Tại sao Chelsea luôn gặp khó trước đối thủ yếu?

Vũ Qua
14:21 ngày 11-01-2020
Có một điều kỳ lạ, Chelsea đá rất hay trước những đối thủ mạnh nhưng hễ họ gặp những đội yếu hơn thì lập tức như “húc đầu vào đá” cho dù được đá trên sân nhà.

Tối nay Chelsea sẽ tiếp một Burnley đang vật lộn trụ hạng. Và đó có thể là một cơn ác mộng. Thầy trò HLV Sean Dyche đang đứng ở vị trí 15 trên BXH Premier League 2019/20 và đã không thắng ở 3 trận gần nhất.

Nhưng họ có thể sẽ giống như West Ham, Bournemouth và Southampton, làm được việc kìm hãm đội bóng của Lampard để đoạt lấy những chiến thắng có giá trị thúc đẩy tinh thần.

Kế hoạch đánh bại Chelsea của các đội yếu đã được mô hình hoá như sau: Hàng thủ chơi chặt chẽ với số lượng lớn, tuyến tiền vệ khoá chặt giữa sân và chọn những khoảnh khắc thích hợp để dâng cao gây sức ép và phản công với tốc độ cao.

Mỗi khi nó hoạt động, HLV Lampard lại nản lòng khi các cầu thủ Chelsea không thể giải quyết một trong những chiến lược phòng thủ phổ biến nhất trong bóng đá. “Đó là một câu chuyện tương đồng với thất bại trước Bournemouth”, Lampard thở ngắn than dài sau khi Chelsea thất bại 0-2 trước Southampton ở vòng đấu Boxing Day.

Khi đó, Lampard đã nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết của Chelsea trước đối thủ là phải “kiểm soát bóng tốt hơn” hay “thể hiện bản sắc rõ rệt hơn”.

Lampard muốn các học trò kiểm soát bóng tốt hơn

“Nếu bạn chơi tấn công, phải tìm cách bẻ gãy hàng thủ dày đặc của đối phương, mà đấy không phải là những kẻ ngu ngốc, thì phương thức tấn công của bạn phải có nhiều hàm lượng chất xám hơn và cả dấu ấn cá nhân nữa. Nếu không, sẽ chẳng đạt được điều gì.

Các đội đến làm khách của Chelsea đều tôn trọng chúng tôi và họ biết cách để khống chế thế tấn công của những cầu thủ của tôi. Rõ ràng, chúng tôi vẫn chưa thi đấu tốt trước đấu pháp mà các đội yếu hơn đã thể hiện hiệu quả tại Stamford Bridge”, Lampard nói.

Có một yếu tố xui xẻo cho Chelsea ở mùa giải này khi thi đấu trên sân nhà. Sau 10 trận, họ thắng 4, thua 4 và hoà 2, đánh mất tới 14 điểm. Tuy nhiên, trái với sự phàn nàn của Lampard, xếp hạng của Chelsea ở mục bàn thắng kỳ vọng (xG) trên sân nhà là 22,21 - tốt thứ ba toàn giải, chỉ sau Liverpool (25,33) và Man City (30,08).

Vấn đề là nó mới chỉ được chuyển hoá thành 11 bàn thắng thực tại Stamford Bridge, kém hiệu quả nhất tại Premier League. Chelsea cũng đã để thủng lưới 10 bàn từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đối phương (xGA) là 8,49. Tổng số điểm sân nhà là 14 điểm cũng ít hơn 8 điểm so với điểm số kỳ vọng (21,74).

Nếu các cầu thủ Chelsea không thực hiện bất kỳ cải tiến nào mà Lampard mong muốn, thật khó để hy vọng phong độ sân nhà của đội bóng này sẽ được cải thiện tự nhiên theo các phân tích cơ bản này.

Lampard cần giúp các cầu thủ thi đấu tốt trên sân nhà

Rõ ràng, có những vấn đề mang tính cấu trúc rộng hơn cần được giải quyết, đặc biệt là thông qua những con số liên quan đến khâu tấn công và phòng thủ của Chelsea.

Ba cú sút của Chelsea trúng mục tiêu trong trận thua Southampton là con số thấp nhất được ghi nhận tại Stamford Bridge kể từ thất bại trước Liverpool hồi tháng 9/2019. Trước đó, trong 3 chiến thắng sân nhà liên tiếp trước Brighton, Newcastle và Crystal Palace, Chelsea chỉ có 2 cú sút trúng đích mỗi trận, trong khi phải đối mặt với 12 cú sút trúng đích trong cả 4 trận kể trên.

Trong tập luyện và thi đấu, Lampard đang thúc giục các hậu vệ và tiền vệ xử lý bóng nhanh hơn để khẩn trương đưa bóng cho hàng công, đồng thời nhấn mạnh việc chuyển đổi lối chơi từ cánh này sang cánh kia để thay đổi hướng tấn công và kéo mỏng hàng phòng ngự đối phương.

Các đội đến làm khách tại Stamford Bridge đang rất thích khi Chelsea sở hữu bóng trên diện rộng. Vì một lẽ, các cầu thủ chủ nhà quá bận rộn với các đường chuyền.

Họ đã chuyền 28, 31 và 26 đường chuyền ngay từ đầu trận đấu với West Ham, Bournemouth và Southampton (3 chỉ số cao nhất mùa giải) nhưng đều không thể ghi được bàn thắng nào.

Lampard muốn Chelsea sử dụng toàn bộ chiều rộng của sân để phá vỡ hàng thủ của các đội khách và sẵn sàng tung ra một đường chuyền vượt tuyến. Nhưng ông cũng nhận thức được mức độ nguy hiểm nếu đường chuyền đó không đến đúng địa chỉ.

“Tôi rất bực khi không thể có đủ người trong vòng cấm của đối phương. Phải có nhiều người xâm nhập hơn nữa. Chúng tôi cần đưa bóng đến chân tiền đạo. Chúng tôi cần các tiền vệ dâng cao và xâm nhập vùng cấm. Các tiền vệ cánh và hậu vệ cánh cũng phải dâng cao để hỗ trợ khi cần.

Đấy mới là cách tôi muốn Chelsea thi đấu. Đó là điều chúng tôi cần cải thiện bởi vì Chelsea đang thực hiện một số kết hợp hiệu quả tốt ở bên cánh phải. Chúng tôi đã làm điều đó trước khi Reece James bị chấn thương, nhưng trong một số trận đấu tại Stamford Bridge, nó đã biến mất”.

Reece James là một phát hiện của Lampard

Sự trở lại với tình trạng thể lực mạnh mẽ của James, vốn là cầu thủ nguy hiểm nhất trong đội hình trẻ của Chelsea, mang đến một giải pháp tốt để chống lại ý định khoá chặt khu trung tuyến của các đội khách. Lampard cũng hy vọng rằng Hudson-Odoi và Christian Pulisic sẽ tìm thấy sự ăn ý trong khi phối hợp tấn công.

Burnley chỉ nếm mùi thất bại 1 lần trong 4 lần đến làm khách tại Stamford Bridge kể từ khi trở lại Ngoại hạng Anh năm 2014. Họ đã chuẩn bị tốt nhất để trừng phạt bất kỳ sai sót nào của Chelsea theo đúng kịch bản đã nêu trên.

“Burnley cực kỳ hiệu quả với lối đá thấp, phòng thủ chặt chẽ với số đông. Chúng tôi biết rõ phải đối mặt với một đối thủ như thế nào. Chelsea cần phá vỡ khối bê tông đó bằng những đường chuyền giàu trí tưởng tượng. Các cầu thủ phải dâng cao khi tấn công và phải quay về kịp để chống phản công”, Lampard phân tích.

Những trận thua trên sân nhà gần đây của Chelsea đã được phản ứng bằng những điệp khúc rên rỉ bực tức từ NHM. Stamford Bridge đang mất thiêng ở mùa này với Chelsea và trở thành tổ ấm của các đội khách. Lampard sẽ là người chịu trách nhiệm chính cho sự sụp đổ đó nếu như vẫn để những đội khách chiếu dưới ra về với 1 hoặc 3 điểm.

“Tôi không thể đổ lỗi cho NHM, và tôi sẽ là người đầu tiên nói rằng chúng tôi cần NHM ủng hộ. Khi họ câm lặng vì chứng kiến những màn thi đấu gây thất vọng của Chelsea thì là lỗi của chúng tôi. Chelsea cần cải thiện điều này, nếu không, đây không phải đội bóng mà tôi muốn huấn luyện”.

Mọi thứ sẽ không dễ dàng hơn cho Chelsea trong thời gian tới. Ngoài Burnley, họ sẽ phải tiếp 6 vị khách khó chịu trên mọi mặt trận như Arsenal, Man United, Tottenham, Bayern Munich, Everton và Man City. Chelsea buộc phải cải thiện phong độ trên sân nhà nếu muốn có chỗ trong Top 4 và đi sâu ở Champions League.

XEM THÊM

M.U và Chelsea, ông lớn nào cần Cavani hơn?

Chelsea chi 40 triệu bảng tăng cường hàng công

Abramovich vẫn ném 247 triệu bảng vào Chelsea dù không ở Anh

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x