Tuchel nổi cáu vì bị so sánh với Klopp và cách thu phục dàn sao của Chelsea

Hồng Duy Hồng Duy
11:23 ngày 31-01-2021
Giám đốc điều hành Christian Heidel của Mainz cho biết từng thấy Thomas Tuchel nổi giận khi lỡ lời so sánh vị tân thuyền trưởng Chelsea với Juergen Klopp. Bên cạnh đó, Tuchel cũng có cách làm riêng để thu phục những ngôi sao cá tính tại CLB mới Chelsea.

Tuchel nổi cáu vì bị so sánh với Klopp

Theo đánh giá của Christian Heidel, Thomas Tuchel là một người quản lý nhanh nhẹn, niềm nở và thông minh. Ông thày người Đức là 1 chiến thuật gia xuất sắc và nằm trong nhóm những HLV hàng dầu thế giới hiện nay. Với những HLV, họ tôn trọng đồng nghiệp, đôi lúc tôn sùng nhưng không phải ai cũng thích bị so sánh với một ai đó.

Mặc dù Tuchel không phải là người kế nhiệm vị trí Klopp tại Mainz (sau khi Klopp ra đi, Jorn Andersen tạm quyền rồi mới tới vị thuyền trưởng của Chelsea. Tuy nhiên, Mainz dưới thời Tuchel thành ông hơn Mainz dưới sự chỉ huy của Klopp như việc họ đủ điều kiện tham dự Europa League và không bao giờ đứng thấp hơn vị trí thứ 13. Sau đó, Tuchel mới tiếp bước Klopp tại Dortmund. Nhưng ở CLB vùng Ruhr, Tuchel lại không có thành tích như Klopp (2 chức vô địch Bundesliga, 1 cúp Quốc gia Đức và 2 Siêu cúp Đức). Bản thân Tuchel ở Dortmund chỉ có 1 chức vô đich cúp quóc gia Đức.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Tuchel và Klopp "bỗng" căng thẳng và cảm thấy khó nhìn mặt nhau khi Giám đốc điều hành Christian Heidel của Mainz "khơi mào" mọi thứ vào mùa Hè 2012. Dù Mainz dưới thời Tuchel đạt được nhiều thành công hơn Klopp nhưng CĐV CLB này lại bị thu hút bởi năng lượng tích cực, sự phóng khoáng, nhiệt huyết đến từ vị thuyền trưởng của Liverpool so với ông HLV đương nhiệm ít nói và có phần khó gần.

Chuyện thù hằn giữa Tuchel và Klopp bắt nguồn từ Heidel

Có lần, Heidel hỏi Tuchel rằng ông nghĩ vai trò  của mình ở câu lạc bộ là gì? Tuchel trả lời rằng trách nhiệm duy nhất của huấn luyện viên là nâng tầm đội bóng, giành chiến thắng trong các trận đấu và mang đến cho người hâm mộ những giá trị đồng tiền. Heidel thì lại nói với Tuchel rằng ở Mainz có thể còn nhiều điều hơn thế.

Nhớ lại câu chuyện cũ, Heidel cho biết: "Tôi nhớ lúc đó mình nói rằng Mainz phải hấp dẫn hơn nữa trong mắt CĐV. Sau đó, tôi có nói 1 cụm từ là "Khi Kloppo ở đây..." thì Tuchel lập tức hét vào mặt tôi: "Ông đang nghĩ cái quái gì thế?"

Cuộc nói chuyện kết thúc trong khoảnh khắc đó. Và tôi nghĩ, có lẽ mình đã chạm tới 1 điểm nhạy cảm. Anh ấy thực sự rất khó chịu. Đó là lý do mà sự kình địch với Klopp bắt nguồn".

Tuần đầu của Tuchel tại Chelsea diễn ra như thế nào?

Sau thời gian đối đầu ở Bundesliga tại 2 CLB khác nhau, giờ Tuchel và Klopp sẽ lại đụng độ ở Ngoại hạng Anh. So với những gì Klopp đạt được với Liverpool trong nhiều năm qua, thời gian giữa Tuchel với Chelsea mới chỉ bắt đầu. Tuchel ngồi vào ghế nóng ở Chelsea vào ngày 26/1 và đến ngày 27/1, ông cùng CLB bước vào trận đấu đầu tiên với Wolves. Màn ra mắt của Tuchel tại đội bóng mới không quá ấn tượng nhưng 1 điểm trước đối thủ khó chịu như Wolves trong quỹ thời gian chuẩn bị quá  ngắn ngủi là rất đáng khích lệ.

Bây giờ, fan mới phát hiện ra, Tuchel đã "vắt chân lên cổ" chuẩn bị cho trận ra mắt như thế nào. Vào buổi chiều ngày thứ Hai (giờ địa phương) sau khi ký hợp đồng với Chelsea thì ông phải có mặt ở sân tập Cobham để bắt tay vào HLV cầu thủ lúc 18h30. Phần lớn thời lượng của buổi tập, Tuchel nhấn vào chiến thuật cũng như cách xử lý tình huống.

Giữa các buổi tập, Tuchel cũng đảm bảo giới thiệu ngắn gọn về bản thân với từng cầu thủ trước khi kết thúc buổi tập bằng một trận đấu tập. Ngày hôm sau khi toàn đội tập trung ở khách sạn để chuẩn bị đá với Wolves, Tuchel thông báo Chelsea sẽ chơi với sơ đồ 3-4-3 và nòng cốt ở trận này gồm những cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Sang tới trận gặp Burnley vào tối nay (31/1), Tuchel đã có thêm thời gian làm quen với các học trò. Ông dành ngày thứ Năm để cho họ hồi phục sau khi đã đá với Wolves còn đến ngày Thứ Sáu thì tập nhẹ nhàng với các trận đấu tập. rước chuyến làm khách của Burnley vào Chủ nhật, Tuchel đã chuyển sự chú ý trở lại chiến thuật.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong 5 ngày Tuchel tại vị là năng lượng tích cực, nhiệt tình và đam mê của ông thày người Đức đã ngay lập tức xua tan đi cảm giác tiêu tực xung quanh dàn sao cá tính của Chelsea. 

Tuchel đang từng bước chiếm được lòng tin của các học trò

Tuchel cho hay: “Đối với tôi, điều quan trọng là phải tạo ra một bầu không khí đặc biệt và gắn kết hàng ngày ở đây tại Cobham và trong phòng thay đồ. Nhưng với tình hình hiện tại của Covid-19, chúng ta đang phải chống dịch nên điều đó không dễ dàng".

Cách tiếp cận lạc quan của Tuchel đã giúp giải quyết các vấn đề trong phòng thay đồ nổi lên trong những tuần cuối cùng trong nhiệm kỳ của Lampard. Khi còn tại vị, Lampard từ lâu đã nhận thức được những cạm bẫy tiềm ẩn khi sở hữu một đội hình lớn như vậy. Ông đã kêu gọi câu lạc bộ giảm tải những người được coi là dư thừa theo yêu cầu để giảm số lượng quân số cần có ở đội một nhưng chẳng được đáp ứng.

Một số thành viên trong đội cho rằng những lựa chọn trong đội của Lampard không phản ánh màn trình diễn của một số cầu thủ. Một số người trong số những người khó chịu vì chẳng được ra sân do những "học trò cưng của Lampard" có đá dở tệ thì vẫn được thi đấu. Có nguồn tin ch oằng Lampard cũng chẳng nói chuyện nhiều với các cầu thủ để tìm hiểu tâm tư và nguyện vọng cầu thủ nên khoảng cách giữa các bên xa dần còn Tuchel ngược lại. Ít nhất là cho tới lúc này, ông đang duy trì được những cuộc đối thoại cởi mở với mọi thành viên.

Quan trọng không kém, cách tiếp cận chiến thuật linh hoạt của ông thày người Đức có nghĩa là cánh cửa vẫn mở cho tất cả mọi người, vì Tuchel sẵn sàng thay đổi đội hình trên cơ sở từng trận đấu, đó là lý do tại sao luôn muốn có ít nhất 22 cầu thủ có sẵn để lựa chọn cho mỗi trận đấu. Cần lưu ý, Chelsea bây giờ vẫn còn chinh chiến ở FA Cup, Ngoại hạng Anh và Champions League.

Tóm lại, Tuchel đã bắt đầu cảm thấy như ở nhà và hài lòng với những cầu thủ đang có. Do đó, Tuchel dù không tham gia vào các cuộc đàm phán chuyển nhượng nhưng cũng có thể phần nào ưng ý khi các mục tiêu mà Chelsea nhắm tới đều rất chất lượng như Erling Haaland của Dortmund, hậu vệ Dayot Upamecano của Leipzig và David Alaba, người sẽ đáo hạn hợp đồng với Bayern vào cuối mùa giải này.

Bây giờ, mối quan tâm trước mắt của Tuchel là 3 điểm đầu tiên cùng Chelsea ở cuộc chạm trán Burnley vào lúc 19h00 tối nay, 31/1.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x