Son Heung-min, 'viên ngọc' châu Á

Hải Long
19:45 ngày 03-05-2022
“Xuất sắc” - đó là từ mà người ta nói về Son Heung-min sau màn trình diễn tuyệt đỉnh trong màu áo Tottenham trước Leicester City. Ngôi sao người Hàn Quốc xứng đáng với danh xưng “viên ngọc” châu Á, sáng rực rỡ và thách thức giới hạn của làng túc cầu châu Âu.

Thích nghi để thành công

Phút 79 trong trận đấu của Tottenham với Leicester, Son Heung-min nhận bóng từ ngoài vòng cấm. Điều không thể ngờ rằng, cầu thủ này đã vẽ đường cong bằng… chân trái, vốn là chân không thuận. Trái bóng bay vào lưới của thủ môn Schmeichel trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đứng ngay sau quan sát pha bóng ấy, Hojberg chỉ biết ôm đầu thán phục.

“Chúng ta đang nói về cầu thủ đặc biệt” - HLV Conte tự hào nói về cậu học trò cưng. Sau đó, ông không quên bày tỏ sự kinh ngạc: “Tôi đang tự hỏi rằng, cậu ấy thuận chân trái hay chân phải vậy?”.

Có lẽ, đó cũng là câu hỏi chung của nhiều người. Thống kê chỉ ra rằng, Son Heung-min ghi 100 bàn thắng sau 253 trận khoác áo Tottenham. Trong đó, 55 bàn thực hiện bằng chân phải, 41 bàn bằng chân trái và 4 bàn bằng đầu. Một tỷ lệ đủ nói lên nhiều điều. 

Khả năng dứt điểm của Son Heung Min khá hoàn hảo khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) bằng chân trái của anh là 26, xG chân phải là 34. Hiệu suất ghi bàn bằng chân trái, chân trái hay bằng đầu đều là 0,60.

Có thể thấy, Son Heung-min đã thay đổi mạnh mẽ để thích nghi với môi trường bóng đá khắc nghiệt như Premier League. Trước đây, điểm mạnh của tiền đạo sinh năm 1992 là tốc độ nhưng anh dần biến hóa trở thành cây săn bàn toàn diện. Kể từ mùa giải 2016/17 tới nay, số bàn thắng của anh dao động từ 18-22 bàn.

Ở hai mùa giải gần đây ở Premier League, Son Heung-min đã có cú nhảy vọt về bàn thắng. Mùa giải trước, anh xếp trong top 5 cầu thủ ghi bàn với 17 bàn. Sang mùa này, Son Heung-min đã có 19 pha lập công, chỉ kém người dẫn đầu Mohamed Salah 3 bàn. 

Thậm chí, nếu không tính về số bàn thắng ở chấm phạt đền, tiền đạo người Hàn Quốc đang là người ghi bàn nhiều nhất trong tình huống bóng mở. Trước mắt, Son Heung-min còn tới 4 trận đấu, nếu vượt qua Salah, anh sẽ trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên giành Vua phá lưới Premier League.  

Đang là điểm tựa của Spurs

Trong cuốn tự truyện, Son Heung-min nhấn mạnh để có thể tồn tại và thành công ở châu Âu khốc liệt, yếu tố quan trọng nhất là nguyên tắc và kỷ luật. Cầu thủ này đã phải cố gắng gấp bội so với nhiều đồng nghiệp, để xóa nhòa đi thua thiệt về thể chất và định kiến với cầu thủ châu Á. 

Sự nghiêm khắc của người  cha Son Woong-jung đã biến Son Heung-min trở thành cầu thủ “sắt đá”. Trong câu chuyện kể lại, Son Heung-min từng bị cha ép tập luyện tới kiệt sức và suýt bỏ mạng trước mùa giải 2010/11.

Giờ đây, khi trở thành thần tượng lớn ở Hàn Quốc, ngôi sao 30 tuổi vẫn không quên gò mình vào sự kỷ luật và không ngừng tiến lên phía trước. Trước đây, Park Ji-sung được xem là thần tượng lớn ở châu Á. Nhưng có lẽ, vị tiền bối này chỉ hơn về danh hiệu, chứ chưa thể đạt tới tầm ảnh hưởng lớn như Son Heung-min thời điểm này.

Thậm chí, khi Harry Kane chưa lấy lại được phong độ tốt nhất, ngôi sao người Hàn Quốc nổi lên như cầu thủ quan trọng bậc nhất của CLB thời Conte. Điều đó lý giải vì sao ông thầy người Italia mừng rỡ như vậy trước sự tỏa sáng của cậu học trò.

Tottenham vẫn đang kém Arsenal 2 điểm trong cuộc đua Top 4. Nhưng cơ hội vẫn còn rộng mở với họ khi còn cuộc đối đầu với Arsenal. Hơn ai hết, HLV Conte cần Son Heung-min khỏe mạnh và đạt trạng thái tốt nhất. Niềm cảm hứng của “viên ngọc” châu Á đang là điểm tựa với Spurs.

Son Heung-min và Harry Kane đáng sợ nhất Premier League
Kể từ khi kết hợp cùng nhau ở mùa giải 2016/17, Son Heung-min và Harry Kane đã cùng nhau ghi 41 bàn thắng (kiến tạo cho đối tác ghi bàn). Trong lịch sử Premier League, không có cặp tấn công nào khủng khiếp như vậy. Cặp Drogba và Lampard chỉ xếp thứ 2 với 36 bàn.

10. Son Heung-min đã chạm mốc 10 bàn bằng chân trái ở mùa giải này. Trong lịch sử Premier League, chỉ có 1 cầu thủ thuận chân phải từng cán mốc 10 bàn bằng chân trái trong một mùa giải là Harry Kane (2015/16).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x