Abramovich không được nhập cảnh vào nước Anh do những rắc rối về visa nhưng ông không chấp nhặt chuyện đó khi nghĩ đến viễn cảnh chung của xứ sương mù. Anh là một trong những quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch Covid-19 và với tư cách một tỷ phú đang kinh doanh ở đây, Abramovich đã thể hiện sự hào phóng của mình.
Tài phiệt người Nga đã cho phép các nhân viên của dịch vụ y tế cộng đồng NHS sử dụng khách sạn 72 phòng của mình ở gần sân Stamford Bridge hoàn toàn miễn phí trong thời gian này. Chưa dừng lại ở đó, ông cũng biến sân Stamford Bridge thành nhà bếp khổng lồ để phục vụ ăn uống cho các tình nguyện viên.
Chính hành động của Abramovich đã tạo cảm hứng cho các cầu thủ chung sức giúp đỡ trong hoàn cảnh khó khăn này. Theo đó, họ sẽ chịu cắt giảm 10% lương trong 4 tháng tới. Tính ra, Chelsea tiết kiệm được khoảng 10 triệu bảng trong tổng số 285 triệu bảng tiền lương bổng hàng năm của mình. HLV Frank Lampard cũng đồng ý cắt giảm 25% lương của mình.
Các cầu thủ hoàn toàn tự nguyện và sẽ không đòi lại bất cứ xu nào dù cho Chelsea có giành vé dự Champions League mùa tới. Một nguồn tin cho hay: "Nhìn thấy cách mà Abramovich hành động trước đại dịch đã thuyết phục các cầu thủ chung tai chống lại virus. Hành động hào hiệp của Abramovich đã lan tỏa khắp CLB và được trả công bằng mối quan hệ thân thiết với cầu thủ".
Trước đó, cộng đồng bóng đá Anh từng chia rẽ sâu sắc. Trước tình hình tài chính căng như dây đàn vì bóng đá bị tạm dừng, các CLB Premier League buộc phải nghĩ đến một loạt các phương pháp "thắt lưng buộc bụng", trong đó nổi bật là giảm lương các siêu sao đắt giá của mình. Đã có những đề xuất giảm 25%, thậm chí 30% lương nhưng nhận sự phản ứng mãnh liệt của giới cầu thủ.
Thay mặt cho các cầu thủ, đội trưởng Jordan Henderson của Liverpool lên tiếng khẳng định các đội bóng không nên giảm lương trong tình trạng hiện tại. Các cầu thủ của đủ nhận thức để tình trạng hiện nay và đã đóng góp rất nhiều để bảo vệ cộng đồng.
Lời kêu gọi của Henderson nhận được sự ủng hộ của đông đảo cầu thủ. Đương nhiên, với mỗi đội bóng, họ có cách giải quyết khác nhau. Như tại Arsenal, các cầu thủ đang đàm phán chỉ giảm 12,5% lương. Southampton và West Ham đề xuất chậm trả lương cho cầu thủ và hoàn tiền trong tương lai. Một vài CLB Premier League khác thì có những thỏa thuận cá nhân với từng người.
XEM THÊM
Chuyện những trợ lý nổi tiếng không thể trở thành HLV giỏi
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn