Tottenham, Liverpool & triết lý đối chọi

Từ 10:09 ngày 11-01-2020
Nhà văn kiếm hiệp Kim Dung có một tác phẩm nổi tiếng có tên là “Hiệp Khách Hành”, kể về phận đời của một chàng trai có tên là Thạch Phá Thiên - Cẩu Tạp Chủng.

Mỗi tác phẩm của Kim Dung đều có một điểm nhấn võ học, và với riêng “Hiệp Khách Hành”, thì điểm nhấn không nằm ở hòn đảo giữa Biển Đông, cũng không phải ở nội công thần sầu của Thạch Phá Thiên, mà là liên quan đến phong cách “đối chọi”.

Câu chuyện liên quan đến một người phụ nữ tài năng tên là Sử Tiểu Thúy, phu nhân núi Tuyết Sơn của chưởng môn Bạch Tự Tại. Giận chồng, bà rời bỏ phái Tuyết Sơn, và lập nên phái Kim Ô. Vì sao gọi là Kim Ô? Bởi Kim Ô là mặt trời, mà mặt trời mọc lên, thì núi tuyết (Tuyết Sơn) ắt phải tan. Các chiêu thức của phái Kim Ô được sáng tạo là đối chọi với chiêu thức của phái Tuyết Sơn. Ví dụ chiêu kiếm của Tuyết Sơn là “Mai tuyết tranh xuân”, thì chiêu của Kim Ô là “Mai tuyết phùng hạ”. Ở đây, Sử Tiểu Thúy đã thể hiện rõ tài năng, tính sáng tạo của bà so với ông chồng kiêu căng. Nhưng quan trọng Kim Dung đã gửi vào trong 2 môn võ công ấy về triết lý “đối chọi”, tính cách yêu – hận trong mối quan hệ giữa người và người.

Từ ngày xuất hiện, hai hậu vệ cánh đã rất quan trọng trong lối chơi của Jose Mourinho. Trong những ngày cầm quân tại FC Porto, trong tay ông đã có hai hậu vệ cánh chất lượng là Nuno Valente và Paulo Ferreira. Trong đó Ferreira còn được ông thầy của mình mang theo đến London. Ở màu áo Chelsea, ngoài Fereira, Chelsea còn có Asley Cole và William Gallas. Chuyển qua Inter Milan, Mourinho sở hữu Maicon và Chivu. Riêng Maicon là hậu vệ cánh hay nhất thế giới. Anh xuất sắc đến mức đẩy cả Daniel Alves lên ghế dự bị khi cả hai lên tuyển Brazil. Ở Real Madrid, trong tay Mourinho là Marcelo và Arbeloa, một người thủ cứng như tường đá, và người kia công bén như dao. Đến Chelsea nhiệm kỳ 2, ông có Cesar Azpilicueta và Felipe Luis. Sang Manchester United, Mourinho không có nhiều lựa chọn, ông sáng tạo bằng cách đem cả hai “ông thần” Young lẫn Valencia từ tiền vệ cánh xuống làm hậu vệ cánh. Cũng khá thành công. Tuy nhiên, khi sang dẫn dắt Tottenham, ông chỉ có Danny Rose, Ben Davies hay Serge Aurier. Tất cả đều là các hậu vệ cánh hạng khá.

Bây giờ, vị HLV chuyên đào tạo ra các hậu vệ cánh hay nhất thế giới sẽ đối đầu với cặp hậu vệ cánh hay nhất thế giới bên phía đối thủ, đó là Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson. Muốn chặn được Liverpool thì bên cạnh ngăn bộ ba Salah - Firmino - Mane, thì còn phải không cho Alexander-Arnold và Robertson lên bóng. Một người giỏi về việc sử dụng hậu vệ cánh, thì cũng sẽ biết cách ngăn chặn hậu vệ cánh. Bây giờ, Mourinho phải biết cách “dĩ độc trị độc”.

XEM THÊM

Alexander-Arnold giành giải cầu thủ hay nhất Premier League tháng 12

Dự đoán kết quả vòng 22 Ngoại hạng Anh: Chưa thể cản bước Liverpool

Liverpool không thể phá kỷ lục 49 trận bất bại của Arsenal?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x