Lịch sử cặp đấu Chelsea vs Leeds không hề yên ả

Khương Thượng
18:30 ngày 05-12-2020
Cuộc so tài giữa Chelsea và Leeds không chỉ là màn đọ sức giữa HLV non trẻ Frank Lampard và người đồng cấp lão làng Marcelo Bielsa mà nó còn gợi nhớ lại sự thù hằn giữa 2 CLB.

Trong bóng đá, ở chung một thành phố với một nhóm cổ động viên khác là thường chẳng mấy ai thích. Nhưng cách nhau tới 321km mà khó chịu và thù hằn nhau như nước với lửa, có lẽ cặp Chelsea và Leeds là minh chứng rõ ràng nhất. Nguồn gốc của sự thù hằn này đến vào những năm của thập niên 1960. Đỉnh điểm của mâu thuẫn này đến ở mùa giải 1964/65.

Khi đó, Leeds với những cầu thủ chất lượng như Billy Bremner và Jack Charlton... vừa lên Hạng Nhất và kết thúc mùa giải đó ở vị trí thứ 2, sau Man United và trên Chelsea 1 bậc. Nói về cuộc chiến ở mùa giải đó (1964/65), John Hollins - 1 cựu cầu thủ Chelsea cho hay: "Tôi rất nhớ trận đấu với Leeds vào tháng 12 ở mùa giải 1964/65. Trận đấu diễn ra căng thẳng. Nó thậm chí suýt chút nữa không được tổ chức vì sân bóng bị đóng băng. Thời điểm đó, giày của chúng tôi không có đinh tán như các bạn như bây giờ. Các cầu thủ chỉ đi giày da với chiếc đinh nhỏ.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Nhưng điều đáng nói ở trận đấu đó là khi chúng tôi cố gắng lấy bóng, tất hoặc thứ gì đó của chúng tôi đều sẽ bị rách, bởi Leeds đã sử dụng giày với đinh lớn. Khi đó, tôi đã nghĩ "Lũ bẩn thỉu! Hãy đợi đến lúc trở về sân của chúng tôi thì sẽ biết tay bọn ta".

Nhưng không chỉ có sự thù ghét của cầu thủ Chelsea mà những thành viên bên phía Leeds cũng rất căm tức đối phương. Vào năm 1970, trung vệ Jack Charlton của Leeds từng chia sẻ rằng ông có một cuốn sổ đen. Trong đó có ghi lại tên những cầu thủ ông muốn xử lý ngay trên sân bóng. Mặc dù không nói cụ thể nhưng Charlton cho biết một cầu thủ Chelsea đứng đầu danh sách này.

Màn đối đầu giữa Chelsea và Leeds ở chung kết FA 1970

Trong năm 1970, Chelsea và Leeds từng đối đầu nhau tại trận chung kết FA. Trọng tài Eric Jennings chỉ rút 1 chiếc thẻ vàng trong cả trận đấu mà Chelsea giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Việc ông Jennings không rõ vì lý do nào đó hiếm khi rút thẻ phạt đã tạo ra cảm giác ức chế cho cầu thủ lẫn CĐV theo dõi trận đấu. Điều đó thậm chí vẫn được nhắc lại cho tới bây giờ, mỗi khi nói về sự mâu thuẫn giữa Chelsea và Leeds. David Elleray - cựu trọng tài Premier League và hiện là Giám đốc kỹ thuật của IFAB tính toán, lẽ ra phải có 6 thẻ đỏ và 20 thẻ vàng.

Sự yếu kém trong cách cầm còi của ông Jennings còn được nhắc tới nhiều hơn trong tình huống Billy Bremmer (Leeds) bị Eddie McCreadie (Chelsea) phạm lỗi trong vòng cấm. McCreadie song phi thẳng vào đầu cầu thủ Leeds trong tình huống tranh chấp ở vòng 16m50 của Chelsea. Bị đối thủ hạ gục, Bremmer đã phải nhờ đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế còn Jennings kiên quyết không thổi 11m cho Leeds bất chấp sự phản đối, huýt sáo và chửi mắng từ CĐV trên khắp các khán đài.

 McCreadie (áo xanh) phạm lỗi với Bremmer (áo trắng)

Bremmer ôm mặt đau đớn nhưng Leeds không được hưởng 11m

Tất nhiên, sự căng thẳng và thù ghét giữa 2 CLB còn tới ở phía CĐV. Năm 1982, 150 người bị bắt vì bạo loạn dưới lòng đất tại London. Ngoài ra, còn 66 người khác bị bắt trong và xung quanh Stamford Bridge sau trận hòa 0-0.

Năm 1984, khi hai đội gặp nhau tại giải hạng Hai ở phía Tây London. CĐV Chelsea đã ùa xuống sân Stamford Brigde để ăn mừng chiến thắng 5-0 của Chelsea trước Leeds. Kết quả này giúp The Blues chính thức thăng hạng. Các CĐV Leeds dĩ nhiên bức xúc. Để đáp trả, họ đã cùng nhau đập vỡ bảng tỷ số mới được ông chủ Ken Bates của Chelsea lắp đặt.

Nhưng cuộc đời cũng thật trớ trêu và ngang trái. Bates sau khi bán lại Chelsea cho tỷ phú Roman Abrahimovich vào năm 2003 thì 2 năm sau, ông mua lại 50% cổ phần tại Leeds. Tới tháng 11/2012, ông Bates đã bán toàn bộ cổ phần tại Leeds cho GFH Capital. Vẫn chưa hết, hai cựu cầu thủ từng được yêu mến ở Chelsea là Dennis Wise và Gustvo Poyet từng được bổ nhiệm làm HLV và trợ lý của Leeds vào năm 2006. Tuy nhiên, thời gian tại vị của họ không lâu. Sau này, Gustavo Poyet thừa nhận rằng nhiều CĐV Leeds không muốn họ tiếp tục xuất hiện ở CLB vì từng thi đấu cho Chelsea.

Gần đây, cả 2 CLB từng gặp nhau vào năm 2012 tại cúp Liên đoàn. Lúc này, Leeds đang chơi ở hạng dưới còn Chelsea thi đấu tịa Ngoại hạng Anh. Hôm đó, Chelsea dù nhận được 5.000 vé từ FA nhưng cuối cùng họ chỉ cầm 3.000 theo lời khuyên của cảnh sát nhằm tránh những rắc rối không đáng có.

Còn vào trận đấu giữa Chelsea và Leeds United vào sáng mai (6/12), tin vui cho phía cơ quan chức năng là sân Stamford Bridge chưa được mở cửa đón CĐV trở lại. Nhưng chắc chắn, HLV Lampard và Bielsea sẽ rất đau đầu bởi sức nóng trên sân cỏ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x