Tân binh Daniel James của M.U là ai?

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:21 ngày 08-06-2019
Gạt bỏ cái mác mua toàn hàng hớ giá cao, Man United đã mở đầu phiên chợ Hè 2019 bằng một tân binh trẻ măng, đầy tài năng với cái giá khá mềm chỉ 15 triệu bảng. Đó là Daniel James.
Tân binh của Daniel James của M.U là ai?

Daniel James là ai?

James tên đầy đủ là Daniel Owen James. Anh sinh ngày 10/11/1997 tại Beverley, Anh. James bắt đầu sự nghiệp từ lò đào tạo trẻ của Hull City, sau đó chuyển tới lò đào tạo Swansea trước khi được đôn lên đội một vào năm 2016. Tại Swansea, anh ra sân tổng cộng 33 trận và ghi 4 bàn thắng.

Tại sao Ole Gunnar Solskjaer lại chọn James?

Solskjaer muốn xây dựng một đội hình giàu năng lượng cho Man United, và ông nhận thấy rằng tốc độ của James sẽ cung cấp một phần không thể thiếu cho ý tưởng này. Màn trình diễn của ngôi sao 21 tuổi trước Man City tại tứ kết FA Cup vừa qua là vô cùng ấn tượng, khi nó cho thấy James có khả năng xuyên phá những hàng thủ vững chãi nhất. 

Với tổng mức phí 20 triệu bảng bao gồm biến phí, việc đưa về James cũng được coi là một canh bạc không quá tốn kém của M.U. Ngoài ra, ở tuổi 21, James hoàn toàn có thể trở thành một Ryan Giggs phiên bản 2 tại Quỷ đỏ trong tương lai gần.


James đã sẵn sàng để tỏa sáng ở Old Trafford?

Sự trưởng thành của James thực sự đáng kinh ngạc. Hồi tháng 8/2017, James bị đội bóng ở giải hạng 2 là Shrewsbury trả về Swansea do không thể tìm được chỗ đứng trong đội một ở quãng thời gian cho mượn 3 tháng. Thậm chí, James còn bỏ lỡ tour du đấu trước thềm mùa giải do bị thoát vị và đó quả thực là quãng thời gian khó khăn với anh. 

Dù vậy, James vẫn nỗ lực không ngừng nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân cho đội một Swansea. Cách đây 19 tháng, cầu thủ chạy cánh này cuối cùng cũng có màn ra mắt Swansea từ ghế dự bị, ở trận đá lại tại FA Cup gặp Notts County. 

Tuy tỏa sáng với một bàn thắng song cho đến tận đầu mùa 2018/19, James vẫn đứng trước nguy cơ có thể phải sang Yeovil Town theo dạng mượn. HLV Graham Potter đã gọi điện yêu cầu giữ James ở lại, và một chân trời mới bắt đầu mở ra từ ấy.

"Tôi cho rằng James đã sẵn sàng đón nhận thử thách ở Old Trafford. Cậu ấy là một chàng trai đẳng cấp, một cầu thủ có khả năng và tôi chắc chắn cậu ấy khao khát thể hiện điều đó ở cấp độ cao nhất có thể. Tôi tin James làm được", Joe Allen - cựu tiền vệ Swansea chia sẻ.


Khoảnh khắc tuyệt vời nhất của James là gì?

Ở trận đấu gặp Brentford hồi tháng 2/2019, James đã khiến các khán giả Swansea mắt tròn mắt dẹt khi thực hiện pha solo ghi bàn mãn nhãn. Nhận bóng từ phần sân nhà, James đẩy bóng, bứt tốc như một chiếc xe công thức một khiến hậu vệ Brentford đuổi theo trong bất lực, rồi dứt điểm gọn ghẽ ghi bàn cho Swansea.

Trong một buổi phỏng vấn với The Telegraph, James tiết lộ rằng tốc độ cực đại anh từng đạt được là 36 km/h. Thành tích của James chỉ kém kỷ lục thế giới của Arjen Robben, ngôi sao người Hà Lan thiết lập ở pha ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha tại World 2014 đúng 1 km/h.

Vẫn còn đó câu chuyện buồn về James

Cách đây 2 tuần, cha của James là Kevan bất ngờ qua đời ở tuổi 60. Trong bài đăng đầy cảm xúc trên Instagram cá nhân, James viết: "Không có ngày nào trôi qua mà con không nhớ bố. Bố là niềm cảm hứng của con và con sẽ không thể là con của ngày hôm nay nếu không có bố. Chẳng từ ngữ nào có thể lột tả được sự đau đớn của con lúc này". 


James sau đó rời trại tập trung của ĐT xứ Wales tại Bồ Đào Nha để về chịu tang cha, và Man United đã nói với anh rằng hãy ở bên gia đình lâu nhất có thể trước khi thương vụ chuyển nhượng được xúc tiến. 

Dù vậy, James đã gọi điện cho HLV trưởng Giggs để bày tỏ nguyện vọng được ra sân ở trận gặp Croatia và Hungary sắp tới tại vòng loại EURO 2020. Trước đó, James đã tới Man United kiểm tra y tế nhằm hoàn tất vụ chuyển nhượng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x