Bóng Đá Plus trên MXH

Tijjani Reijnders, niềm tự hào và tiếc nuối của bóng đá Indonesia

02 giờ trước
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của Tijjani Reijnders luôn là về gốc gác Indonesia của mình. Tiền vệ sinh năm 1998 luôn khẳng định sự tự hào về dòng máu của mẹ, nhưng đã lựa chọn theo lý trí để phát triển sự nghiệp.

    Reijnders có mẹ là người Indonesia

    Niềm tự hào từ dòng máu Indonesia

    Trong giới bóng đá châu Âu hiện đại, không nhiều ngôi sao mang trong mình gốc gác Đông Nam Á. Tijjani Reijnders, tân binh của Man City, là một trong số ít trường hợp đặc biệt ấy. Anh sinh năm 1998 tại Hà Lan, trưởng thành từ các lò đào tạo trẻ trong nước, trước khi gây dựng tên tuổi tại AZ Alkmaar rồi AC Milan. Thế nhưng, đằng sau sự nghiệp ấy là một câu chuyện ít người biết: Reijnders mang dòng máu Indonesia từ phía mẹ.

    Ngay từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, thông tin về gốc gác này đã khiến cộng đồng người Indonesia đặc biệt quan tâm. Nhiều tờ báo xứ vạn đảo đã liên tục cập nhật sự nghiệp của anh, coi Reijnders là biểu tượng về sự gắn kết giữa Indonesia và bóng đá châu Âu. 

    Trả lời phỏng vấn báo chí, chính tiền vệ này cũng thừa nhận: “Tôi yêu đất nước Indonesia, tôi tự hào về nguồn gốc gia đình mình”. Anh từng nhiều lần nhấn mạnh rằng mối liên hệ văn hóa và tình cảm với Indonesia là có thật, không hề bị phai mờ, dù anh sinh ra và lớn lên tại Hà Lan.

    Điều đó lý giải tại sao sau khi tỏa sáng tại Milan, rồi gia nhập Man City, Reijnders lại trở thành cái tên đặc biệt trong mắt cộng đồng CĐV Indonesia. Các bài đăng liên quan đến màn ra mắt của anh trong màu áo xanh thành Manchester trên mạng xã hội đều nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ từ fan xứ vạn đảo. Với họ, việc một cầu thủ mang trong mình dòng máu Indonesia đứng trên đỉnh cao bóng đá châu Âu là niềm tự hào khó diễn tả.

    Thậm chí, trước khi Reijnders chuyển đến Premier League, truyền thông Indonesia đã nhiều lần viết về “cầu thủ gốc Indonesia chơi bóng tại Serie A”. Khi anh đá chính cho Milan tại Champions League, báo chí xứ vạn đảo xem đó như một sự kiện lịch sử, và coi Reijnders là niềm cảm hứng cho cả một thế hệ trẻ.

    Sự lựa chọn cho sự nghiệp quốc tế

    Chính vì có gốc gác Indonesia, Reijnders từng được Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) tiếp cận. Nhiều quan chức bóng đá nước này mong muốn anh nhập tịch để khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, tiền vệ của Man City chưa bao giờ giấu giếm sự lựa chọn của mình: anh chỉ muốn chơi cho Hà Lan.

    Trong nhiều lần phỏng vấn, Reijnders thẳng thắn: “Indonesia từng liên lạc, nhưng tôi chỉ muốn khoác áo ĐT Hà Lan”. Với anh, được khoác áo Oranje không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là mục tiêu sự nghiệp. Anh đã được triệu tập lần đầu năm 2023 và nhanh chóng chiếm chỗ đứng ở tuyến giữa nhờ khả năng chuyền bóng thông minh, lối chơi hiện đại.

    Reijnders vẫn luôn hướng về quê mẹ Indonesia

    Điều này dĩ nhiên để lại sự tiếc nuối rất lớn cho người hâm mộ bóng đá Indonesia. Báo chí nước này từng giật tít: “Indonesia cay đắng khi một ngôi sao của Man City từ chối nhập tịch”. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV bày tỏ sự hụt hẫng, bởi họ hình dung rằng nếu Reijnders chấp nhận khoác áo đội tuyển xứ vạn đảo, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của bóng đá Indonesia tại Đông Nam Á có thể đã khác.

    Tuy nhiên, nếu đặt mình vào vị trí của Reijnders, lựa chọn này hoàn toàn dễ hiểu. Anh lớn lên trong hệ thống bóng đá Hà Lan, được đào tạo theo triết lý kỹ thuật và chiến thuật đặc trưng, và quan trọng hơn, anh đủ khả năng chơi bóng ở cấp độ đỉnh cao châu Âu. Với Reijnders, sự nghiệp quốc tế là nơi anh khẳng định bản thân giữa những Frenkie de Jong hay Ryan Gravenberch, chứ không phải một hành trình mang tính hoài niệm.

    Điều trớ trêu là chính sự từ chối ấy lại càng khiến cộng đồng Indonesia quan tâm hơn đến anh. Sau mỗi trận đấu hay mỗi bước tiến trong sự nghiệp, báo chí và CĐV xứ vạn đảo đều nhắc tên Reijnders với tâm trạng vừa tự hào vừa nuối tiếc.

    Nguồn cảm hứng cho người Indonesia

    Dù không khoác áo đội tuyển Indonesia, Reijnders vẫn được xem như một niềm cảm hứng đặc biệt. Khi anh ra mắt Man City, truyền thông Indonesia đồng loạt đưa tin, thậm chí có tờ báo giật dòng tít: “Indonesia tiếc nuối nhìn Reijnders tỏa sáng ở trận ra mắt Man City”.

    Sự quan tâm ấy không chỉ đơn thuần xuất phát từ vấn đề nhập tịch, mà còn đến từ khát vọng vươn tầm của bóng đá Indonesia. Họ khao khát nhìn thấy một cầu thủ mang trong mình dòng máu Indonesia khẳng định bản thân ở môi trường khắc nghiệt nhất thế giới. Với Reijnders, giấc mơ ấy phần nào đã thành hiện thực, dù anh không khoác áo Garuda.

    Tại Man City, Reijnders được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nhân tố chủ chốt ở hàng tiền vệ. Khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, kỹ năng chuyền bóng và lối chơi thông minh giúp anh nhanh chóng thích nghi. CĐV Indonesia, vì vậy, vẫn theo dõi sát sao từng bước đi của anh. Họ xem Reijnders như một minh chứng rằng dòng máu Indonesia có thể hiện diện ở những sân khấu lớn nhất, rằng niềm tin vào sự phát triển của bóng đá xứ Vạn đảo không phải là hão huyền.

    Reijnders là nguồn truyền cảm hứng cho nhiều cầu thủ trẻ Indonesia

    Sự gắn kết này còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Khi một ngôi sao như Reijnders tự hào thừa nhận tình yêu dành cho Indonesia, hình ảnh đất nước này cũng được quảng bá rộng rãi hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Với nhiều người trẻ Indonesia, câu chuyện của Reijnders là lời nhắc nhở rằng nguồn gốc và bản sắc dân tộc có thể trở thành niềm tự hào, ngay cả khi bạn không trực tiếp khoác áo đội tuyển quốc gia.

    Câu chuyện về Tijjani Reijnders và gốc gác Indonesia là minh chứng cho sự giao thoa của bóng đá và văn hóa. Anh là cầu thủ Hà Lan chính hiệu, lựa chọn Oranje là điểm đến sự nghiệp, nhưng đồng thời vẫn mang trong mình niềm tự hào về dòng máu Indonesia. Sự tiếc nuối của CĐV xứ vạn đảo là có thật, song chính điều đó lại khiến Reijnders trở thành một biểu tượng độc đáo, một cầu thủ châu Âu gắn liền với khát vọng và niềm tin của cả một cộng đồng bóng đá Đông Nam Á.

    Đây là trích đoạn từ bài viết "Tijjani Reijnders, ‘nhạc trưởng gốc Indonesia’ mang bình minh mới cho Man City". Mời bạn đọc theo dõi bài viết đầy đủ tại đây.

    Trung Nghĩa • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay