sân tập.
Rồi tan buổi tập lại di chuyển 4 tiếng đến 4 tiếng rưỡi về nhà. Thường thì Salah về đến nhà khi đã 22h hoặc 22h30. Để hoàn thành hành trình “marathon” này, Salah thường phải bắt 4 đến 5 tuyến xe bus mỗi chiều đi và về.
Cứ đều đặn như vậy 5 ngày mỗi tuần, tuần nào cũng như tuần nào suốt 4 năm ròng.
Thử thách hồi ấy đã vô cùng gian nan. Song thử thách bị triệu tập về quê thực hiện nghĩa vụ quân sự còn gian nan hơn gấp bội.
Salah từ nhỏ đã truân chuyên trên hành trình đá bóng
Đặc cách không đủ
Để vượt qua thử thách, sự nỗ lực của bản thân Salah là chưa đủ. Anh cần được trợ giúp bằng những đặc cách, những ngoại lệ. Lại nói tiếp về giai đoạn Salah phải di chuyển 4 tiếng đến 4 tiếng rưỡi mỗi chiều để đi tập, nếu tan học bình thường như bao học sinh khác, Salah không thể nào tới sân tập kịp giờ được.
Gia đình Salah phải nhờ xin giấy cho phép Salah được hưởng đặc cách tan học từ 9 giờ sáng. Nghĩa là mỗi ngày anh chỉ phải học từ 7 giờ sáng tới 9 giờ sáng. Sau đó, Salah phải ba chân bốn cẳng bắt 4 đến 5 tuyến xe bus để di chuyển tới sân tập cho kịp giờ.
Trở lại với thử thách vào Hè 2014, Salah cũng phải cần có đặc cách để không phải gián đoạn sự nghiệp chơi bóng từ 1 đến 3 năm. Bản thân Salah cầu cứu các cơ quan hữu trách tại Ai Cập đã đành. Người hâm mộ Ai Cập cũng gây sức ép lên các bộ ban ngành liên quan ở nước này để xin cho Salah được miễn nghĩa vụ quân sự.
Họ ví Salah như Messi của Ai Cập. Họ bảo anh xứng đáng được hưởng đặc cách để làm rạng danh bóng đá Ai Cập nói riêng cũng như làm rạng danh cho Ai Cập nói chung.
Salah (bìa phải) suýt chút nữa phải gián đoạn sự nghiệp vì nghĩa vụ quân sự
May mà cuối cùng Salah cũng được hưởng đặc cách. Dù vậy quá trình xin xỏ, vận động và giải quyết chuyện này cũng tốn thời gian cả tháng trời. Quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2014/15 của Salah vẫn bị ảnh hưởng đáng kể. Anh đã không thể hòa nhập tốt với Chelsea. Anh chỉ được ra sân 3 trận ở Premier League trước khi bị Fiorentina mượn vào tháng 1/2015.
Chelsea vô địch Premier League mùa 2014/15. Những cầu thủ như Salah không được nhận huy chương vô địch do không có đủ số trận khoác áo Chelsea trong mùa giải đó theo quy định của BTC Premier League.
Dù vậy, HLV Jose Mourinho dành cho Salah ngoại lệ, vẫn phát huy chương cho anh theo cách của ông.
Trong buổi họp đội vào cuối mùa, Mourinho thông báo: “Đúng là theo quy định, không phải tất cả các cầu thủ trong biên chế Chelsea đủ tiêu chuẩn nhận huy chương. Song chúng ta sẽ mua thêm huy chương để phát cho họ. Schuerrle, Salah, Schwarzer, Lewis Baker… tất cả họ đều đã bắt đầu mùa giải với chúng ta. Họ đã được mời dự lễ tổng kết của chúng ta và sẽ được phát huy chương. Họ cũng là một phần của chúng ta”.
Nghĩa là Mourinho vẫn tạo ra ngoại lệ để thể hiện cái tình với Salah. Chỉ tiếc là sau tất cả, Salah vẫn không hợp duyên với Chelsea.
Hazard tiếc cho Salah
Tiền vệ Eden Hazard cho biết sau khi Salah rời khỏi Chelsea, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Hazard tỏ vẻ tiếc nuối: “Salah là cầu thủ hàng đầu thế giới. Tiếc rằng anh ấy không có được đất diễn tại Chelsea. Tại HLV hay tại các cầu thủ khác? Tôi cũng không biết nữa”.
Drogba lý giải thành công của Salah tại Liverpool
Cựu tiền đạo Chelsea, Didier Drogba cho rằng sở dĩ Salah thành công vượt bậc tại Liverpool là nhờ được HLV Juergen Klopp tin tưởng tuyệt đối. Drogba phân tích: “Ở Liverpool, Salah được giao trọng trách gánh vác trách nhiệm lớn hơn hẳn so với thời ở Chelsea. Với mẫu cầu thủ như Salah, càng được tin tưởng giao nhiều trách nhiệm càng có động lực tỏa sáng”.
Chelsea “cướp” Salah trước mũi Liverpool
Trước khi Salah gia nhập Chelsea hồi tháng 1/2014, Liverpool đã theo đuổi Salah suốt nhiều tháng trời. Bản thân Salah cũng hứng thú với sự quan tâm của Liverpool. Nhưng do phía Liverpool cứ cò kè mặc cả nên cuối cùng Basel đã bán anh cho Chelsea, đội trả giá bạo tay hơn.
Thực ra, nói khẩu chiến cũng không đúng lắm. HLV Pep Guardiola chỉ không đồng ý với những gì mà tiền vệ Ilkay Guendogan đã nói về Man City sau thất bại trước Tottenham.
Nhờ cú đúp của Sterling cùng bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người Gabriel Jesus, Man City đã đánh bại Crystal Palace với tỷ số 3-1 để tạm thời leo lên vị trí số 1 trên BXH Premier League
Vào thời điểm chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng M.U, Solskjaer đã đưa Pogba và Rashford vào danh sách những cầu thủ không thể bán. Trước tin đồn Real Madrid đang có ý định lôi kéo Pogba, Solskjaer khẳng định M.U sẵn sàng cho một cuộc chiến thực sự nhằm giữ chân cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội bóng.
Trong trận lượt đi, Man City đã bất ngờ để thua 2-3 trước Crystal Palace ngay trên sân nhà. Đó là thất bại sốc đối với nhà ĐKVĐ. Tuy nhiên, tối nay Man xanh đứng trước cơ hội lớn để đòi lại món nợ, bởi Crystal Palace hiếm khi chơi tốt trên sân nhà.
Eden Hazard hoàn toàn có thể là người có tiếng nói quan trọng, thậm chí quyết định, trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này. Nếu Hazard làm lại được điều mà anh đã làm ở Cúp Liên đoàn hồi đầu mùa, người Liverpool có thể sẽ lại phải thốt lên câu nói quen thuộc: "Năm sau sẽ là của chúng ta".
Chelsea là đội bóng lớn cuối cùng mà thầy trò Juergen Klopp phải chạm trán trên hành trình về đích. Hạ gục Chelsea, Liverpool có thể nghĩ tới việc toàn thắng các trận còn lại và chờ Man City sảy chân là đăng quang. Với lợi thế sân nhà và phong độ lên cao, Liverpool sẽ vượt qua khúc cua quyết định này, bằng một chiến thắng.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Al Khaleej vs Al Nassr diễn ra vào lúc 01h00 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 29 Saudi Pro League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
3 ngôi sao của Liverpool được nêu tên trong số những cầu thủ lãng phí cơ hội nhất Premier League mùa này. Điều này là một trong những lý do khiến họ sa sút trong những trận gần đây.
Tin nóng BĐVN 26/4
- U23 Việt Nam và điểm tựa có thể khiến Iraq phải 'đau thêm một lần'
- CĐV bóng đá Đông Nam Á háo hức chờ trận chung kết trong mơ U23 Việt Nam vs U23 Indonesia
- Lần đầu tiên kể từ năm 1984, Hàn Quốc không có góp mặt ở môn bóng đá nam của đấu trường Olympic
- Truyền thông Hàn Quốc bức xúc khi đội tuyển U23 nước này phải dừng bước ở VCK U23 châu Á 2024
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn