Vấn đề của MU ở những trận đại chiến nhóm Big Six

Quang Minh
16:02 ngày 01-03-2021
Khi Man United bị Tottenham vùi dập 6-1 vào đầu tháng 10/2020, đó là do hàng phòng ngự thi đấu tồi tệ. 5 tháng trôi qua và quả phạt đền sớm của Bruno Fernandes ngày hôm đó vẫn là bàn thắng duy nhất ở Premier League mà MU ghi vào lưới các đội bóng trong nhóm Big Six.

Có được 1 điểm trong trận hòa không bàn thắng với Chelsea không phải là quá thảm hại đối với Man United, khi họ phải thi đấu trên sân khách, trước một đội bóng đang thi đấu rất ổn định dưới triều đại của tân HLV Thomas Tuchel. Không những thế, trận hòa này cũng đủ giúp Man United đảm bảo vị trí nhì bảng, đồng thời duy trì khoảng cách 6 điểm nhiều hơn chính Chelsea, đội xếp thứ 5 trong cuộc chiến cạnh tranh tấm vé dự Champions League mùa giải tới.

Tuy nhiên, trận hòa này lại chỉ ra một thực trạng đáng báo động đối với Man United, khi họ không thể thắng ở những trận đại chiến với nhóm Big Six ở mùa giải này, đồng thời trải qua mạch 5 trận liên tiếp không thể ghi bàn.

Không còn là hình ảnh một hàng phòng ngự thi đấu thảm họa và nhận tới 6 bàn thua ở trận đại chiến đầu tiên với nhóm Big Six (thua Tottenham 1-6), các cầu thủ MU đã cho thấy sự kiên cố trong phòng thủ. Theo thống kê, 5 trận đại chiến với nhóm Big Six gần đây, thủ thành David de Gea chỉ một lần vào lưới nhặt bóng. Đó là quả phạt đền trong hiệp hai của Pierre-Emerick Aubameyang ở trận đấu với Arsenal tại sân Old Trafford.

Thành tích phòng ngự được cải thiện, nhưng đáng tiếc mặt trận tấn công lại không đáp ứng được kỳ vọng. 6 trận đại chiến từ đầu mùa, ngoài tình huống Bruno Fernandes ghi bàn trên chấm 11m ở trận gặp Tottenham, 6 trận gần nhất các chân sút của Man United bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Thành tích kém cỏi của MU trong các trận đại chiến

"Có lẽ họ bị khớp sau trận đấu với Tottenham", cựu đội trưởng Man, Roy Keane nói với Sky Sports sau trận hòa Chelsea đêm qua.

"Tôi không biết chính xác điều này. Tôi chỉ đưa ra phỏng đoán. Ở những trận đấu kiểu này, tôi nghĩ tư duy của họ là làm sao đừng để bị đánh bại. Man United đang nhìn vào những đội đứng dưới hơn là cố gắng giành chiến thắng để bám đuổi Man City. Đôi khi bạn có thể có những trận đấu tuyệt vời với tỷ số 0-0, nhưng vài trận khác lại quá nhàm chán dù sở hữu nhiều cầu thủ tấn công giỏi. Việc Man United thiếu các bàn thắng với những cầu thủ giỏi mà họ có trên sân có thể liên quan đến suy nghĩ của họ", Keane nói thêm.

Không thể phủ nhận rằng đã có một số trận đấu rất tẻ nhạt trong các trận đại chiến của Man United với nhóm Big Six. Trận derby thành Manchester hồi tháng 12/202 chứng kiến ​​các đội chỉ có được... 2 cú sút dứt điểm trúng khung thành. Những trận đấu bế tắc với Liverpool và Arsenal trong tháng 1/2021 cũng thiếu nhịp độ thường thấy.

Nhưng điều này có thực sự xảy ra ở trận đấu với Chelsea?

Không hẳn. Việc đưa Daniel James vào sân từ đầu có thể được coi là một động thái nhằm tập trung vào phản công. Nhưng điều đáng chú ý là Man United đã cố gắng gây sức ép ngay từ đầu, khi họ gây khó khăn cho Chelsea trong các tình huống phòng ngự của mình.

MU đã thay đổi cách chơi trong trận đấu với Chelsea đêm qua nhưng cũng không ghi được bàn

Thật vậy! Man United đã giành lại bóng trong phần ba cuối sân 11 lần. Đó không chỉ là số lần họ làm được điều đó nhiều nhất trong một trận đấu ở Premier League mùa này, mà còn là số lần họ làm được nhiều nhất dưới thời Solskjaer. Lần cuối cùng Man United giành được bóng 11 lần trong khu vực "ngon ăn" đó là khi đánh bại Aston Villa dưới thời Louis van Gaal cách đây gần 5 năm.

"Thật khó khăn bởi vì họ bắt đầu với đội hình dâng cao. Chúng tôi mất tự tin với một số pha mất bóng", HLV Thomas Tuchel của Chelsea giải thích khi phát biểu với Sky Sports sau trận.

Biểu đồ thu hồi bóng thành công của Man United trong trận gặp Chelsea

Quyết định của Tuchel chọn Olivier Giroud trên hàng công đảm bảo rằng Chelsea có cơ hội ghi bàn thắng trong vòng cấm, nhưng sự thiếu tốc độ của cầu thủ người Pháp cũng cho phép cặp trung vệ Harry Maguire và Victor Lindelof chơi với hàng phòng ngự cao hơn khi biết rằng không có Timo Werner, người sẽ dùng tốc độ xâm nhập vào khoảng trống bị bỏ lại.

Chỉ tới thời điểm cuối trận, khi Werner được tung vào sân thay Giroud, hàng thủ Man United mới phải thi đấu lùi sâu hơn đôi chút. Tuy nhiên, các cầu thủ khách vẫn giữ được mối đe doạ với những pha phản công chớp nhoáng. Nếu như chính xác hơn ở những đường bóng cuối cùng, có lẽ tình trạng hạn hán bàn thắng ở đại chiến Big Six sẽ chấm dứt với các cầu thủ M.U.

Bruno Fernandes là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này?

Không phủ nhận Bruno Fernandes là bản hợp đồng chất lượng bậc nhất lịch sử Man United. Kể từ khi gia nhập Quỷ đỏ từ Sporting Lisbon vào tháng 1/2020, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã tham gia trực tiếp vào 54 bàn thắng (34 bàn và 20 đường kiến ​​tạo) trong 61 lần ra sân cho câu lạc bộ.

Fernandes, người chỉ xếp sau Mohamed Salah của Liverpool trong bảng xếp hạng Vua phá lưới Premier League mùa này, cũng nằm trong số những ứng cử viên để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Tuy nhiên, cầu thủ 26 tuổi đã chơi kém hiệu quả trong các trận đấu với nhóm Big Six mùa này.

Ở trận đấu với Chelsea đêm qua, theo Squawka thống kê, Fernandes mất bóng nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác (20 lần), bị rê bóng qua nhiều lần nhất (4 lần), chỉ tạo ra một cơ hội ghi bàn, không có cú sút trúng đích và không thực hiện được một lần đi bóng thành công nào.

Nếu tính trong 7 trận đại chiến từ đầu mùa, Fernandes chỉ ghi 1 bàn (trên chấm 11m, vào lưới Tottenham) và không có đường kiến tạo nào. Ngoài ra, Bruno thực hiện tới 70 cú dứt điểm kể từ sau bàn thắng vào lưới Tottenham, nhưng không thể có thêm pha lập công nào.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x