Tại sao Pulisic có thể phát triển mạnh cùng Chelsea?

Kỳ Lâm
13:36 ngày 17-06-2020
Việc không thi đấu cho Chelsea từ ngày 1/1/2020 bởi chấn thương và đại dịch Covid-19 đã khiến Christian Pulisic gần như trở thành kẻ bị lãng quên sau một màn chiêu mộ hoành tráng. Nhưng không, đó chỉ một quãng lặng nhất thời bởi chàng trai này chứa đựng đầy tố chất để có thể phát triển cùng Chelsea.

Cũng giống như tất cả những lần khác, ông thày cũ Hannes Wolf cảm thấy cậu học trò Christian Pulisic gặp một số khó khăn nên ông quyết định dành cho tiền vệ tấn công này một vài lời động viên.

“Hãy luôn yêu bóng đá, tập luyện chăm chỉ và tự tin vào sức mạnh và khả năng của mình. Ngay cả khi điều đó không xảy ra trong trận đấu này hay trận tiếp theo, nhưng cậu phải có dồi dào sức mạnh và năng lượng bên trong tinh thần. Hãy tin vào điều đó và nó sẽ đến”. Đó là những lời của Wolf dành cho Pulisic.

Wolf cảm thấy cần phải tiếp cận Pulisic khi tiền vệ tấn công này phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sớm đến trong sự nghiệp còn non trẻ tại Chelsea.

Được mua với giá 57,6 triệu bảng từ Borussia Dortmund hồi năm ngoái, Pulisic đã mất gần 2 tháng chẳng để làm gì (từ ngày 31/8 đến ngày 26/10/2019) ở CLB mới.

HLV Frank Lampard cảm thấy tân binh này cần được bảo vệ khỏi sự mệt mỏi và chấn thương bởi đã không có nhiều thời gian để nghỉ hè. Pulisic đã tham gia vào ĐT Mỹ dự VCK Cúp Vàng CONCACAF một cách năng nổ vì mong muốn gây ấn tượng với đội bóng mới.

Khả năng của anh không bao giờ bị Lampard nghi ngờ nhưng việc phải ngồi ngoài gần 2 tháng đã khiến cho tâm lý của cầu thủ này bị tác động. Do đó, không cần sự cầu cứu của Pulisic, cựu HLV đội trẻ của Dortmund, Wolf đã quyết định gửi tin nhắn cho Pulisic.

HLV Wolf luôn theo sát cậu học trò Pulisic từ năm 17 tuổi đến giờ

“Tôi đã liên lạc với Pulisic sau khi cậu ta đã chơi một vài trận. Những thông điệp tôi gửi là những gì tôi đã luôn nói với cậu ta và đây là một khoảnh khắc để nói lại. Thỉnh thoảng, tôi làm lại để Pulisic không quên. Trong suy nghĩ của tôi, nếu Pulisic khoẻ mạnh và giàu năng lực, anh ta sẽ thi chơi thứ bóng đá tuyệt vời”, Wolf nói với tờ The Athletic.

Có rất ít HLV trong bóng đá hiểu rõ về ngôi sao mới của Chelsea hơn Wolf. Ông đã phụ trách đội U17 của Pulisic khi gia nhập Borussia Dortmund vào năm 2014 và cũng đã làm việc với cầu thủ này ở đội U19. Wolf cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Dortmund đánh bại PSV Eindhoven trong cuộc chạy đua người giành chữ ký của Pulisic.

Tuyển trạch viên Volker Propper của đội bóng Đức lần đầu tiên phát hiện ra cậu bé 15 tuổi này khi Pulisic đang chơi trong một trận đấu giữa U16 Mỹ và U16 Na Uy tại một giải đấu trẻ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nó chính là cuộc chiến giữa 2 số 10 chất lượng hiện nay: Pulisic và Martin Odegaard, thần đồng thuộc sở hữu của Real Madrid.

Chính Pulisic đã lọt vào mắt xanh của Dortmund. Volker đã báo cáo với CLB rằng ông ta đã nhìn thấy thứ gì đó thật tuyệt vời. Sau đó, Wolf bắt đầu xem video của Pulisic và nhấn mạnh Dortmund cần chiến đấu hết sức để sở hữu được cậu bé này.

“Tôi đã thấy điều gì làm Pulisic nổi bật? Cậu ta thật sự nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn. Pulisic chơi bằng bộ óc nhạy nảy số vì vậy cậu ta đã ghi bàn hay kiến tạo bàn thắng. Nhưng có một điều đặc biệt là cậu ta không hay để mất bóng trong những tình huống quan trọng.

Pulisic ít mắc lỗi hơn. Đó là điều cực quan trọng khi bạn chơi nhanh và ở phần cấm địa của đối phương. Cậu ta luôn luôn là một giải pháp tốt và điều này khiến Pulisic thực sự trở nên đặc biệt. Về mặt thể chất, rõ ràng Pulisic đã sẵn sàng. Lúc đó nhỏ con nhưng sau này sẽ to cao hơn”, đương kim HLV của CLB Genk (Bỉ) kể lại.

Những gì Pulisic đạt được tại Dortmund đã được ghi nhận rõ ràng. Nhờ có được hộ chiếu Croatia - ông nội của cậu có gốc Croatia - Pulisic đã có thể tránh được các luật của FIFA ngăn cản các cầu thủ ngoài EU thi đấu tại một CLB ở châu Âu ở tuổi đó. Thậm chí sau đó, cậu không thể tham gia vào các trận đấu nào cho đến khi đủ 16 tuổi.

Pulisic sở hữu các kỹ năng tấn công tuyệt vời mà Chelsea đang cần

Thành công đến rất nhanh. Pulisic đã đóng góp 6 bàn thắng và 5 pha kiến tạo để giúp Dortmund giành chức vô địch U17 Đức năm 2015. Anh có thêm 4 bàn thắng nữa trong nửa đầu mùa giải tiếp theo dành cho các đội U19 Đức.  

Đó là sự tiến bộ nhanh chóng, Pulisic được mời tham gia một khoá huấn luyện cao cấp trong kỳ nghỉ đông tại Dubai. HLV đội một Thomas Tuchel đã rất ấn tượng với tiền vệ này và điều đó giúp Pulisic được tham dự các trận đấu với Jeonbuk Motors và Union Berlin.

Và anh đã ra mắt đội Một khi chỉ mới 17 tuổi  vào tháng 1/2016. Chỉ vài tháng sau, anh đã giành đã có trận đấu quốc tế đầu tiên của mình tại ĐT Mỹ, trong trận gặp ĐT Guatemala và trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử bóng đá Mỹ chơi ở vòng loại World Cup. Sau đó, anh đã có thêm 33 lần ra sân cho The Yankees.

Tại sao tất cả điều này lại có liên quan đến Pulisic của bây giờ? Wolf phải xem cách mà cầu thủ trẻ này phải đối phó với rất nhiều kỳ vọng tại CLB cũng như ở ĐTQG, những áp lực mà anh đang phải đối mặt ở Stamford Bridge.

“Pulisic rất tài năng nhưng tính cách, sự tập trung và tâm lý của cậu ta rất, rất đặc biệt. Câụ ta không cần tôi phải cứng lòng với mình. Chúng tôi đã giúp Pulisic một số điều như cách di chuyển, cách hành động trên sân…

Nhưng còn rất nhiều điều khác trong bóng đá. Cậu ta hiểu rằng, từ khi còn nhỏ, cậu ta đã muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp hoàn chỉnh. Rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng không nhìn thấy hết bức tranh toàn cảnh đó: chạy như thế nào, thi đấu ra sao, phòng ngự đúng chưa…

Tư duy chuyên nghiệp, sự chăm chỉ đã giúp Pulisic sớm có suất tại Dortmund hay ĐT Mỹ

Tôi không bao giờ phải nói với Pulisic rằng cần phải thực hiện việc phòng ngự. Rất nhiều cầu thủ khác không làm điều này một cách tự nhiên nhưng cậu ta đã có ý thức làm điều đó.

Chính phẩm chất này đã giúp Pulisic có đủ tư cách thi đấu cho Dortmund ở Bundesliga và Champions League ở tuổi 17. Pulisic là mẫu cầu thủ làm việc mọi lúc. Theo tôi, đôi khi cậu ta làm việc quá nhiều!

Pulisic thực sự muốn làm điều đó, nhưng đôi khi, cậu ta mất đi sự sáng tạo và niềm vui thi đấu. Đó là về việc tìm kiếm sự cân bằng phù hợp. Nó có thể là tất cả phẩm chất của một cầu thủ sáng tạo thích ghi bàn.

Tôi nhìn thấy áp lực mà cậu ta phải chịu từ khi được xem là ngôi sao lớn của bóng đá Mỹ lúc còn rất trẻ. Điều đó rất rõ ràng. Nhưng Pulisic muốn đi theo con đường này. Việc gánh chịu nhiều áp lực mà không đánh mất niềm cảm hứng với bóng đá là rất quan trọng.

Ngay cả ở Chelsea, theo quan điểm của tôi, Pulisic đã đã có một khởi đầu tốt. Cũng đã có lúc cậu ta bị lạc lõng và cảm thấy cô độc, nhưng rồi Pulisic đã trở lại và ghi bàn. Tôi đã thấy những bước chạy tuyệt vời và khi nhìn vào mặt của cậu ta, tôi thấy Pulisic đã thực sự sẵn sàng. Tôi thực sự hạnh phúc với điều này”.

Điều mà Wolf đề cập ở trên cũng là khi cầu thủ 21 tuổi này có được 6 bàn thắng và 3 pha kiến tạo cho Chelsea chỉ sau 10 lần ra sân. Hat-trick trong chiến thắng 4-2 tại Burnley là điểm nhấn rất rõ ràng.  

Mùa giải đầu tiên ở Chelsea, Pulisic đã dính chấn thương nặng

Thật không may, một chấn thương háng nghiêm trọng đã ngăn cản sự tiến bộ của Pulisic và kết hợp với việc bóng đá bị đình chỉ, khiến cho chúng ta không thể thấy tiền vệ này chơi bóng cho Chelsea từ ngày 1/1/2020. Gần như Pulisic trở thành người bị lãng quên tại The Blues.

Tuy nhiên, quãng thời gian nghỉ ba tháng do đại dịch Covid-19 gây ra đã cho anh cơ hội phục hồi và lấy lại phong độ. Pulisic sẽ có cơ hội rất tốt để ra sân trong trận Chelsea đối mặt Aston Villa vào ngày 21/6 tới.

Tuy nhiên, bây giờ, tình trạng thi đấu của ngôi sao người Mỹ sẽ được đặt dưới sự giám sát mạnh mẽ. Việc Chelsea ký hợp đồng với Timo Werner và Hakim Ziyech cho mùa giải tới đã đặt ra những câu hỏi về vai trò của anh, trong khi một cầu thủ tấn công khác là Kai Havertz cũng có thể sắp cập bến Stamford Bridges.

Tuy nhiên, ông Wolf không thấy có lý do gì nào đáng báo động trong việc cậu học trò cũ bị gia tăng sức cạnh tranh. HLV 39 tuổi này khẳng định, càng bị cạnh tranh vị trí, Pulisic càng bùng nổ mạnh mẽ hơn. Bởi khi chấp nhận gia nhập Chelsea, Pulisic đã phải chấp nhận những điều này.

“Đấy là chuyện bình thường thôi. Ở Borussia Dortmund cũng giống Chelsea về mặt này. Đây là công việc. Chuyện một CLB muốn có nhiều hảo thủ để thành công là bình thường. Werner là một cầu thủ giỏi nhưng tôi tin Pulisic cũng là một cầu thủ rất tốt cho Chelsea.

Quãng thời gian nghỉ ngơi vừa qua rất ích lợi với Pulisic. Bây giờ, cậu ta đã có thể trở lại và đừng quên rằng chàng trai này mới chỉ 21 tuổi. Cho dù Pulisic đem lại cảm giác như thể đã 25 bởi sự chững chạc và có 4 năm ở bóng đá đỉnh cao.

Nhưng đợt nghỉ chống dịch đã giúp Pulisic có thời gian bình phục và sẽ tái xuất với phong độ cao nhất

Cậu ta còn rất trẻ, còn rất nhiều tiềm năng, và còn nhiều hứa hẹn. Điều quan trọng nhất là Pulisic vẫn khỏe mạnh. Cho dù đã có một chấn thương lớn trong mùa giải này, nhưng với nền tảng thể chất và phong cách thi đấu mạnh mẽ, chúng ta sẽ sớm thấy một Pulisic cực kỳ phù hợp với Chelsea”.

Hiện tại, Chelsea vẫn có tham vọng cạnh tranh chức vô địch Premier League 2020/21, và vẫn còn rất nhiều mục tiêu. Họ muốn vô địch FA Cup và duy trì vị trí trong Top 4 để giữ suất dự Champions League.

Cho dù, mới chỉ có 23 trận cho Chelsea ở mọi mặt trận, chúng ta hy vọng rằng, Pulisic sẽ sớm bắt nhịp và làm nhiều hơn thế cho đội bóng này.

XEM THÊM

Man City diện áo đấu đặc biệt ở đại chiến với Arsenal

Liverpool có thể vô địch vào cuối tuần này

Greenwood là 'xạ thủ' chuẩn xác nhất tại Premier League mùa này

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x